Sẽ có nhiều sáng tạo, sáng kiến, phối hợp thực hiện hiệu quả

08:42 24/08/2018     1084

3 Phong trào   Web.ĐTN: Sáng ngày 23/8, tại Hà Nội, Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động thi đua 6 tháng đầu năm 2018.



Các đồng chí: Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, Khối trưởng Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp; Hầu A Lềnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Thư ký, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã đồng chủ trì và điều hành hội nghị.

Dự hội nghị còn có các đồng chí: Trần Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - khen thưởng Trung ương; Bùi Quang Huy - Bí thư Trung ương Đoàn; cùng đại diện Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp: Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trung ương Hội CCB Việt Nam; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Trung ương Hội LHPN Việt Nam; Liên hiệp Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam; Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam.

Thay mặt Khối, Bí thư Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đã trình bày báo cáo sơ kết hoạt động thi đua 6 tháng đầu năm 2018.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, công tác thi đua, khen thưởng của các thành viên trong Khối tiếp tục có sự đổi mới và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua được quan tâm hơn. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động được phát động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, có chủ đề, mục tiêu, chỉ tiêu rõ ràng, tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức thành viên, đặc biệt là nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể, các tổ chức liên hiệp Hội. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến được chú trọng thực hiện.


t
Đồng chí Bùi Quang Huy - Bí thư Trung ương Đoàn báo cáo sơ kết hoạt động thi đua 6 tháng đầu năm 2018 của Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp

Cụ thể, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thể hiện vai trò là chủ trì phối hợp, thống nhất hành động, trên cơ sở nhiệm vụ chính trị chung, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã cùng các tổ chức triển khai thực hiện nhiều hoạt động lớn, công việc quan trọng. Nét nổi bật là nhiều địa phương tập trung chỉ đạo điểm, nhân rộng các mô hình tự quản, phát triển các khu dân cư kiểu mẫu, gia đình kiểu mẫu.Thông qua việc tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân, vai trò giám sát của Mặt trận được phát huy tích cực hơn. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phát động thi đua tiến tới Đại hội 12 Công đoàn Việt Nam. các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”. Chương trình “Tết Sum vầy” năm 2018;  “Tháng Công nhân” năm 2018; Chương trình “Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam”. Trao tặng “Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh”,...Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ban hành Chỉ thị phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Hội Nông dân các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Các Phong trào thi đua nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tiếp tục được phát triển thu hút ngày càng nhiều hội viên nông dân tham gia với mô hình sản xuất ngày càng lớn.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã triển khai phong trào thanh niên tình nguyện trong năm đầu của nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã được các cấp bộ Đoàn triển khai có hiệu quả, nhất là Chương trình “Xuân tình nguyện”, “Xuân biên giới, Tết hải đảo”. Phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo", Cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo”; phong trào
“Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” ...

Chỉ tính riêng trong Tháng thanh niên 2018, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức tham gia làm mới 103 km tu sửa 1247 km đường giao thông nông thôn, có 93.485 thanh niên nông thôn được tập huấn ứng dụng kỹ thuật tiên tiến trong nâng cao hiệu quả canh tác cây trồng, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi. Toàn Đoàn đã tham gia sửa chữa 1.084,34 km, xây mới 197,97 km đường giao thông nông thôn- xây dựng mới 552 tuyến phổ (đường, hẻm) văn minh với các tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toan; 161 tổ chức hoạt động “Hãy làm sạch biên” tối thiểu mỗi tuần 01 lần; khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 92.045 người dân; xây mới 504 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ, nhà bán trú; tập huấn kiến thức khởi nghiệp cho 34.953 lượt thanh niên nông thôn; xây dựng mới 270 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi; hỗ trợ, giúp đỡ 83.347 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 15.861 ý tưởng, sáng kiến. Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2018 được tổ chức tốt, đã hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh tại gần 2.100 điểm thi trên cả nước; hỗ trợ 37.944 thí sinh có hoàn cảnh khỏ khăn với tông sô nguôn lực huy động hơn 12 tỷ đồng.



d
Đại diện các tổ chức chính trị - xã hội phát biểu trao đổi ý kiến tại hội nghị

    ,
Trung ương Đoàn đã cho ra mắt Cổng thông tin “Ngân hàng ý tưởng sáng tạo” thanh niên Việt Nam tiếp nhận các ý tưởng, sáng kiên sáng kiến, sáng tạo của thanh thiếu nhi được thực hiện trên phiên bản website ytuongsangtao.net và ứng dụng di động Sáng tạotrẻ (IOS, GooglePlay) và Cổng thông tin đã chính thức đi vào hoạt động trong tháng 4/2018.

