Trung ương Đoàn kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại Đồng Nai

02:38 05/11/2018     4416

3 Phong trào   Web.ĐTN: Chiều ngày 02/11, đoàn kiểm tra Trung ương Đoàn do đồng chí Bùi Quang Huy – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Nai về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018.

Đồng chí Bùi Quang Huy – Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn phát biểu tại buổi làm việc

 

Tại buổi làm việc, Tỉnh đoàn Đồng Nai đã báo cáo những kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh trong năm 2018.

Theo đó, Tỉnh đoàn đã chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức điểm một số hoạt động mới, sáng tạo và mang lại hiệu quả thiết thực. Trong công tác tuyên truyền giáo dục, đã ký kết phối hợp với Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Đồng Nai về việc “Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018 – 2022”; phối hợp tổ chức Hành trình “Tìm về địa chỉ đỏ” với chủ đề “Tự hào truyền thống miền Đông anh hùng”; tổ chức học tập trực tuyến trên Fanpage Tuổi trẻ Đồng Nai với 18 điểm cầu theo chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với rèn luyện tác phong cán bộ Đoàn sáng tạo, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, sâu sát cơ sở”.

Về tổ chức các phong trào hành động cách mạng, Tỉnh đoàn đã tổ chức các chương trình tình nguyện quốc tế “Kỳ nghỉ hồng” tại Vương quốc Campuchia và Chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh”, “Kỳ nghỉ hồng” trên địa bàn tỉnh Kon Tum; thành lập câu lạc bộ “Hỗ trợ và đảm bảo an toàn giao thông tỉnh Đồng Nai” (gọi tắt là câu lạc bộ SOS-117); Ngày hội “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Ngày Sinh viên Đồng Nai sáng tạo và khởi nghiệp năm 2018”…

Tỉnh đoàn đã tổ chức 05 lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về khởi sự doanh nghiệp cho 800 sinh viên, đoàn viên; 03 buổi tập huấn trực tuyến hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp cho 600 cán bộ Đoàn, Hội cấp tỉnh, cấp huyện.

Về công tác Phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, Hội đồng Đội tỉnh đã tổ chức giao lưu gương sáng “Cháu ngoan Bác Hồ”, tuyên dương 82 gương “Cháu ngoan Bác Hồ”, giai đoạn 2015 – 2018 và diễn đàn “Thủ lĩnh măng non chung tay xây dựng Đội”; tổ chức chương trình “Cặp nến yêu thương” năm 2018.

Trong công tác tổ chức xây dựng Đoàn, mở rộng mật trận đoàn kết tập hợp thanh niên, cơ quan Tỉnh đoàn đã cử 07 cán bộ Đoàn chuyên trách đi công tác tại cơ sở; đồng thời hàng quý, hàng tháng và tuần cử cán bộ Đoàn chuyên trách cơ quan Tỉnh đoàn đăng ký lịch công tác gắn với lịch đi cơ sở; tổ chức 09 lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ Đoàn, Hội các cấp. Định kỳ hàng quý tổ chức Hội nghị giao ban công tác Tổ chức – Kiểm tra; đưa hoạt động của Hội LHTN Việt Nam vào trường Cao đẳng Nghề Hòa Bình Xuân Lộc (trực thuộc Tòa giám mục Xuân Lộc), xúc tiến thành lập tổ chức Hội LHTN Việt Nam trong trường.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Quang Huy – Bí thư Trung ương Đoàn đã ghi nhận những kết quả  mà Tỉnh đoàn Đồng Nai đã đạt được trong năm 2018.

Đồng chí Bùi Quang Huy đề nghị, trong năm 2019, các cấp bộ Đoàn tỉnh Đồng Nai cần đẩy mạnh việc nâng cao bản lĩnh chính trị cho đoàn viên, thanh niên; quan tâm đổi mới các hình thức tuyên truyền trên mạng xã hội, các xu thế mới trong thanh niên. 

Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của đoàn viên thành niên trong các hoạt động; thúc đẩy mạnh mẽ phong trào sáng tạo trẻ; đồng hành, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; công tác bồi dưỡng, tập huấn cán bộ Đoàn; quan tâm việc thành lập tổ chức đoàn trong các doanh nghiệp…

Cùng ngày, đoàn kiểm tra Trung ương Đoàn đã có buổi làm việc với Đoàn xã Phước An và Đoàn xã Vĩnh Thanh về kết quả Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018. 

 

CTV Trịnh Tình – TĐ Đồng Nai(PL)