Tiền Giang: Họp mặt kỷ niệm 65 năm thành lập lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam

09:58 16/07/2015     1090

3 Phong trào   Web.ĐTN: Sáng 15/7, Hội cựu Thanh niên xung phong tỉnh phối hợp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang họp mặt kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống thanh niên xung phong Việt Nam 15/7/1950 - 15/7/2015, 50 năm ngày lực lượng thanh niên xung phong giải phóng miền Nam và phong trào “ Năm xung phong” chống Mỹ cứu nước.
Dự họp mặt có đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; đồng chí Lê Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cùng các đồng chí cao niên, cách mạng lão thành, đoàn viên, thanh niên tỉnh Tiền Giang.
Đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các đồng chí cựu TNXP và đoàn viên, thanh niên Tiền Giang
Đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các đồng chí cựu TNXP và đoàn viên, thanh niên Tiền Giang


Trải qua 65 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng TNXP đã không ngừng phát triển và đã phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng đóng góp công sức, trí tuệ và cả máu xương. Họ - những người anh hung đã cống hiến tuổi thanh xuân để góp phần cùng toàn quân, toàn dân lập nên những chiến công oanh liệt từ chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu đến cao trào Ba sẵng sàng của thanh niên miền Bắc, phong trào Năm xung phong của thanh niên miền Nam, quyết tâm “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” làm nên đại thắng mùa xuân 1975, hoàn thành thắng lợi công cuộc kháng chiến cứu nước, thống nhất Tổ quốc.

Trở về đời thường, các cựu thanh niên xung phong lại tiếp tục xung phong vào các mặt trận kinh tế, xã hội, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước. Đảng, Nhà nước và nhân dân tự hào về sự cống hiến xuất sắc của lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam, phong tặng nhiều danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao Vàng, Huân chương Lao động Hạng Nhất, Huân chương thành đồng hạng nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Nhân dịp này Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh tặng nhà đồng đội cho 4 hội viên, tặng sổ tiết kiệm cho 13 hội viên, Tỉnh đoàn Tiền Giang tặng 10 căn nhà nhân ái cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn trị giá 300 triệu đồng. Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam tặng bằng khen cho 4 tập thể, 6 cá nhân; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 1 tập thể, 7 cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào thanh niên xung phong.
Đại biểu thắp hương tại nghĩa trang liệt sỹ tỉnh
Đại biểu thắp hương tại nghĩa trang liệt sỹ tỉnh


Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang ghi nhận những công lao to lớn của Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh trong thời gian qua, đồng chí nhấn mạnh, thế hệ ngày nay luôn tự hào với những cống hiến to lớn của lớp lớp TNXP các thời kỳ kháng chiến cứu nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, lực lượng TNXP đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao trong suốt cuộc hành trình cùng dân tộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay, những cựu TNXP vẫn luôn một lòng một dạ trung thành với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, gương mẫu tích cực tham gia các hoạt động xã hội góp phần xây dựng và bảo vệ thành phố, nêu gương sáng trong cuộc sống, làm gương cho thế hệ trẻ noi theo.

Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, Hội Cựu TNXP tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua làm theo lời Bác, phong trào thi đua yêu nước và thực hiện tốt các hoạt động vì nghĩa tình đồng đội, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn. Đồng thời làm tốt vai trò nhân chứng lịch sử, tham gia giải quyết chế độ chính sách đối với TNXP. Đặc biệt, phối hợp với Tỉnh Đoàn thực hiện tốt các hoạt động giáo dục cách mạng, giáo dục truyền thống TNXP, góp phần bồi dưỡng lòng yêu nước và tinh thần tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ.