Thiết kế hoạt động phải xuất phát từ nhu cầu thực tế

09:31 11/02/2014     1662

3 Phong trào   Web.ĐTN: Ngày 10/2, tại tỉnh Hưng Yên, Đoàn công tác Trung ương Đoàn do Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh dẫn đầu đã có buổi làm việc và đi thăm một số mô hình trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh.
Theo chương trình, đoàn công tác của Trung ương Đoàn đã chia thành 4 đoàn công tác đi cơ sở. Trong đó, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh đã đi thăm và làm việc với huyện Đoàn Khoái Châu về kết quả cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”; Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng làm việc với Thành Đoàn Hưng Yên với nội dung “Tuổi trẻ xây dựng văn minh đô thị”; Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Long Hải làm việc với huyện Đoàn Kim Động về kết quả triển khai Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, kết luận của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc tổ chức cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” ... và Bí thư Trung ương Đoàn Đặng Quốc Toàn làm việc với huyện Đoàn Văn Lâm về Công tác tổ chức cơ sở Đoàn và công tác cán bộ Đoàn.

a

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh cùng đoàn công tác thăm mô hình trang trại VAC của Bí thư Đoàn xã Hồng Tiến Nguyễn Văn Hùng.

Lựa chọn những hoạt động cụ thể

Tại huyện Khoái Châu Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh đã đi thăm và nghe báo cáo một số mô hình về xây dựng nông thôn mới.

Theo báo cáo của huyện Đoàn, hiện toàn huyện có nhiều mô hình do thanh niên đảm nhiệm, như: mô hình Tổ dịch vụ vận tải máy kéo của Đoàn xã Hồng Tiến với số vốn ban đầu tự góp 380 triệu đồng, đến nay mô hình đã phát huy hiệu quả, đem lại thu nhập ổn định cho cán bộ Đoàn; mô hình thủ công mỹ nghệ của Đoàn xã Đại Tập và Đoàn xã Chí Tân đã giải quyết việc làm thường xuyên cho từ 5 đến 10 ĐVTN; tổ vệ sinh môi trường của Đoàn xã Thành Công giải quyết việc làm thường xuyên cho 05 cán bộ, đoàn viên; Đoàn xã Nhuế Dương, xã Dạ Trạch vận động TTN và nhân dân ủng hộ kinh phí san gạt, nâng cấp mới 02 điểm vui chơi cho TTN trị giá 200 triệu đồng; Đoàn xã Bình Minh vận động 150 ĐVTN tham gia 180 ngày công làm được 13km đường giao thông nông thôn trị giá 13 triệu đồng. Hay mô hình Tổ dịch vụ và cửa hàng phục vụ cưới hỏi của Đoàn xã Thuần Hưng do làm tốt công tác tuyên truyền đến nay 100% đám cưới không sử dụng nhạc sống và làm chủ hôn, phục vụ đám cưới đều do cán bộ Đoàn và đoàn viên đảm nhận.

Bí thư Đoàn xã Hồng Tiến Nguyễn Văn Hùng cho biết: Hưởng ứng “Năm Thanh niên tình nguyện” 2014, ngày 22/01 vừa qua, Đoàn xã đã bàn giao 01 Nhà Đoàn kết với tổng trị giá hơn 50 triệu đồng cho đối tượng có hoàn cảnh neo đơn.

Chia sẻ thêm, Bí thư Đoàn xã Dạ Trạch Nguyễn Tiến Lộc trao đổi, 100% tuyến đường trong xã đều do Đoàn thanh niên tự quản. Ngoài ra, phối hợp với Đoàn trường trên địa bàn và chỉ đạo các chi Đoàn tổ chức dọn dẹp vệ sinh hàng tuần...

g
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại buổi làm việc với huyện Đoàn Khoái Châu

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh đã ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của tuổi trẻ Khoái Châu trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn các cấp ủy dành sự quan tâm hơn nữa tới công tác cán bộ Đoàn và với huyện Đoàn Khoái Châu cần nghiên cứu lựa chọn những hoạt động thiết thực, cụ thể để thực hiện.

Đi thực tế, nghe trực tiếp


Đoàn công tác của Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng đã trực tiếp gặp gỡ, trao đổi và nghe các cán bộ Đoàn cơ sở của Thành Đoàn Hưng Yên chia sẻ.

Bí thư Đoàn xã Bảo Khê Cao Văn Minh cho biết, xung kích tham gia xây dựng nông thôn mới, Đoàn thanh niên xã đã tình nguyện tham gia góp công xây dựng các đoạn đường của thôn và có nhiều tấm gương đoàn viên gương mẫu đi đầu như: tự  nguyện hiến đất, tự tháo dỡ nhà hiến làm đường ...

