Tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động cơ quan

13:13 02/02/2018     1028

3 Phong trào   Web.ĐTN: Chiều ngày 01/02, tại Hà Nội, Công đoàn Cơ quan Trung ương Đoàn đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn năm 2017 và triển khai kế hoạch công tác Công đoàn năm 2018.
Tham dự hội nghị có các đồng chí: Phan Phương Hạnh, Phó chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn; Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Trung ương Đoàn; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy Ban kiểm tra Công đoàn Trung ương Đoàn; đại diện Công đoàn cơ sở, Công đoàn trực thuộc và các tập thể, cá nhân được cơ quan Trung ương Đoàn khen thưởng năm 2017.
Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2017
Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2017

Tại Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 2017 và trọng tâm công tác Công đoàn năm 2018. Năm 2017 là năm diễn ra Đại hội Đoàn và Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn lần thứ XXIII, là năm thực hiện chủ đề công tác “Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn” của Trung ương Đoàn; và chủ đề công tác “Năm vì lợi ích đoàn viên” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Cán bộ công chức, viên chức, người lao động , đoàn viên công đoàn cơ quan đã luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thi đua công tác, lao động sản xuất, công tác công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn năm 2017 đã đạt được nhiều kết quả trên các mặt công tác Công đoàn.

Đã phát động thi đua, động viên cán bộ công nhân viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, thiết thực lập thành tích chào mừng 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các Công đoàn bộ phận đã tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng sinh nhật Đoàn gắn với việc thực hiện các nội dung tự học tập của mỗi cán bộ công chức; thi đua quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn lần thứ XXIII;  Đại hội V Công đoàn viên chức Việt Nam và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Vận động cán bộ công chức, viên chức, người lao động thi đua học tập nâng cao trình độ mọi mặt đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện cuộc vận động  xây dựng người cán bộ công chức, viên chức " Trung thành, Trách nhiệm, Liêm chính, Sáng tạo" do Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động; thi đua thực hiện phong trào 3 trách nhiệm "Trách nhiệm với bản thân - Trách nhiệm với công việc - Trách nhiệm với cộng đồng" nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
g
Trao giấy khen cho các Công đoàn trực thuộc cơ quan Trung ương Đoàn có thành tích xuất sắc trong công tác Công đoàn năm 2017
Tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn năm 2017.
Tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Công đoàn năm 2017.


Trong năm 2017, Công đoàn cơ quan đã duy trì thăm hỏi ốm đau hiếu hỉ cho 112 đoàn viên Công đoàn; thăm tặng quà cho 45 công đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết; tổ chức tặng quà cho 885 con em cán bộ đạt học sinh giỏi; tổ chức trại hè tuyên dương học sinh giỏi đạt thành tích cao cho 108 cháu; tổ chức lớp chống đuối nước và lớp bơi nâng cao cho hơn 60 cháu; tổ chức lớp học kỹ năng mềm cho gần 50 cháu; phát động quyên góp ủng hộ nhân dân các vùng bị thiệt hại thiên tai đợt 1 được 152.878.000 đ, đợt 2 được 323.264.000 đ; ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” 293.530.304 đồng…

Các nội dung hoạt động của Công đoàn luôn được đổi mới nhằm thu hút được đoàn viên hưởng ứng tham gia, làm phong phú thêm đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; thực hiện tốt và đầy đủ chức năng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn được Thủ trưởng, Đảng ủy cơ quan đánh giá cao. Năm 2017 Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn đã nhận được nhận cờ thi đua đơn vị dẫn đầu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.



Đồng chí Phan Phương Hạnh, Phó chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Đồng chí Phan Phương Hạnh, Phó chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Phương Hạnh, Phó chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn, các Công đoàn cơ sở trong năm qua; đồng thời khẳng định, Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn là tổ chức Công đoàn năng động, sáng tạo, luôn hướng về cơ sở, hướng về đoàn viên Công đoàn; phong cách làm việc khoa học, chuyên nghiệp và đạt hiệu quả cao.  Đã làm tốt công tác chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho cán bộ, công nhân viên; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên Công đoàn; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực cho con em cán bộ; cụ thể hóa các hoạt động thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của các ban, đơn vị; tham gia tích cực, hiệu quả vào các hoạt động, phong trào do Công đoàn cấp trên phát động…

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn Trần Thị Bích Ngọc đã nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm trong năm 2018 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn lần thứ XXIII; kỷ niệm 70 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Theo đó, Công đoàn Cơ quan Trung ương Đoàn tiếp tục duy trì các hoạt động thường niên và tổ chức nhiều hoạt động sát thực và ý nghĩa hơn nữa để chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho cán bộ công nhân viên chức, người lao động; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị.

Với những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn đã đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen cho 01 tập thế và 3 cá nhân;  đề nghị tặng cờ thi đua và bằng khen cho các 05 tập thể Công đoàn cơ sở; 01 Công đoàn trực thuộc cơ sở và 6 cá nhân. 

Tại hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Trung ương đoàn đã tặng giấy khen cho 13 Công đoàn trực thuộc cơ quan Trung ương Đoàn, 9 Công đoàn trực thuộc Công đoàn cơ sở và 48 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn năm 2017.