Trung ương Đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế

14:35 08/06/2018     727

3 Phong trào   Web.ĐTN: Chiều ngày 6/6, Đoàn công tác Trung ương Đoàn do đồng chí Nguyễn Hồng Hải – Ủy viên BTV, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Đoàn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế với về một số nội dung liên quan đến việc nâng cao chất lượng đoàn viên và hoạt động của Chi đoàn trên địa bàn dân cư.
Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Duy Cường – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn đã báo cáo nhanh kết quả thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đoàn (khoá X) về một số giải pháp nâng cao chất lượng đoàn viên và hoạt động của Chi đoàn trên địa bàn dân cư, giai đoạn 2014 – 2017; xây dựng Kết luận về giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn trên địa bàn dân cư và Kết luận các giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn.

Hiện tỉnh Thừa Thiên Huế có 81.147 đoàn viên, điểm mạnh trong công tác Đoàn trong những năm qua là công tác tuyên truyền, giáo dục; phát triển đoàn viên; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đoàn; phối hợp, chăm lo cho thanh thiếu niên, nhi đồng; hỗ trợ thanh niên tín đồ tôn giáo tham gia phát triển kinh tế, bảo tồn văn hóa.
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã thẳng thắn trao đổi, chia sẻ những khó khăn trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi địa phương, đặc biệt là trên địa bàn dân cư; tình hình cấp thẻ Đoàn và sinh hoạt Đoàn trên địa bàn dân cư còn gặp nhiều bất cập; cán bộ chưa tâm huyết với hoạt động Đoàn; việc cấp phát thẻ Đoàn do cấp nào quyết định; công tác đoàn kết tập hợp thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều vướng mắc, thủ tục vay vốn còn khó đối với thanh niên...

Theo đó, các đồng chí trong Ban Thường vụ còn mạnh dạn đề xuất kiến nghị với Trung ương Đoàn cần quan tâm hơn nữa việc đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên; tạo cơ chế thuận lợi hơn để thanh niên vay vốn khởi nghiệp; cần có biện pháp để quản lý thẻ Đoàn chặt chẽ hơn; quản lý đoàn viên theo phương thức số hóa đáp ứng với xu hướng phát triển của công nghệ thông tin…
Đồng chí  Nguyễn Hồng Hải – UVTV, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Đoàn kết luận tại buổi làm việc
Đồng chí Nguyễn Hồng Hải – UVTV, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Đoàn kết luận tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Hải đánh giá cáo công tác quản lý đoàn viên của Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế từ đội ngũ Bí thư cho đến Phó Bí thư Chi đoàn. Đồng chí ghi nhận những kiến nghị, đồng thời nhấn mạnh, Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế cần xác định rõ các đầu việc, đảm bảo phong trào thanh niên theo hướng không tổ chức dàn trải mà tập trung nâng cao chất lượng một số hoạt động dựa trên đặc thù của địa phương. Cần đẩy mạnh hơn nữa công tác quản lý đoàn viên; duy trì sinh hoạt Đoàn nơi cư trú; cấp bộ Đoàn phải thường xuyên tham mưu với cấp ủy Đảng về công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ. Bên cạnh đó, Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế phối hợp với cụm Bắc Trung Bộ để làm tốt công tác quốc tế thanh niên...

Sáng cùng ngày, Đoàn công tác của Trung ương Đoàn cũng đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị Đoàn Hương Trà. Qua buổi làm việc, Đoàn công tác đã lắng nghe những khó khăn từ cơ sở, từ đó, nắm rõ hơn về thực trạng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa bàn dân cư.