Thái Nguyên: Khai mạc lớp Bồi Dưỡng về công tác thanh niên và cải cách hành chính

09:57 16/09/2015     789

3 Phong trào   Web.ĐTN: Sáng ngày 15/9, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng công tác thanh niên và cải cách hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên năm 2015.

Đông đảo học viên tham gia lớp bồi dưỡng
Đông đảo học viên tham gia lớp bồi dưỡng

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Lê Ngọc Linh – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn nhấn mạnh: “Công tác thanh niên chính là những hoạt động của Đảng, Nhà nước và xã hội nhằm giáo dục, bồi dưỡng, tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên phấn đấu và trưởng thành, đồng thời phát huy vai trò xung kích, sức sáng tạo và tiềm năng to lớn của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong những năm qua công tác thanh niên luôn nhận được sự quan tâm của Cấp ủy Đảng, chính quyền và sự ủng hộ của các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội trong tỉnh, các hoạt động ngày càng gắn với nhu cầu, lợi ích thanh niên qua đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho thanh niên, cổ vũ đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia và tạo được dấu ấn trong đời sống “xã hội. Chất lượng tổ chức tiếp tục được nâng cao; mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên ngày càng được mở rộng, củng cố, góp phần xây dựng tổ chức vững mạnh về chính trị, tư tưởng. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được là cơ bản thì trong quá trình triển khai thực hiện còn bộc lộ những hạn chế  đó là hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý nhà nước về thanh niên còn mang tính định hướng, chưa đầy đủ, đồng bộ, nhiều vấn đề về thanh niên còn chậm được giải quyết như: chất lượng giáo dục - đào tạo cho thanh niên còn nhiều bất cập; công tác dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên chưa gắn với nhu cầu thực tế, tỷ lệ thanh niên thất nghiệp, thiếu việc làm còn cao; nhu cầu về đời sống vật chất, văn hóa tinh thần, vui chơi giải trí cho thanh niên chưa được đáp ứng đầy đủ….

Chính vì vậy, việc bồi dưỡng kiến thức công tác thanh niên và cải cách hành chính có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao nhận thức kỹ năng, bồi dưỡng kiến thức, định hướng phương pháp triển khai, giúp mỗi đồng chí cán bộ công chức, viên chức trẻ tích cực chủ động trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và tổ chức các hoạt động tại cơ sở”.

Trong thời gian diễn ra lớp bồi dưỡng các học viên sẽ được thông tin những nội dung thiết thực như: Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch; Văn hóa giao tiếp của cán bộ công chức trong thực thi công vụ; Chương trình tổng thể Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020; Kỹ năng thuyến trình; Kỹ năng làm việc nhóm; Các vấn đề hội nhập đối với thanh niên trong thời kỳ đổi mới; Kỹ năng và phương pháp tổ chức làm việc (quản trị thời gian, lập trình công tác, phân công, phối hợp, kiểm tra, giám sát, và đánh giá công việc); Kỹ năng tham mưu, đề xuất giải quyết công việc; Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 – 2015 và định hướng đến 2020; Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020. một số nội dung trọng tâm đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên khối công chức, viên chức giai đoạn 2015 – 2020…

Thông qua lớp bồi dưỡng này,sẽ góp phần nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ Đoàn là cán bộ công chức, viên chức trẻ về chủ trương, đường lối của Đảng và Pháp luật của Nhà nước đối với công tác thanh niên và cải cách hành chính.