Trung ương Đoàn – Liên minh HTX VN: Ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2012 – 2017

20:11 09/11/2012     4564

3 Phong trào   Web.ĐTN: Tổng kết chương trình phối hợp giai đoạn 2008 – 2012 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2012 – 2017 giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Liên minh HTX Việt Nam đã diễn ra chiều ngày 9/11 tại Hà Nội.
Tham dự có đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn, đồng chí Đào Xuân Cần - Bí thư Đảng, Đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; đồng chí Phan Văn Mãi – Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn; đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Trung ương Đoàn; cùng đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị của hai ngành.

a
Đ/c Đào Xuân Cần (bìa trái) và đ/c Nguyễn Đắc Vinh ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2012 – 2017

Theo báo cáo đánh giá kết quả phối hợp giai đoạn 2008 – 2012, qua 4 năm phối hợp tổ chức thực hiện đã tư vấn hướng nghiệp cho gần 1 triệu người; dạy nghề cho 433.283 người; giới thiệu việc làm và cung ứng lao động cho 651.452 người, chủ yếu là thanh niên nông thôn. Đến nay, toàn Đoàn đã thành lập được 12.350 tổ hợp tác, HTX thanh niên, trong đó có khoảng trên 1.000 HTX (năm 2008 là 252 HTX); tổ chức được 30.307 lớp tập huấn chuyển giao KHKT, công nghệ cho 1.361.727 thanh niên; xây dựng được gần 11.000 điểm trình diễn kỹ thuật sản xuất nông – lâm – nghiệp; duy trì, phát triển hoạt động của 45.035 nhóm, CLB khuyến nông thanh niên; xây dựng và phát triển 26.553 trang trại trẻ.

Tính đến tháng 06/2012, Đoàn thanh niên trong cả nước đã có 955 dự án trong hạn vay với số vốn 60 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 2.705 lao động là thanh niên. Thông qua nguồn vốn vay xóa đói giảm nghèo cho thanh niên (chủ yếu thanh niên nông thôn), tính đến nay đã lên đến 10.114 tỷ đồng (tăng khoảng 8.000 tỷ đồng so với trước năm 2008), tạo điều kiện cho gần 1 triệu hộ thanh niên được vay vốn; …

Tại Hội nghị, hai ngành đã thống nhất ký kết chương trình phối hợp về phát huy vai trò của thanh niên tham gia xây dựng và phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2012 – 2017 với 3 nội dung:

Phối hợp tuyên truyền về kinh tế tập thể trong thanh niên, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn trao đổi kinh nghiệm phát triển mô hình tổ hợp, HTX ở các cấp.

Phối hợp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, đoàn viên thanh niên về kinh tế tập thể, kinh nghiệm quản lý, phát triển thị trường, điều hành hoạt động, tìm kiếm và khai thác các nguồn lực …

Phối hợp chỉ đạo xây dựng các mô hình tổ hợp tác, HTX thanh niên như: tổ hợp tác, tổ tiết kiệm và vay vốn, HTX thanh niên trên các lĩnh vực; chỉ đạo xây dựng và định hướng hoạt động hiệu quả các loại hình CLB khuyến nông – khuyến lâm – khuyến ngư trong thanh niên; tổ chức các đội tri thức trẻ tình nguyện của các Viện nghiên cứu, Trung tâm chuyển giao KHKT, các trường ĐH, CĐ về địa phương để hỗ trợ kiến thức KHKT và công nghệ; …

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh cho rằng sự gắn kết giữa Đoàn thanh niên với Liên minh HTX là cơ hội giúp thanh niên nông thôn phát triển kinh tế, đây là nhu cầu nguyện vọng của thanh niên nông thôn hiện nay. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh cam kết sẽ thực hiện nghiêm túc các nội dung đã ký kết.

a
Đ/c Đào Xuân Cần trao kỷ niệm chương cho đ/c Nguyễn Đắc Vinh và đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng

a
Bí thư Trung ương Đoàn Phan Văn Mãi (giữa) trao tặng Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn cho Liên minh HTX các tỉnh, thành giai đoạn 2008 - 2012
Dịp này, Trung ương Đoàn đã tặng Kỷ niệm chương “Vì thệ trẻ” cho 6 đồng chí lãnh đạo và trao tặng Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn cho 05 Liên minh HTX các tỉnh, thành phố. Liên minh HTX Việt Nam cũng trao tặng Kỷ niệm chương cho 17 đồng chí trong Ban Bí thư, lãnh đạo các Ban, đơn vị Trung ương Đoàn, tặng Bằng khen cho 5 tỉnh, thành Đoàn đã có nhiều thành tích tiêu biểu, góp phần xây dựng và phát triển HTX giai đoạn 2008 – 2012, gồm: TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đồng Tháp, Thái Nguyên và Bắc Giang.