Thanh Hóa: Ký kết hợp tác với Cơ quan Thanh thiếu niên TP. Seongnam (Hàn Quốc)

14:00 30/07/2018     758

3 Phong trào   Web.ĐTN: Chiều 27/7, Tỉnh đoàn Thanh Hóa và Cơ quan Thanh thiếu niên TP. Seongnam (Hàn Quốc) đã tổ chức Lễ ký kết chương trình hợp tác, giai đoạn 2018-2020 nhằm tăng cường hơn nữa các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và đẩy mạnh mối quan hệ hữu nghị giữa thanh thiếu niên hai tỉnh, thành phố.
Thực hiện chương trình hợp tác, sau 02 năm triển khai (2016-2018), hai cơ quan Tỉnh Đoàn và Cơ quan Thanh thiếu niên thành phố Seongnam ( Hàn Quốc) đã có sự gắn kết, thường xuyên trao đổi thông tin, tổ chức các đợt tình nguyện, giao lưu văn hoá, văn nghệ, đồng thời thăm hỏi, chúc mừng các sự kiện của mỗi bên.

Trong đó, nổi bật là các sự kiện như: tháng 7/2016, Cơ quan Thanh thiếu niên thành phố Seongnam, Hàn Quốc đã cử đoàn công tác gồm 43 người sang thăm, làm việc và tổ chức các hoạt động tình nguyện tại hai trường Tiểu học Cẩm Liên và Cẩm Thạch, huyện Cẩm Thủy với tổng kinh phí tổ chức trên 160 triệu đồng. Năm 2017 đoàn tình nguyện của Trung tâm Thanh Thiếu niên Sujeong trực thuộc Cơ quan Thanh Thiếu niên thành phố Seongnam, Hàn Quốc gồm 40 thành viên sang thăm và hoạt động tình nguyện tại Trường Tiểu học Thạch Lập 1 và Mỹ Tân 2, huyện Ngọc Lặc với tổng kinh phí trên 250 triệu đồng. Tháng 10/2017, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã cử đoàn công tác gồm 18 đại biểu sang thăm và tham dự Hội nghị thanh niên Quốc tế tại thành phố Seongnam Hàn Quốc...


Đ/c Lê Văn Trung - TUV, Bí thư Tỉnh đoàn và ông Lee Sun Kuen - Tổng thư ký cơ quan thanh thiếu niên thành phố Seongnam (Hàn Quốc) kí kết chương trình hợp tác giai đoạn 2018 - 2020
Đ/c Lê Văn Trung - TUV, Bí thư Tỉnh đoàn và ông Lee Sun Kuen - Tổng thư ký cơ quan thanh thiếu niên thành phố Seongnam (Hàn Quốc) kí kết chương trình hợp tác giai đoạn 2018 - 2020



Tại buổi Lễ ký kết, đánh giá về mối quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan trong 02 năm vừa qua, đại diện lãnh đạo giữa 02 cơ quan khẳng định: Mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa 2 cơ quan đã và đang có sự phát triển vững chắc với lộ trình hợp lý, qua đó góp phần tăng cường sự hiểu biết về văn hoá, truyền thống và thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị, hợp tác giữa thanh thiếu niên 02 tỉnh/ thành phố nói riêng và kinh tế, văn hoá giữa 02 tỉnh/thành phố nói chung.

Nhằm tiếp tục thắt chặt hơn nữa mối quan hệ, tình hữu nghị, hợp tác giữa hai cơ quan, giữa thanh thiếu niên hai tỉnh/ thành phố, giai đoạn 2018-2020, các nội dung hợp tác tiếp tục tập trung vào Phát triển và tổ chức nhiều hoạt động giao lưu giữa hai đơn vị như tổ chức Hội nghị thanh thiếu niên châu Á tại Seongnam, hình thành trung tâm văn hóa toàn cầu Seongnam, giáo dục toàn cầu, chương trình Homestay, tình nguyện, trải nghiệm văn hóa, giao lưu văn hóa; tổ chức chương trình giao lưu giữa những người tổ chức, lãnh đạo nhằm trao đổi, đóng góp ý kiến để phát triển và thực hiện các chương trình giao lưu, trao đổi nhằm giáo dục tư cách, phẩm chất thanh thiếu niên; hỗ trợ xây dựng hệ thống trao đổi online/ofline, các chương trình tài trợ để phát triển các chương trình, duy trì mối quan hệ giao lưu, trao đổi.