Tiền Giang: Tạo phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong đoàn viên thanh niên

16:29 02/03/2018     685

3 Phong trào   Web.ĐTN: Ngày 01/3, Đoàn công tác của Trung ương Đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tiền Giang về triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Tiền Giang năm 2018.
Tham dự buổi làm việc có các đồng chí trong Thường trực và BTV Tỉnh đoàn, các đồng chí Ủy viên BCH, Bí thư các huyện, thành, thị Đoàn và Đoàn trực thuộc Tỉnh Đoàn.
Các đại biểu trao đổi tại buổi làm việc
Các đại biểu trao đổi tại buổi làm việc


Tại buổi làm việc, các đồng chí Thường trực Tỉnh đoàn đã thông tin với đoàn công tác về chương trình công tác Đoàn năm 2018; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022; kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên 2018 và Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018.

Theo đó, trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, Tỉnh đoàn sẽ tập trung thực hiện các đề án và các chương trình trọng tâm như: Đề án nâng cao kiến thức pháp luật cho thanh thiếu niên Tiền Giang, Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia Phòng chống Ma túy, Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2018 - 2022 của Trung ương Đoàn; xây dựng và triển khai Chương trình “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đồng hành cùng thanh niên Tiền Giang khởi nghiệp”…

Dịp này, các đại biểu đã thảo luận về các vấn đề khó khăn, vướng mắc của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh như: các quy chế liên quan đến bộ máy của các tổ chức Đoàn cơ sở… Các đại biểu cũng đã đề xuất, kiến nghị với đoàn công tác một số nội dung như: triển khai sớm hướng dẫn xây dựng các khu vui chơi giải trí cho thiếu nhi, Bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi để các tỉnh chủ động trong việc triển khai thực hiện...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn, Trưởng đoàn công tác đã ghi nhận những nỗ lực của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cùng những kết quả của các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh Tiền Giang đã đạt được trong năm qua.

Đồng thời nhấn mạnh, năm 2018 với chủ đề “Năm Tuổi trẻ sáng tạo”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tiền Giang cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch, chương trình hành động của Đại hội Đoàn xuống đến tận cơ sở nhằm tạo phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong đoàn viên thanh niên. Việc triển khai thực hiện phải có trọng tâm, trọng điểm, coi trọng kết quả, tính thiết thực của hoạt động, tránh hình thức.