Sơ kết 3 năm triển khai phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”

23:20 21/06/2015     2526

3 Phong trào   Web.ĐTN: Chiều 19/6, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm triển khai thực hiện phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” và 02 năm thực hiện Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013 - 2020”.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Đắc Vinh- UVDK BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn- Bí thư Trung ương Đoàn, thành viên Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; đồng chí Trần Nhật Nam- Phó Chánh văn phòng điều phối Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ban kinh tế Trung ương, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, lãnh đạo các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc cùng 75 gương thanh niên tiêu biểu nhận giải thưởng Lương Định Của.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả 03 năm triển khai thực hiện phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” trong toàn Đoàn; đồng thời là nơi trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào; giới thiệu những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong triển khai phong trào tại các tỉnh, thành đoàn.


vsc
Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 13 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới"


3 năm triển khai phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, các cấp bộ đoàn đã mạnh dạn đăng ký nhiều công trình, phần việc cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Đoàn góp phần xây dựng hạ tầng, cảnh quan nông thôn. Đoàn viên, thanh niên các địa phương đã xây mới gần 11 nghìn km đường giao thông nông thôn, trên 89 nghìn km đường giao thông thủy lợi nội đồng, 2.820 nhà văn hóa cùng 5.255 nhà nhân ái, nhà bán trú dân nuôi cùng trên 80 nghìn nhà tiêu hợp vệ sinh. 14 nghìn câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm bảo vệ môi trường được thành lập và duy trì hoạt động.


Các hoạt động đoàn viên, thanh niên tham gia phát triển kinh tế nông thôn cũng là điểm nhấn của phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” với việc xây dựng, duy trì các mô hình phát triển kinh tế trong thanh niên, hỗ trợ gần 30 nghìn thanh niên vay vốn sản xuất, giúp tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 2,6 triệu thanh niên, dạy nghề cho trên 351 nghìn người, giải quyết việc làm cho trên 427 nghìn đoàn viên thanh niên.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị


Nói về giải pháp của đoàn thanh niên trong tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới, anh Vũ Quang Thắng- Phó Bí thư Thường trực tỉnh đoàn Tuyên Quang cho biết: Ngay sau khi Cuộc vận động Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới được triển khai, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tuyên Quang đã huy động đoàn viên thanh niên đóng góp ngày công thi công tình nguyện, đoàn trực tiếp thực hiện được 117 km đường bê tông nông thôn (trong tổng số 2.409 km đường bê tông nông thôn của tỉnh đã thực hiện); tham gia thực hiện, sửa chữa, chỉnh trang nhà văn hóa thôn, bản trên địa bàn tỉnh, huy động đoàn viên đóng góp ngày công lao động, hỗ trợ kinh phí xây dựng đường giao thông nông thôn; Xây dựng Nhà bán trú cho em; Xây dựng 58 công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê”,…

Theo anh Thắng, để việc xây dựng nông thôn mới hiệu quả và bền vững thì sự chuyển biến về nhận thức của người dân, trong đó, đoàn viên thanh niên đóng vai trò đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc tuyên truyền để người dân hiểu và làm theo.

ụ
Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn tặng Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn cho 16 tập thể và 14 cá nhân



Thời gian tới, phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” tiếp tục được triển khai theo hướng tăng cường nguồn lực, tập trung hỗ trợ hoạt động các xã đã được chọn làm điểm trong phong trào xây dựng nông thôn mới; đăng ký đảm nhận các hạng mục công trình xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở ở các xã nhất là đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa, các công trình thủy lợi nội đồng, các mô hình bảo vệ môi trường; hỗ trợ thanh niên nông thôn phát triển kinh tế, nghề nghiệp, việc làm; đẩy mạnh tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ trên địa bàn nông thôn; tăng cường hỗ trợ thanh niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương hòa nhập cộng đồng.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cũng nhấn mạnh giải pháp hết sức quan trọng cũng là nhiệm vụ trọng tâm trong tham gia xây dựng nông thôn mới đó chính là hỗ trợ thanh niên nông thôn phát triển kinh tế
Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh giải pháp hết sức quan trọng cũng là nhiệm vụ trọng tâm trong tham gia xây dựng nông thôn mới đó chính là hỗ trợ thanh niên nông thôn phát triển kinh tế


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn- Bí thư Trung ương Đoàn cho biết: Phát huy những kết quả đạt được, giai đoạn từ 2015 – 2020 các cơ sở đoàn cần tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền, vận động thanh niên, quần chúng tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới, coi đây là việc lâu dài; Cùng với đó, đẩy mạnh các hoạt động phát triển kinh tế nông thôn, coi đây là là nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo cho việc thực hiện các tiêu chí khác. Từ kinh nghiệm trong 3 năm triển khai thì việc chủ động, tham mưu đăng ký đảm nhận một số nội dung hoặc từng tiêu chí cụ thể với cấp ủy chính quyền, với Ban chỉ đạo địa phương là hết sức quan trọng.

Tuy nhiên, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cũng nhấn mạnh giải pháp hết sức quan trọng cũng là nhiệm vụ trọng tâm trong tham gia xây dựng nông thôn mới đó chính là hỗ trợ thanh niên nông thôn phát triển kinh tế. Đây là giải pháp căn cơ, là nút thắt đảm bảo cho quá trình xây dựng nông thôn mới được bền vững. Đối với 3 xã điểm thuộc 3 tỉnh Lào Cai, Quảng Bình, Bạc Liêu đã cơ bản hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới 18- 19/19 tiêu chí thì cần phải tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được đồng thời Lào Cai và Quảng Bình phấn đấu trong 2015 sẽ hoàn thành nốt 19/19 tiêu chí, bên cạnh đó, Trung ương Đoàn đã có chỉ đạo, định hướng, lựa chọn 2 xã thuộc Nghệ An và Đắk Nông trong thời gian tới tập trung hỗ trợ các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã ký liên tịch với Bộ Nông nghiệp phát triển Nông thôn sẽ thí điểm đưa 10 đội trí thức trẻ là giảng viên, sinh viên các trường nông, lâm, ngư về thực hiện các hoạt động tình nguyện lâu dài của 10 huyện nông thôn mới.

Để ghi nhận, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong quá trình tham gia triển khai và thực hiện hiệu quả phong trào Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tặng Bằng khen cho 13 tập thể, 11 cá nhân; BCH Trung ương Đoàn tặng Bằng khen cho 16 tập thể và 14 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”.