Tạo môi trường để phát huy ý tưởng sáng tạo của đoàn viên cơ quan

14:10 07/08/2018     1038

3 Phong trào   Web.ĐTN: "Đoàn cơ quan cần tạo ra không gian, môi trường để phát huy ý tưởng sáng tạo của đoàn viên..." - đây là một trong những nội dung định hướng của đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đoàn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan Trung ương Đoàn tại Hội nghị sơ kết công tác Đoàn 6 tháng đầu năm 2018 của Đoàn thanh niên cơ quan.
Ngày 6/8, Đoàn cơ quan Trung ương Đoàn tổ chức sơ kết công tác Đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam đã đến dự và phát biểu tại hội nghị.

Với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo”, trong 6 tháng đầu năm,
Đoàn cơ quan Trung ương Đoàn đã tổ chức Học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn khối các cơ quan Trung ương lần thứ III với sự tham gia của 120 cán bộ đoàn chủ chốt các cơ sở đoàn trực thuộc khối báo chí xuất bản, doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp; phát động triển khai cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 qua mạng internet trong tháng 4/2018 thu hút 724 đoàn viên tham gia cuộc thi. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đã có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, phù hợp với đặc thù của từng đơn vị như: tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm, tuyên truyền trên mạng xã hội...

Đã duy trì sinh hoạt dưới cờ hàng tháng, gắn với tặng hoa chúc mừng sinh nhật các cán bộ, công nhân viên công tác tại trụ sở cơ quan Trung ương Đoàn. Công tác giới thiệu tuyên dương những cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách chủ tịch Hồ Chí Minh đã được quan tâm, chú trọng.




Dịp này, Ban thường vụ Đoàn cơ quan đã tuyên dương 10 Mô hình, giải pháp sáng kiến, sáng tạo tiêu biểu của đoàn viên cơ quan Trung ương Đoàn trong 6 tháng đầu năm 2018
Phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo" được Đoàn cơ quan xác định là nội dung trọng tâm trong 6 tháng đầu năm 2018, từ đó đã có nhiều mô hình, cá nhân với ý tưởng, sáng kiến thiết thực, hiệu quả.


Đoàn cơ quan đã triển khai tham gia xây dựng các công trình, phần việc thanh niên gắn với tham gia xây dựng nông thôn mới, các hoạt động an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng ở khu vực vùng sâu, vùng xa, khu vực khó khăn như: chương trình “Tết sẻ chia - Tết yêu thương” tại xã Mỵ Hòa, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình với hơn 200 suất quà được trao tặng; hỗ trợ 01 sân chơi cho thiếu nhi; 01 máy lọc nước cho trường tiểu học, ra mắt 01 mô hình kinh tế thanh niên; chương trình Tết thiếu nhi – Tết sẻ chia tại huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội trao tặng 70 suất quà cho các cháu thiếu nhi khuyết tật, người mù huyện Thanh Trì nhân dịp 01/6.

Bên cạnh đó, các cơ sở đoàn còn tích cực triển khai các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, trong đó quan tâm hỗ trợ các đối tượng sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, cụ thể: Chi đoàn Ban Thanh niên Trường học phối hợp với Đoàn cơ sở Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức hỗ trợ 02 chuyến xe ô tô và tặng 50 suất quà cho sinh viên Học viện có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết; Chi đoàn cơ sở Báo Nhi Đồng phối hợp với các đơn vị tổ chức chuỗi hoạt động tình nguyện "Tết ấm cho em năm 2018 tại các tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Cao Bằng với tổng kinh phí quà tặng trị giá hơn 200 triệu đồng. Đoàn cơ sở phía Nam triển khai chương trình "Chung tay vì bữa cơm nhân ái" phát miễn phí 500 suất cơm cho người nhà bệnh nhân bệnh viện Nhi đồng 1 TP. Hồ Chí Minh. Chi đoàn Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị duy trì mô hình “Quỹ an sinh xã hội” hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống...

Hoạt động tình nguyện đột xuất tham gia hỗ trợ nhân dân giải quyết những vấn đề nóng được xã hội cũng được Đoàn cơ quan và các cơ sở đoàn quan tâm triển khai như: trong 6 tháng đầu năm, Đoàn cơ quan đã chỉ đạo và tổ chức các cơ sở Đoàn đã triển khai hỗ trợ giải cứu 3 tấn củ cải cho người dân huyện Mê Linh, Hà Nội do không tiêu thụ được. Tuyên truyền vận động đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ tiêu thụ dứa cho nông dân Thanh Hóa trong lúc khó khăn.

Triển khai chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2018, Đoàn cơ quan Trung ương Đoàn đã chỉ đạo các cơ sở đoàn khối công chức, viên chức tập trung triển khai 03 chương trình tình nguyện Kỳ nghỉ hồng gồm: Kỳ nghỉ hồng an sinh xã hội gắn với tổ chức ra quân thực hiện các công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường; kỳ nghỉ hồng "Nặng nghĩa tri ân – Ơn sâu đền đáp" gắn với dịp kỷ niệm 71 năm Ngày thương binh liệt sỹ và Kỳ nghỉ hồng "Nâng bước em" đến trường trong dịp khai giảng năm học mới 2018 – 2019; chỉ đạo Đoàn cơ sở Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam triển khai 05 đội hình Tiếp sức mùa thi, Mùa hè xanh triển khai trong tháng 7 tại các tỉnh: Hà Nội, Tuyên Quang, Lào Cai, Ninh Bình, Cao Bằng.


Đồng chí phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu tại hội nghị


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã đề nghị, trong 6 tháng cuối năm, Đoàn cơ quan Trung ương Đoàn cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo triển khai cuộc vận động “Mỗi đoàn viên một ý tưởng sáng tạo” trong đoàn viên, thanh niên cơ quan, trong đó Đoàn cơ quan cần tạo ra không gian, môi trường để phát huy ý tưởng sáng tạo của đoàn viên; đồng thời, triển khai các buổi nói chuyện về phương pháp tư duy sáng tạo, tổ chức Ngày hội chia sẻ ý tưởng sáng tạo.

"Đoàn cơ quan cần quan tâm triển khai các giải pháp thực hiện chỉ tiêu đã được chương trình công tác Đoàn cơ quan đề ra, trong đó có các giải pháp thực hiện công trình thanh niên Sân chơi cho thiếu nhi ở khu vực khó khăn, học tập ngoại ngữ cho đoàn viên cơ quan Trung ương Đoàn, sinh hoạt chuyên đề ở các cơ sở đoàn; triển khai và tổ chức hoạt động tốt của Câu lạc bộ Lý luận trẻ và nghiệp vụ; bồi dưỡng nghiệp vụ đội ngũ cán bộ đoàn cơ quan Trung ương Đoàn..". – đồng chí Lê Quốc Phong lưu ý.

Dịp này, Đoàn cơ quan Trung ương Đoàn đã tuyên dương 10 mô hình, giải pháp sáng kiến, sáng tạo tiêu biểu của đoàn viên cơ quan Trung ương Đoàn trong 6 tháng đầu năm 2018.