Trung ương Đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Định

11:32 13/06/2018     862

3 Phong trào   Web.ĐTN: Đoàn công tác Trung ương Đoàn do đồng chí Nguyễn Hồng Hải - Ủy viên BTV, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Đoàn làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bình Định.
Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Vĩnh –  Bí thư Tỉnh Đoàn đã báo cáo kết quả thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đoàn (khoá X) về một số giải pháp nâng cao chất lượng đoàn viên và hoạt động của Chi đoàn trên địa bàn dân cư, giai đoạn 2014 - 2017; xây dựng Kết luận về giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn trên địa bàn dân cư và Kết luận các giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn.
y
Đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Ban Tổ chức Thường trực Trung ương Đoàn phát biểu tại buổi làm việc


Hiện tỉnh Bình Định có 97.725 đoàn viên; chất lượng hoạt động Đoàn trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, công tác tổ chức xây dựng đoàn được quan tâm, chú trọng triển khai thực hiện, chất lượng sinh hoạt đoàn ngày được nâng cao, tạo được sức lan tỏa, công tác đoàn kết tập hợp thanh niên tham gia hoạt động của Đoàn, Hội trên địa bàn dân cư có nhiều chuyển biến tích cực thu hút đông đảo ĐVTN tham gia vào hoạt động của đoàn.

Các huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã phối hợp thực hiện tốt việc giới thiệu đoàn viên, học sinh về tham gia sinh hoạt tại địa phương; thực hiện tốt mô hình “Ngày hội tiếp nhận đoàn viên tham gia sinh hoạt nơi cư trú”, lồng ghép sinh hoạt giữa chi đoàn, chi hội và đoàn viên nơi cư trú; Ban Chấp hành Đoàn cấp xã, huyện tham dự sinh hoạt tại các chi đoàn xã, phường, thị trấn; ứng dụng tốt mạng xã hội trong công tác kết nối đoàn viên về sinh hoạt tại nơi cư trú.

Tại buổi làm việc, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chia sẻ và đề xuất nhiều ý kiến, giải pháp để thực hiện tốt hơn nữa công tác cán bộ Đoàn, công tác Đoàn và tổ chức cơ sở đoàn trên trên địa bàn dân cư như: tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đoàn viên, nên có những diễn đàn chuyên sâu để chia sẻ các mô hình hay trong tập hợp thanh niên, có cơ chế để thu hút đoàn viên, sinh viên tham gia hoạt động đoàn nơi cư trú, cách thức hoạt động đoàn trong khối các cơ quan,… đồng thời, đề xuất Trung ương Đoàn sớm ban hành Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn để các tỉnh đoàn có căn cứ thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ công tác.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Hải - Ủy viên BTV, Phó Ban Tổ chức Thường trực Trung ương Đoàn đề nghị trong thời gian tới, Ban Thường vụTỉnh đoàn Bình Định tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả công tác kết nạp và quản lý đoàn viên, góp phần làm tốt hơn nữa công tác Đoàn và tổ chức cơ sở Đoàn tại địa phương.

Sáng cùng ngày, Đoàn công tác của Trung ương Đoàn cũng đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ huyện đoàn Tuy Phước. Qua buổi làm việc, Đoàn công tác đã lắng nghe những khó khăn từ cơ sở, từ đó, nắm rõ hơn về thực trạng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa bàn dân cư.