Còn đoàn viên Nguyễn Thị Hằng – thôn Cao, xã Bảo Khê cho hay, hiện Hằng cùng với gia đình tham gia quản lý Công ty may xuất nhập khẩu Bảo Ngọc đã giải quyết việc làm cho 100 đến 200 lao động trẻ tại xã và các xã lân cận đến làm việc với mức lương trung bình từ 3-4 triệu đồng.

g
Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng trao đổi Vũ Văn Ninh Bí thư chi Đoàn 4 Ấp Râu, phường Hiến Nam và Ban thường vụ Thành Đoàn Hưng Yên.

Đồng chí Vũ Văn Ninh không chỉ là 01 ông chủ trẻ của cơ sở đồ gỗ, giải quyết việc làm cho gần 10 lao động có thu nhập ổn định mà Vũ Văn Ninh còn kiêm Bí thư Chi Đoàn 4 khối phố Ấp Râu, phường Hiến Nam.

Hiện chi Đoàn có 25 đoàn viên, mỗi tháng sinh hoạt Đoàn 2 lần. Ngoài ra, chi đoàn còn tổ chức vận động tuyên truyền trong nhân dân tham gia xây dựng văn minh đô thị trên địa bàn phường.

Bí thư Đoàn phường Lê Lợi Hà Thị Hiên trao đổi về tình hình hoạt động Đoàn tại địa phương nêu hiệu quả mô hình ban đầu về sinh hoạt Đoàn hai chiều và mong muốn quan tâm vấn đề tạo việc làm cho thanh niên ...

Tại buổi làm việc với Thành Đoàn Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng đã nghe Thành Đoàn báo cáo những kết quả nổi bật của tuổi trẻ trong thời gian qua đã triển khai thực hiện. Trong đó, tập trung là trao đổi về kết quả triển khai cuộc vận động “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị” trên địa bàn Thành phố và những hoạt động trọng tâm trong “Năm thanh niên tình nguyện” 2014.

Ghi nhận những kết quả mà tuổi trẻ Thành Đoàn Hưng Yên đạt được, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng cho rằng, các chủ trương lớn của Đoàn đã bước đầu đến được cơ sở và đội ngũ cán bộ Đoàn xã, phường luôn nhiệt tình, trách nhiệm với công tác Đoàn.

f
Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng (giữa) phát biểu tại buổi làm việc với Thành Đoàn Hưng Yên

Tuy nhiên, một số hạn chế cần được quan tâm để khắc phục trong thời gian tới, như: về công tác giáo dục của Đoàn cần đổi mới phương pháp, nội dung nhằm định hướng cho ĐVTN thông qua các tấm gương điển hình và bằng những hành động cụ thể. Theo đó, cán bộ Đoàn phải là người gương mẫu theo tinh thần Chỉ thị 01 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn; về giáo dục đạo đức lối sống cho thanh niên cần thông qua xây dựng và nhân rộng tấm gương điển hình để ĐVTN noi theo.

Về phong trào, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng cũng đề nghị lưu ý trong việc chọn trọng tâm, trọng điểm theo đối tượng, theo địa phương, đơn vị sao cho phù hợp với tình hình thực tế của cơ sở, đảm bảo tính thường xuyên liên tục, hoạt động tránh mang tính hình thức. Trong đó, tuổi trẻ Thành phố nên tập trung chủ yếu vào hai nội dung chính: giữ gìn trật tự xã hội và xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp.

Đồng chí nêu định hướng giải pháp ở địa bàn nông thôn, theo đó ĐVTN tích cực xây dựng nông thôn mới trong việc phát huy tinh thần xung kích tình nguyện tham gia vệ sinh môi trường. Góp sức tham gia lao động xây dựng hạ tầng nông thôn, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ gìn an ninh trật tự và góp phần vào xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh.

Trong xây dựng tổ chức Đoàn, đồng chí đề nghị đảm bảo theo nguyên tắc và Điều lệ Đoàn như kiên trì đảm bảo sinh hoạt Đoàn 1 tháng/1 lần; đưa và giới thiệu đoàn viên là công chức, lực lượng vũ trang về sinh hoạt tại địa bàn dân cư; ...  làm nòng cốt trong các hoạt động và xây dựng cơ sở Đoàn vững mạnh.

j
j

Cần có nhiều nét mới, năng động, sáng tạo hơn


Làm việc với huyện Đoàn Kim Động, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Long Hải đánh giá cao việc triển khai học tập và làm theo lời Bác thời gian qua đã được triển khai với nhiều hình thức: Sổ vàng làm theo lời Bác (Trường THPT Đức Hợp có 01 sổ chính, 24 sổ của các chi đoàn); Nhật ký đoàn viên làm theo lời Bác (theo báo cáo, toàn huyện có gần 3.000 đoàn viên viết nhật ký/tổng số hơn 6.100 đoàn viên).

Bên cạnh kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Long Hải cho rằng, việc học tập làm theo lời Bác còn thiếu các mô hình mới và chưa duy trì thường xuyên việc cập nhật nhật ký, sổ vàng làm theo lời Bác. Trong cuộc vận động xây dựng chuẩn mực thanh niên, huyện Đoàn đã tiến hành triển khai, tuy nhiên mới dừng ở hình thức văn bản và đã có ý tưởng cụ thể hóa tiêu chí chuẩn mực cho từng đối tượng: giáo viên trẻ, học sinh, cán bộ công chức, thanh niên nông thôn, song vẫn chưa xây dựng được tiêu chí cụ thể, rõ ràng cho từng đối tượng.

Bí thư Trung ương Đoàn Đặng Quốc Toàn tại buổi làm việc với huyện Đoàn Văn Lâm đã ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của Đoàn thanh niên huyện trong triển khai công tác Đoàn và phong trào TTN. Trong đó, nổi bật là các hoạt động trong dịp hè, hoạt động tình nguyện, Tháng thanh niên, chăm lo tết đối với đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ mô hình thanh niên tham gia phát triển kinh tế…

Tuy nhiên hưởng ứng “Năm thanh niên tình nguyện” 2014, Bí thư Trung ương Đoàn Đặng Quốc Toàn mong muốn các cấp bộ Đoàn trong huyện cần có nhiều nét mới, năng động, sáng tạo hơn; đồng bộ, kịp thời hơn nữa giữa các cơ sở đoàn.

Thiết kế hoạt động phải xuất phát từ nhu cầu thực tế

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Hưng Yên, các đồng chí: Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Khắc Hào; cùng các đồng chí trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã nghe Tỉnh Đoàn báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2013; Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2014; báo cáo kết quả “Tuổi trẻ Hưng Yên chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 – 2013 và Kế hoạch tổ chức các hoạt động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2014.

f
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Khắc Hào phát biểu đánh giá vai trò của tuổi trẻ tỉnh Hưng Yên tham gia xây dựng tỉnh giàu mạnh, văn minh.

Theo đó, trong “Năm thanh niên tình nguyện” 2014, Tỉnh Đoàn Hưng Yên sẽ tập trung chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh tổ chức 8 hoạt động chính và 6 chỉ tiêu thi đua, như: mỗi Đoàn cơ sở có ít nhất 01 đội thanh niên tình nguyện, mỗi tháng tổ chức ít nhất 01 hoạt động tình nguyện; đăng ký thực hiện 01 công trình thanh niên cấp tỉnh, mỗi huyện, thành Đoàn cải tạo ít nhất 02 ao bơi và tổ chức dạy bơi cho TTN; mỗi cơ sở Đoàn thực hiện ít nhất 01 công trình, phần việc thanh niên; phấn đấu hiến 3.500 đơn vị máu trở lên; ...

Trên cơ sở các nội dung chương trình công tác, Tỉnh Đoàn đề xuất Trung ương Đoàn quan tâm hỗ trợ nguồn vốn 120 của Đoàn (hiện tỉnh đang quản lý nguồn vốn hơn 1 tỷ 125 triệu đồng); sớm ban hành bộ tiêu chí chấm điểm cấp tỉnh; ...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Khắc Hào phát biểu đã ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng của đội ngũ cán bộ Đoàn và ĐVTN tỉnh Hưng Yên trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, cụ thể.

Đồng chí cho rằng, Đoàn có nhiều rất nhiều cơ hội thể hiện mình, nhất là trong phong trào thanh niên tình nguyện, như tham gia vệ sinh môi trường, tình nguyện vì cộng đồng ... Tuy nhiên, Đoàn còn gặp khó khăn trong tập hợp đoàn kết thanh niên.

m
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh phát biểu kết luận buổi làm việc

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh phát biểu kết luận buổi làm việc cho rằng, qua thăm cơ sở và gặp gỡ đội ngũ cán bộ Đoàn càng tin tưởng về đội ngũ cán bộ Đoàn là những thủ lĩnh thanh niên có năng lực, trách nhiệm và có trình độ để lãnh đạo, tổ chức công tác Đoàn và phong trào TTN ở địa phương.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh cũng đề nghị cần cố gắng lưu ý phân luồng thông tin từ Trung ương đến tỉnh, từ tỉnh đến cơ sở, tránh thông tin đi thẳng đến cơ sở. Do đó, tùy theo đối tượng cần có định hướng cụ thể sao cho phù hợp với thanh niên, chọn việc cụ thể cho cơ sở, tránh cách làm dàn trải. Đối với Tỉnh Đoàn phải phát huy vai trò của các Ban chuyên môn trong công tác tham mưu xây dựng chương trình hành động. Tỉnh Đoàn nên có phương thức chỉ đạo cần linh hoạt để điều chỉnh sao cho tập trung thực hiện có hiệu quả hơn.

“Cách thiết kế hoạt động phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân và ĐVTN. Đã chọn việc gì thì làm tốt việc đấy, “Năm Thanh niên tình nguyện” không chọn việc chung chung, cần xác định rõ tỉnh làm gì, huyện làm gì” – đồng chí Nguyễn Đắc Vinh nói.