Tuổi trẻ Điện Biên chung tay xây dựng nông thôn mới

09:39 28/07/2018     1015

3 Phong trào   Web.ĐTN: Thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động, trong những năm qua, Tỉnh đoàn Điện Biên đã tập trung chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đẩy mạnh phong trào "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, góp sức cùng Đảng bộ, chính quyền tỉnh Điện Biên thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Công tác tuyên truyền, phổ biến các tiêu chí xây dựng nôn thôn mới đến đoàn viên thanh niên bằng nhiều hình thức, như: tổ chức tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt Đoàn, lồng ghép trong các buổi họp, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương.

Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2018, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tổ chức được 118 buổi tuyên truyền về nông thôn mới trên 16.100 lượt ĐVTN; phối hợp với các cơ quan báo, đài địa phương duy trì, nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục về thanh niên, đăng tải các hoạt động của tổ chức Đoàn trong tham gia xây dựng nông thôn mới…. Đoàn các cấp tích cực đăng ký đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, phát huy vai trò xung kích của thanh niên chung tay tham gia xây dựng nông thôn mới; duy trì các đội thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường, thành lập 07 đội thanh niên xung kích tự quản tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Huy động các nguồn lực làm mới 4,3km đường giao thông nông thôn; làm mới 1,22 km đường bê tông nông thôn; chỉnh trang, phát quang 51,9km đường giao thông; tu sửa hơn 2km đường nước sinh hoạt.


d
ĐVTN huyện Điện Biên Đông tham gia làm đường bê tông nông thôn


Đoàn các cấp trong tỉnh đã huy động ngày công, vật liệu làm mới 08 cầu dân sinh; khơi thông cống rãnh, nạo vét kênh mương, thủy lợi nội đồng, san lấp mặt đường, thu hút 20.189 ĐVTN tham gia; xây dựng 06 điểm trường tại xã Mường Lói; sửa chữa 03 điểm lớp học, san ủi 03 sân sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi của trường Mầm non Sa Lông, huyện Mường Chà; tổ chức thăm, tặng quà tại các xã xây dựng nông thôn mới với tổng trị giá 300 triệu đồng... 16/16 các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc triển khai các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới đạt những kết quả tích cực.

Cùng với đó, Đoàn các cấp trong tỉnh đã huy động các nguồn lực hỗ trợ trên 270 hộ nghèo nhà tiêu hợp vệ sinh, mỗi nhà tiêu trị giá 4 triệu đồng; đào 31 hố rác, thu gom 150m3 rác các loại tại khu vực nông thôn.

Để tạo cảnh quang môi trường nông thôn, Tỉnh đoàn đã chỉ đạo Đoàn các cấp trong tỉnh trồng mới 14.790 cây xanh, chăm sóc gần 7.200 cây xanh. Trước thực trạng thiếu việc làm trong đoàn viên thanh niên, nhất là ở khu vực nông thôn, đã chỉ đạo Đoàn các cấp đã phối hợp tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho 10.075 lượt ĐVTN; tuyên truyền, vận động 1.568 lượt thanh niên đi làm việc có tổ chức tại doanh nghiệp, khu công nghiệp ngoài tỉnh.


t
Tỉnh đoàn phối hợp Ban Thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn hỗ trợ hộ nghèo xã Tà Lèng, thành phố Điện Biên Phủ làm nhà tiêu hợp vệ sinh

Chung tay, góp sức cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân, Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã phối hợp với Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức Chương trình khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng quà cho 1.000 người dân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Mường Nhé; tặng máy siêu âm, trang thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé trị giá trên 1 tỷ 280 triệu đồng để tạo điều kiện khám chữa bệnh tốt nhất cho nhân dân trong huyện Mường Nhé; phối hợp với Hội Bác sỹ tình nguyện Hà Nội tổ chức chương trình khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 700 người dân tại xã Pa Thơm, huyện Điện Biên. Đồng thời, chỉ đạo Đoàn cấp huyện, phối hợp với các bệnh viên, trung tâm y tế cấp huyện, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân, nhất là đối với các hộ nghèo, gia đình chính sách.

Bên cạnh đó, Đoàn cấp huyện phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội triển khai có hiệu quả các dự án về vốn vay giải quyết việc làm, hiện đang quản lý 19.285 hộ gia đình ĐVTN, với tổng dư nợ trên 622 tỷ 384 triệu đồng. Cùng với đó, đã vận động các gia đình đoàn viên huy động các nguồn vốn khác để đầu tư phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu, thông qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình điển hình thanh niên làm kinh tế giỏi, điển hình như: mô hình của đoàn viên Vũ Anh Dũng, đội 7, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên cho thu nhập 900 triệu đồng/năm; mô hình của đoàn viên Vũ Khắc Định, bản Kê Nênh, xã Tà Lèng, thành phố Điện Biên Phủ cho thu nhập 400 triệu đồng/năm và nhiều gia đình đoàn viên khác như mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình của đoàn viên Lường Thị Thảo, đoàn viên Quàng Văn Thinh, bản Phiêng Lơi, xã Thanh Minh, thành phố Điện Biên Phủ...


f
Mô hình nuôi gà của đoàn viên Vũ Anh Dũng, đội 7, xã Thanh yên, huyện Điện Biên


Từ tình hình thực tế của địa phương, các cơ sở Đoàn còn chủ động xây dựng chương trình hành động hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia; đồng thời, tích cực thực hiện các phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Các cấp bộ đoàn, hội từ tỉnh đến cơ sở đã vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia đóng góp công sức, trí tuệ, tiền của, hiến đất để xây dựng, tu sửa, nâng cấp hệ thống đường giao thông nông thôn… điển hình như gia đình đoàn viên Lò Văn Ọi, bản Nà Nghè, xã Tàng Lèng, thành phố Điện Biên Phủ đã hiến 5.000m2 đất để làm đường vào khu sản xuất tại Bản Nà Nghè...

Để hỗ trợ đoàn viên thanh niên ở khu vực nông thôn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao, Tỉnh đoàn đã phối hợp với Trung tâm Phát triển khoa học, công nghệ và Tài năng trẻ Trung ương Đoàn tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học, công nghệ cho 120 đoàn viên, thanh niên khu vực nông thôn của tỉnh Điện Biên, do trực tiếp Giáo sư Nguyễn Lân Hùng, chuyên gia nông nghiệp truyền đạt kiến thức về sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và giới thiệu các loại cây con giống phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của tỉnh. Đồng thời, chỉ đạo đoàn cấp huyện phối hợp các cơ quan chuyên môn tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho các hộ đoàn viên thanh niên và nhân dân.

Từ những hoạt động của tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Điện Biên chung tay xây dựng nông thôn mới, đã góp phần xây dựng diện mạo nông thôn ngày càng khang trang, xanh, sạch, đẹp.

Có thể khẳng định phong trào tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Điện Biên chung tay xây dựng nông thôn mới, đã từng bước phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội. Tin tưởng rằng, phong trào tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Điện Biên chung tay xây dựng nông thôn mới,  sẽ góp phần cùng cấp ủy, chính quyền tỉnh Điện Biên thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh./.