Bên cạnh đó, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã phát động đợt thi đua đặc biệt “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương. Qua đó tạo được hiệu ứng tốt. Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”  và Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, cuộc vận động rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang”. Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” năm 2018…Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống, tham gia các chương trình kinh tế - xã hội ở địa phương”. Các mô hình “Câu lạc bộ môi trường”, “Đội tự quản bảo vệ môi trường”, “Quản lý các đoạn đường xanh - sạch - đẹp - an toàn”.

Ngoài ra, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh việc tập hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức Khoa học và công nghệ” tích cực được triển khai thực hiện gắn với các nhiệm vụ chuyên môn. Trong 6 tháng đầu năm, Liên hiệp Hội Việt Nam đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 14 (2016 - 2017) và triển khai Hội thi lần thứ 15 (2018 - 2019) ; và Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam với phong trào thi đua yêu nước được thể hiện trong các đợt phát động sáng tác ngay từ đầu năm với chủ đề “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” ngày càng làm cho hoạt động văn học nghệ thuật trên cả nước thêm sôi động, phong phú. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam còn phát động phong trào thi đua “Đối ngoại nhân dân trong thời kỳ mới” và “Cán bộ Liên hiệp xây dựng phong cách làm việc theo hướng chuyên nghiệp hóa”.

Đánh giá cao những kết quả đạt được của khối trong những tháng đầu năm 2018, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà đề nghị, trong những tháng cuối năm 2018, phong trào thi đua của Khối phải tạo được không khí thi đua sôi nổi, đi vào thực chất và đảm bảo tính thiết thực hiệu quả. Đặc biệt cần thường xuyên duy trì việc tuyên truyền phát hiện, bồi dưỡng nhân rộng các điển hình tiên tiến, kịp thời khen thưởng cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở, người lao động trực tiếp.


f
Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, Khối trưởng Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp phát biểu kết luận hội nghị sơ kết


Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao các hoạt động của Khối thi đua trong thời gian qua đã được tổ chức các hoạt động gắn với nhiều sự kiện quan trọng như: triển khai tổ chức các hoạt động nhân Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; các hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập của các tổ chức trong Khối. Đặc biệt Khối thi đua đang tập trung thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW; việc chăm lo cho đoàn viên, hội viên đạt nhiều hiệu quả thiết thực... trong đó,Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã có nhiều phong trào được triển khai hiệu quả, như: phong trào tình nguyện, phong trào tuổi trẻ sáng tạo, phong trào tuổi trẻ xung kích bảo vệ tổ quốc, phong trào 3 không… đã tạo môi trường lành mạnh cho đoàn viên thanh niên sống có lý tưởng, hoài bão ước mơ. Tuy nhiên trong xã hội hiện nay có nhiều phức tạp, vì vậy việc giáo dục lý tưởng, đạo đức của các đơn vị cần phải được quan tâm, coi trọng…

 “Các tổ chức trong Khối đã luôn sát cánh cùng Mặt trận trong triển khai các Chương trình phối hợp thống nhất hành động của MTTQ Việt Nam, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ vì người nghèo, công tác cứu trợ, phối hợp thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội từ Trung ương đến cơ sở”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Về nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2018, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp cần tiếp tục đổi mới để hoạt động phối hợp theo hướng nền nếp, khoa học, tránh hình thức, có trọng tâm, trọng điểm. Cần quan tâm đến việc nắm chắc tình hình nhân dân, tình hình của đoàn viên, hội viên để chủ động kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quốc hội; triển khai có hiệu quả Nghị quyết của Đảng đối với Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và Liên hiệp Hội; triển khai các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra của Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam lần thứ XII; đồng thời, tổ chức thành công Đại hội lần thứ XII Công đoàn Việt Nam; Đại hội lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam. Năm 2018 là năm chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn lưu ý, các tổ chức trong Khối cần tiếp tục hưởng ứng thực hiện Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018 - 2020; phối hợp triển khai các chương trình giám sát cấp Trung ương và hoạt động phản biện xã hội theo Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị; phối hợp trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. 


f
Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các đơn vị đã có thành tích trong công tác năm 2017.


Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tin tưởng rằng, trong những tháng cuối năm 2018, Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp sẽ có nhiều sáng tạo, sáng kiến, phối hợp thực hiện hiệu quả, đạt được những kết quả thiết thực hơn nữa. “Mỗi thành viên trong Khối cần quyết đoán, quyết tâm, quyết liệt, quyết làm, phối hợp hiệu quả, có nhiều sáng kiến, để hoàn thành mục tiêu đề ra”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Tại hội nghị, 6 đơn vị, gồm: Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam đã được nhận Bằng khen của Chính phủ.