Tiền Giang: Thanh niên được quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện học tập, rèn luyện và cống hiến

12:10 17/08/2015     887

3 Phong trào   Web.ĐTN: Ngày 13/8, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị định số 45 của Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; sơ kết giai đoạn I thực hiện chương trình phát triển thanh niên Tiền Giang đến năm 2020.
Sau 5 năm thực hiện, Nghị định số 45 của Chính phủ đã được tỉnh triển khai, quán triệt nghiêm túc, qua đó, từng bước làm chuyển biến nhận thức của các ủy Đảng, chính quyền về công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thanh niên trong tỉnh ngày càng được quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi, để học tập, rèn luyện, trưởng thành và cống hiến.
 Ông Trần Thanh Đức - Phó Chủ tịch UBND trao bằng khen cho các đơn vị.
Ông Trần Thanh Đức - Phó Chủ tịch UBND trao bằng khen cho các đơn vị

Trong thời gian qua, đã có trên 9.000 lượt thanh niên được tuyên dương "Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác"; các Sở, ngành đã phối hợp mở 67 lớp dạy nghề cho gần 2.000 lao động nông thôn, giới thiệu việc làm cho gần 3.000 lao động; giải ngân cho khoảng 8.000 thanh niên vay vốn phát triển kinh tế, trên 78 tỷ đồng,...

Bên cạnh, tỉnh đã phát hiện, tuyển chọn, bố trí và sử dụng có hiệu quả tài năng trẻ trên tất cả các lĩnh vực, tạo bước chuyển có tính đột phá trong công tác cán bộ. Trong 5 năm, đã có 78 cán bộ học sau đại học, 1 tiến sĩ nước ngoài; thực hiện có hiệu quả đề án "Tuyển chọn 100 trí thức trẻ ưu tú tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND xã", đến nay, đã có 10 trí thức trẻ được tín nhiệm. Tỉnh tiếp tục xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao đời sống văn hóa tinh thần để phát triển toàn diện; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thanh niên.

Về kết quả thực hiện chương trình phát triển thanh niên Tiền Giang giai đoạn 2012-2015: Trên 4.000 đoàn viên, thanh niên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp; nâng cao trình độ học vấn, ngoại ngữ, chuyên môn nghiệp vụ tay nghề cho thanh niên; tổ chức gần 2.000 cuộc tư vấn nghề nghiệp, giải quyết việc làm cho gần 7.000 thanh niên; xây dựng môi trường lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, tuyên truyền giáo dục pháp luật cho thanh niên nông thôn, công nhân; tổ chức hơn 5.000 cuộc chăm sóc sức khỏe sinh sản; kết nạp mới 11.666 đoàn viên,....

Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả thực hiện Nghị định số 45 của Chính phủ và giai đoạn 1 chương trình phát triển thanh niên của tỉnh. Trong thời gian tới, các sở, ngành liên quan cần phối hợp chặt chẽ hơn, có kế hoạch phối hợp hành động cho từng năm với những công việc cụ thể trong công tác thanh niên; đổi mới, nâng cao giáo dục ngoại ngữ cho học sinh ở các cấp học; nâng cao giáo dục thể chất trong trường học, tăng cường thể lực và tầm vóc cho thanh niên; đầu tư xây dựng các khu vui chơi giải trí cho thanh, thiếu nhi; định hướng dư luận, xã hội để phát triển kỹ năng cho trẻ; trẻ hóa đội ngũ cán bộ, mạnh dạn, tin tưởng giao việc cho người trẻ,...

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng 22 Bằng khen cho các tập thể, cá nhân, vì có thành tích tốt trong đóng góp cho công tác thanh niên thời gian qua.