Tổng kết hoạt động tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới

18:00 16/09/2015     1823

3 Phong trào   Web.ĐTN: Chiều 16/9, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức tổng kết hoạt động tình nguyện của giảng viên trẻ và sinh viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới tại huyện đảo Bạch Long Vỹ, Hải Phòng và huyện Quỳ Hợp, Nghệ An.
Từ ngày 06– 15/7/2015, giảng viên trẻ và sinh viên tình nguyện Học viện Nông nghiệp Việt đã thực hiện được nhiều phần việc cụ thể, góp phần vào việc xây dựng nông thôn mới tại các địa bàn tình nguyện.

Tại huyện đảo Bạch Long Vỹ, Hải Phòng, có 19 sinh viên và 9 giảng viên tham gia. Tại đây, đoàn cán bộ và sinh viên tình nguyện Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã xây dựng và chuyển giao thành công mô hình chăn nuôi dê cho Liên đội TNXP (thuộc Tổng đội TNXP Hải Phòng), sau thời gian đưa vào sử dụng, các hộ dân nhận thấy tính ưu việt của các chuồng trại do đội hình tình nguyện xây dựng, hiện nhiều hộ gia đình đã học tập xây dựng chuồng trại theo mô hình này. Bên cạnh đó, đoàn còn hướng dẫn bộ đội và nhân dân trên đảo các kỹ thuật chăn nuôi (lợn, gà, bò); Kỹ thuật ủ men vi sinh thức ăn chăn nuôi; kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng dê; kỹ thuật trồng và chăm sóc các loại cỏ; kỹ thuật xử lý chất thải chăn nuôi…; tổ chức khảo sát thực trạng đánh bắt, nuôi trồng thuỷ sản xung quanh đảo; tiến tới đề xuất mô hình nuôi trồng thuỷ sản phù hợp để làm giảm áp lực khai thác tự nhiên tại đảo. Từ kết quả khảo sát, các thành viên đã tìm ra những hạn chế trong quá trình đánh bắt thuỷ sản của ngư dân, hạn chế trong phát triển nuôi trồng thuỷ sản hiện nay tại đảo, một số nguyên nhân thực tế làm suy giảm nguồn lợi tự nhiên ở khu vực xung quanh…

Đ
Đồng chí Dương Quang Huy- UVBCH, Phó trưởng Ban Thanh niên Nông thôn T.Ư Đoàn trao bằng khen của BCH Trung ương Đoàn cho đồng chí Đỗ Thị Kim Hương- Bí thư Đoàn trường Học viện Nông Nghiệp, đơn vị có nhiều thành tích trong tham gia xây dựng nông thôn mới

Các hoạt động của giảng viên trẻ, sinh viên tình nguyện tại huyện đảo Bạch Long Vỹ giúp trang bị kiến thức chăn nuôi, trồng trọt hữu ích đối với bà con nông dân, một phần kiến thức được áp dụng thực tế bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế, tạo niềm tin của bà con đối với giảng viên và sinh viên Học viện.

Tại huyện Quỳ Hợp, Nghệ An, có 108 giảng viên và sinh viên tham gia và chia làm 3 đội hình tình nguyện. Đoàn cán bộ và sinh viên tình nguyện kết hợp làm các đề tài nghiên cứu khoa học như “Đánh giá chất lượng đất phục vụ cho việc phát triển cam hàng hóa trên địa bàn xã Châu Đình”; “Khảo sát tình hình dịch bệnh trên bò thịt nuôi và xây dựng mô hình chăn nuôi bò chuồng tại xã Châu Cương – Quỳ Hợp – Nghệ An nhằm chăm sóc, quản lý và phòng bệnh hiệu quả”; “Nghiên cứu và đề xuất cây trồng vụ Đông trên đất trồng lúa tại xã Châu Quang - Quỳ Hợp – Nghệ An” nhằm đưa ra những khuyến cáo, để xuất đối với các loại cây trồng phù hợp và cách chăm sóc quản lý, phòng bệnh hiệu quả cho gia súc.  Trong 15 ngày tình nguyện, các nhóm đã đóng góp ngày công xây dựng các công trình hạ tầng, cụ thể: Khơi thông 5.450m kênh mương, thủy lợi tại một số xã/huyện, xây dựng 01 sân bóng chuyền với tổng trị giá 6 triệu đồng; san lấp đường giao thông liên thôn và giao thông nội đồng với tổng chiều dài 5.110m; bê tông hóa đường làng 1.000m, phát quang 2.500m đường giao thông nông thôn… Bên cạnh đó, các đội hình đã tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân, hướng dẫn bà con phân loại rác thải, tổ chức rọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nghĩa trang liệt sỹ; tổ chức các lớp sinh hoạt hè cho các em nhỏ với các hoạt động vui nhộn và bổ ích, như: Dạy bơi, dạy hát, múa, học vẽ, làm hoa, tổ chức trò chơi…

Qua hơn 5 tháng triển khai kế hoạch (tháng 2- 7/2015), các giảng viên trẻ đã tích cực thực hiện các đề tài nghiên cứu theo đúng tiến độ đã đề ra. Đặc biệt, trong 15 ngày tình nguyện, các giảng viên trẻ và sinh viên Học viện đã thực hiện được nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, khẳng định vai trò tiên phong của người trẻ luôn xung kích đi đầu trong tham gia xây dựng nông thôn mới.