Vĩnh Phúc: Sơ kết công tác Đoàn và phong trào TTN quý I/2018

10:56 18/04/2018     1064

3 Phong trào   Web.ĐTN: Ngày 16/4, BTV Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quý I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2018.
Trong quý I/ 2018, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi được triển khai có trọng tâm và hiệu quả. Công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn phong phú, sâu rộng, nắm bắt và phản ánh kịp thời các sự kiện, vấn đề nổi bật.

BTV Tỉnh đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn làm tốt công tác tuyên truyền vận động hơn 2000 ĐVTN tình nguyện viết đơn tham gia luật nghĩa vụ quân sự; Tổ chức thành công Hội nghị “Học tập phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 cho cán bộ Đoàn chuyên trách, chủ chốt cấp tỉnh, huyện năm 2018”; chương trình "Xuân ấm tình thợ trẻ"; chương trình tình nguyện “Đông ấm áp - Xuân yêu thương” tại huyện Mèo Vạc (Hà Giang); ngày “Chủ nhật đỏ” năm 2018 với thông điệp “Hiến máu cứu người – Sinh mệnh của bạn và tôi”, thu hút hơn 1.000 ĐVTN tham gia, thu được 408 đơn vị máu; “Liên hoan Dân vũ và các Nhóm nhảy tỉnh Vĩnh phúc lần thứ IV năm 2018” nhân dịp chào mừng kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tuyên dương công trẻ tiêu biểu, tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ IV; Lãnh đạo tỉnh đối thoại với thanh niên…




 Đ/c Đỗ Thị Thanh Hương – UV BCH TW Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn; Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh đoàn tặng bằng khen cho các đơn vị đã có có thành tích xuất sắc trong Tháng Thanh niên 2018
  Bí thư Tỉnh đoàn Đỗ Thị Thanh Hương tặng bằng khen cho các đơn vị đã có có thành tích xuất sắc trong Tháng Thanh niên 2018


Bên cạnh đó, đã chỉ đạo các Huyện, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc tổ chức hoạt động “Ngày thứ 7 tình nguyện hỗ trợ nhân dân về thủ tục hành chính”; khánh thành công trình khuôn viên vườn hoa tượng đài Anh hùng Lý Tự Trọng và sửa chữa 02 công trình thanh niên “Ngọn đèn tri ân” và “Bình hoa tri ân”. Hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp được triển khai tích cực, công tác vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh được quan tâm và duy trì và phát huy hiệu quả các mô hình thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế.

Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên được quan tâm thực hiện. Các cấp bộ Đoàn, Đội chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục đối với thiếu nhi thông qua các phong trào, cuộc vận động, đặc biệt là phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”. Các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2018 được triển khai với nhiều nội dung phong phú, thiết thực, phù hợp với nhu cầu và đáp ứng được nguyện vọng của thanh niên.

Trong những tháng cuối năm 2018, BTV Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục triển khai tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa như: Ngày hội việc làm “Tuổi trẻ và khát vọng tương lai”; Liên hoan chỉ huy Đội giỏi cấp tỉnh năm 2018; Liên hoan Bí thư chi đoàn giỏi lần thứ nhất; chương trình khát vọng khởi nghiệp; Ngày hội thanh niên công nhân....

Nhân dịp này, BTV Tỉnh đoàn tặng bằng khen cho các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong Tháng Thanh niên 2018.