Vĩnh Phúc: 1.850 thanh niên lên đường nhập ngũ

16:50 18/02/2022     17157

3 Phong trào   ĐTN: Ngày 18/2, các huyện, thành phố trong tỉnh đồng loạt tổ chức Lễ giao nhận quân, đưa 1.850 thanh niên lên đường nhập ngũ. Trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19, năm nay, lễ giao nhận quân ngắn gọn nhưng vẫn bảo đảm trang trọng. Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã đến dự và động viên các tân binh.

 

 

* Tại huyện Tam Đảo: Dự lễ giao nhận quân có các đồng chí: Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2; Đại tá Nguyễn Văn Xuân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Cùng dự lễ giao nhận quân có các đồng chí đại diện Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 2; lãnh đạo một số sở, ngành; lãnh đạo huyện Tam Đảo. Năm 2022, huyện Tam Đảo có 181 thanh niên nhập ngũ, trong đó, 93 tân binh là người dân tộc Sán Dìu; 20 thanh niên trong số này viết đơn tình nguyện.

* Tại Thành phố Phúc Yên: Dự lễ giao nhận quân có đồng chí: Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng lãnh đạo một số sở, ngành. 

Thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022, thành phố Phúc Yên lựa chọn được 175 thanh niên ưu tú, trong đó có 145 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, 30 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. 175 tân binh thuộc 10 xã, phường trên địa bàn thành phố được bổ sung quân số vào 4 đơn vị quân đội và công an nhân dân gồm: Trung đoàn 148, sư đoàn 316, Quân khu 2; Trung đoàn 66, Sư đoàn 304, Quân đoàn 2; Lữ đoàn 113, Bộ Tư lệnh đặc công và Công an tỉnh.  

* Tại huyện Sông Lô: Dự lễ giao nhận quân có các đồng chí: Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh; Đại diện lãnh đạo Quân khu 2; Đại diện lãnh đạo Sở tài chính; Đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn; lãnh đạo các sở, ngành và huyện Sông Lô. Mùa tuyển quân năm nay, huyện Sông Lô được giao 223 chỉ tiêu tuyển gọi 223 công dân nhập ngũ, trong đó công an nghĩa vụ là 178 công dân và công an là 45 công dân. Từ trước lễ giao, nhận quân, để bảo đảm an toàn phòng dịch, toàn bộ tân binh đã được Ban Chỉ huy quân sự huyện phát khẩu trang, đo thân nhiệt và hướng dẫn sử dụng dung dịch sát khuẩn tại chỗ. Khách mời và thân nhân tiễn tân binh được yêu cầu tuân thủ các quy định về phòng chống dịch trước khi vào khu vực tổ chức.

* Tại huyện Bình Xuyên: Dự lễ giao nhận quân có các đồng chí: Nguyễn Trung Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành và huyện Bình Xuyên.

Đợt tuyển quân năm nay, huyện Bình Xuyên có 247 thanh niên nhập ngũ. Trong đó, 39 chỉ tiêu tham gia công an nghĩa vụ và 208 chỉ tiêu về các đơn vị quân đội: Trung tâm huấn luyện Biên phòng, Bộ Tư lệnh Biên phòng; Lữ đoàn 297, Quân Khu 2; Trường trung cấp kỹ thuật tăng thiết giáp, Bộ Tư lệnh Tăng thiết giáp; Trung Đoàn 101, sư đoàn F325, Quân đoàn 2.

* Tại thành phố Vĩnh Yên: Thiếu tướng Nguyễn Đức Dinh, Chính ủy Bộ Tư lệnh Tăng thiết giáp; các đồng chí: Vũ Việt Văn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên; Nguyễn Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên đã tới dự lễ giao, nhận quân và động viên 156 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Lễ giao nhận quân của thành phố Vĩnh Yên diễn ra nhanh gọn, an toàn, bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19. Trong 156 người con của thành phố lên đường đợt này có 29 tân binh tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân và 127 tân binh tham gia lực lượng quân đội, được giao về các đơn vị:  Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Trung đoàn 101/Sư đoàn 325/QĐ2; Trường Trung cấp kỹ thuật Tăng thiết giáp; Trung đoàn 174/Sư đoàn 316, Quân khu 2.

* Tại huyện Vĩnh Tường: Thiếu tướng Nguyễn Thắng Xuân, Chủ nhiệm chính trị Quân khu 2; các đồng chí: Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Văn Khước,Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành, lãnh đạo huyện Vĩnh Tường dự lễ giao nhận quân năm 2022.

Đợt giao nhận quân lần này, huyện Vĩnh Tường có 342 thanh niên nhập ngũ, được giao về 5 đơn vị quân đội: Quân đoàn 2; Bộ Tổng tham mưu; Lữ đoàn 168 Quân khu 2; Bộ Tham mưu, Quân khu 2; Bộ Tư lệnh bảo vệ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và 70 thanh niên thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

* Tại huyện Lập Thạch: Dự lễ giao nhận quân có đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành; lãnh đạo huyện Lập Thạch.

Năm 2022, huyện Lập Thạch có 288 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ trong đó có 235 người thực hiện nghĩa vụ quân sự, 53 người thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Các tân binh này sẽ bổ sung vào quân số 5 đơn vị quân đội và công an nhân dân: Lữ đoàn 406, Lữ đoàn 203, Lữ đoàn 204, Trung đoàn 692, Bộ Tư lệnh Thủ đô và Công an tỉnh.

Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tại lễ giao nhận quân năm nay, 1.850 thanh niên đã bày tỏ quyết tâm rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ, cùng giương cao ngọn cờ vinh quang của tổ chức Đoàn, tiếp nối truyền thống của thế hệ cha ông đi trước để rèn đức, luyện tài phấn đấu xứng danh bộ đội Cụ Hồ: Trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.Cùng với người thân, lãnh đạo các địa phương cũng đã đến động viên tinh thần, tiễn tân binh về đơn vị.

Với vai trò là thành viên của Hội đồng nghĩa vụ Quân sự tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chủ động xây dựng văn bản tham gia công tác tuyển quân, chỉ đạo các huyện, thị, thành đoàn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động, tiễn đưa tân binh lên đường nhập ngũ năm 2022 đến 100% các xã, phường thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã thành lập các tổ chỉ đạo trực tiếp về tại địa phương thăm nắm tình hình, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Đồng thời chỉ đạo các cơ sở Đoàn phối hợp với các ban, ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị tại địa phương tổ chức giao lưu, thăm hỏi, động viên, tặng quà và trao huy hiệu đoàn cho các tân binh trước ngày lên đường nhập ngũ. Những món quà tuy nhỏ nhưng góp phần động viên, khích lệ thanh niên phấn khởi, tiếp tục nỗ lực, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao.
 

Cổng Thông Tin- Giao Tiếp Điện Tử Tỉnh Vĩnh Phúc