Trung ương Đoàn và Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân: Ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2014-2018

21:33 06/06/2014     2461

3 Phong trào   Web.ĐTN: Sáng ngày 6/6, tại TP Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Lữ đoàn Hải Quân 125 tổ chức đón đoàn tàu “Hành trình vì biển đảo quê hương” sau chuyến hành trình dài 10 ngày đi thăm cán bộ, chiến sỹ và nhân dân tại huyện đảo Trường Sa.
Tới đón đoàn Hành trình có đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng - Bí thư thường trực Trung ương Đoàn; cùng hơn 100 ĐVTN và cán bộ chiến sỹ Lữ đoàn 125 Hải quân.

Ngay sau Lễ đón đoàn hành trình tại Lữ 125, Trung ương Đoàn và Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân đã tổ chức Lễ tổng kết 5 năm kết hợp giữa Trung ương Đoàn và Quân chủng  Hải quân giai đoạn 2008-2013 và Ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2014-2018.

5 năm qua, với nhiều hình thức phong phú và đa dạng, Trung ương Đoàn đã phối hợp với Quân chủng Hải quân tuyên truyền cho tuổi trẻ về vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam, qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc... Trong đó, có nhiều phong trào điển hình, như: “Thắp sáng nhà dàn DK” và “Góp đá xây Trường Sa".
f
Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng và Chuẩn Đô đốc Nguyễn Ngọc Tương – Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2014-2018

Bên cạnh đó, tuổi trẻ Hải quân cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, còn tích cực xây dựng nhà tình nghĩa; cấp cứu ngư dân bị nạn, cung cấp lương thực, thuốc men và hướng dẫn cho ngư dân phòng tránh giông bão...

Nhân dịp này, hai bên đã thống nhất và ký kết ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2014-2018. Trong đó, Trung ương Đoàn huy động tối đa các tỉnh, thành đoàn hỗ trợ gia đình cán bộ, chiến sỹ hải quân, tập trung triển khai đề án Đảo Thanh niên, xây dựng đội tàu thanh niên đánh bắt xa bờ và xây dựng hệ thống bể ngầm dự trữ nước ngọt tại 10 điểm đảo của huyện đảo Trường Sa.

Đồng thời, Trung ương Đoàn cũng sẽ khuyến khích các nhà khoa học trẻ nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ phục vụ phát triển kinh tế, biển đảo; thí diểm mô hình hành trình du lịch kết hợp giáo dục chủ quyền biển, đảo. Bên cạnh đó, các tỉnh, thành đoàn ven biển tổ chức chương trình “Học kỳ trên biển,” hỗ trợ học nghề, việc làm cho chiến sỹ hải quân xuất ngũ. Đặc biệt, hàng năm sẽ tiếp tục duy trì chuyến tàu “Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” đưa đoàn viên thanh niên tiêu biểu ra thăm, động viên cán bộ, chiến sỹ đang công tác tại Trường Sa, Nhà giàn DK1.

Tại lễ tổng kết, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tặng bằng khen cho 10 tập thể và Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân tặng Bằng khen cho 10 tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác phối hợp giai đoạn 2008-2013.

*Cùng ngày, tại Lữ đoàn 125, Trung ương Đoàn và Quân chủng Hải quân tổ chức triển lãm hơn 120 bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc trong đời sống giữa quân và dân trên đảo Trường Sa.