Thừa Thiên Huế: Sơ kết 2 năm hoạt động tuyên truyền, giáo dục Luật giao thông đường bộ cho TTN vi phạm

03:33 21/12/2012     2629

3 Phong trào   Web.ĐTN: Sáng ngày 18/12, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế, Ban Giám đốc Công an tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kế hoạch liên ngành 214/ KHLN về việc tổ chức tuyên truyền, giáo dục Luật giao thông đường bộ cho thanh thiếu niên vi phạm.

Tỉnh Đoàn và Công an tỉnh đã khen thưởng 22 tập thể, 23 cá nhân có thành tích xuất sắc
Tỉnh Đoàn và Công an tỉnh đã khen thưởng 22 tập thể, 23 cá nhân có thành tích xuất sắc


Đến dự có đồng chí Lê Trường Lưu – UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Thực hiện Kế hoạch liên ngành số 214/KH-LN ngày 15/10/2010 giữa Tỉnh Đoàn - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế về "Tổ chức tuyên truyền, giáo dục Luật giao thông đường bộ cho thanh thiếu niên vi phạm”. Đoàn Thanh niên – lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở đã chỉ đạo tập trung rà soát thống kê, lập danh sách đối tượng vi phạm và có biểu hiện vi phạm từ đó kêu gọi tập trung 14.157 đối tượng, mở các lớp tuyên truyền giáo dục luật giao thông đường bộ theo đơn vị, cụm; bên cạnh đó những đơn vị đã phối hợp tổ chức biên soạn tài liệu, chuẩn bị các nội dung hình thức tuyên truyền phù hợp với từng địa phương, tổ chức mở lớp đúng trọng tâm, trọng điểm, đúng đối tượng từng khu dân cư; một số đơn vị đã phối hợp lồng ghép hình thức phong phú, đa dạng khuyến khích động viên thanh thiếu niên vi phạm tham gia vào các hoạt động Đoàn của địa phương, xây dựng thế hệ thanh thiếu niên hiểu biết pháp luật, có ý thức tự giác chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng xã hội văn minh, an toàn, lành mạnh và được nhân dân tại địa phương quan tâm ủng hộ.

Kết quả sau 2 năm triển khai, lực lượng Công an – Đoàn thanh niên đã tổ chức 250 lớp học tập, tuyên truyền Luật giao thông đường bộ cho 15.192 lượt người; phát hành 15.084 tờ rơi tuyên truyền, tổ chức các chiến dịch truyền thông văn hóa giao thông vì sự bình yên của thanh niên và cộng đồng thu hút hàng ngàn ĐVTN. Đồng thời, tổ chức 365 buổi họp dân ở các địa bàn trọng điểm để tuyên truyền, vận động thanh thiếu niên không vi phạm pháp luật về an toàn giao thông. Đã có 67.825 lượt người tham gia; trong đó, có trên 14.000 đoàn viên thanh niên. Lực lượng công an cũng đã lồng ghép đưa 479 đối tượng vi phạm Luật Giao thông đường bộ ra kiểm điểm trước dân….

Trong thời gian tới, Đoàn thanh niên – lực lượng Công an tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho thanh niên trong thực hiện Luật Giao thông đường bộ. Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo quan tâm và tạo điều kiện cho tổ chức Đoàn, Công an  phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội khảo sát nắm danh sách thanh thiếu niên vi phạm trên địa bàn; từ đó, vận động gia đình đưa con em tham gia lớp học; mỗi cá nhân, tập thể phải thật sự là hạt nhân tích cực, phát huy vai trò xung kích trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên gương mẫu chấp hành và thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật về trật tự ATGT, tiến tới mục tiêu kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông trên cả 3 mặt.

Cũng trong dịp này, Tỉnh Đoàn và Công an tỉnh đã khen thưởng 22 tập thể, 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, giáo dục Luật Giao thông đường bộ cho thanh thiếu niên vi phạm.