Ra quân triển khai các hoạt động tình nguyện xây dựng Làng Thanh niên Lập nghiệp Minh Tân- Hà Giang

08:41 13/07/2015     1795

3 Phong trào   Web.ĐTN: Chiều 11/7, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp UBND tỉnh Hà Giang, Tỉnh đoàn Hà Giang tổ chức ra quân triển khai các hoạt động tình nguyện xây dựng Làng Thanh niên Lập nghiệp Minh Tân tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên, Hà Giang. Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn dự và chỉ đạo hoạt động này.


Phát huy kết quả đạt được của các dự án Làng thanh niên lập nghiệp giai đoạn 2006 - 2012, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phối hợp với các bộ ngành và địa phương liên quan đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng 15 Làng thanh niên lập nghiệp giai đoạn 2013 - 2020, trong đó có Làng Thanh niên lập nghiệp Minh Tân, nhằm hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên, nhất là thanh niên ở các vùng nông thôn, miền núi ổn định đời sống và phát triển kinh tế hộ gia đình bền vững; gắn với xây dựng và phát triển Lực lượng TNXP.

ca
Lãnh đạo T.Ư Đoàn, Tỉnh đoàn thăm hỏi, động viên Đội thanh niên xung kích tình nguyện tại vùng Dự án Làng Thanh niên Lập nghiệp Minh Tân

Làng Thanh niên Lập nghiệp Minh Tân được xây dựng với tổng mức đầu tư trên 48 tỷ đồng được thực hiện từ năm 2015- 2019. Làng bao gồm toàn bộ thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên có tổng diện tích tự nhiên là 1.098ha, làng cách trung tâm xã Minh Tân 10 km, với mục tiêu xây dựng để tiếp nhận 40 hộ gia đình thanh niên (trong đó có 4 hộ ổn định tại chỗ, 03 hộ bố trí lại đất ở, 33 hộ mới) vào làng và ổn định 113 hộ tại chỗ, giải quyết việc làm cho 100 lao động thường xuyên.
  
ca
Phát biểu tại Lễ khởi công, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn- Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị: Trong quá trình thực hiện dự án, các đơn vị phải thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng, đặc biệt phải thực hiện tốt công tác quản lý giám sát đối với các công trình, hạng mục xây dựng kết cấu hạ tầng, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, thực hiện tốt việc xây dựng Làng thanh niên lập nghiệp cũng chính là phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng các mô hình của Đoàn thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới; Ngoài ra, tranh thủ sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành; khai thác lồng ghép các chương trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế xã hội của địa phương vào vùng dự án, xây dựng Làng thanh niên lập nghiệp Minh Tân trở thành mô hình phát triển bền vững. Đồng thời, đồng chí đề nghị các tầng lớp thanh niên, các cơ quan, đơn vị liên quan và nhân dân địa phương quan tâm giúp đỡ các cán bộ dự án, ủng hộ về chủ trương, nhất là về giải phóng mặt bằng, tích cực tham gia hưởng ứng các nội dung của dự án, góp phần đảm bảo các mục tiêu đề ra.


8 hộ gia đình được đền bù  tham gia ký cam kết thực hiện các nội dung tại vùng Dự án



Đại diện chủ đầu tư, Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Giang Vương Ngọc Hà cho biết: Tỉnh đoàn sẽ chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành và huyện Vị Xuyên triển khai tốt việc xây dựng dự án, khai thác dự án một cách hiệu quả; xây dựng làng thanh niên lập nghiệp Minh Tân thành mô hình tiêu biểu trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, phấn đấu đến năm 2018, làng sẽ trở thành điểm về xây dựng nông thôn mới.
Đại diện chủ đầu tư, Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Giang Vương Ngọc Hà cho biết: Tỉnh đoàn sẽ chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành và huyện Vị Xuyên triển khai tốt việc xây dựng dự án, khai thác dự án một cách hiệu quả; xây dựng làng thanh niên lập nghiệp Minh Tân thành mô hình tiêu biểu trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, phấn đấu đến năm 2018, làng sẽ trở thành điểm về xây dựng nông thôn mới.

Thay mặt đoàn viên thanh niên hưởng lợi tại vùng Dự án, bạn Bế Hồng Quân sẽ cùng với các ĐVTN vận động bà con nhân dân tích cực tham gia ủng hộ thực hiện các nội dung của Dự án, đồng thời động viên, vận động bà con, ĐVTN hăng hái tham gia sản xuất, ổn định đời sống, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh, phát triển làng thanh niên lập nghiệp thôn Phìn Sảng trở thành điểm sáng trong phong trào thanh niên thi đua, lập thân, lập nghiêp, xóa đói, giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới.

z
Tặng quà cho các hộ gia đình được đền bù tại Dự án


ca
Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Giang Vương Ngọc Hà  cùng các đồng chí lãnh đạo tham gia trồng cây tại vùng Dự án

va
Đồng chí Nguyễn Minh Thơ- Trưởng ban TNXP Trung ương Đoàn, Chỉ huy trưởng lực lượng TNXP cùng lãnh đạo huyện Vị Xuyên tặng 20 suất học bổng Vừ A Dính cho các em học sinh nghèo vượt khó

csa
Ngay sau buổi Lễ, ĐVTN ra quân tình nguyện phát quang bụi rậm, dọn vệ sinh môi trường tại vùng Dự án

Sau lễ ra quân, Tỉnh đoàn và huyện ủy Vị Xuyên chỉ đạo tổ chức các hoạt động tình nguyện của thanh niên tại Làng thanh niên lập nghiệp như: Hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng; tuyên truyền cho bà con về ý nghĩa của dự án; hướng dẫn tuyên truyền kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, bảo vệ môi trường; Ưu tiên đầu tư và triển khai các mô hình kinh tế mẫu; phối hợp với các đơn vị đoàn bạn triển khai các hoạt động tình nguyện trong làng; duy trì đảm bảo dự án chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp của Bộ NN & PTNN hỗ trợ với 22 con bò sinh sản; tuyển chọn thanh niên tham gia vào Tổng đội TNXP xây dựng làng; đặc biệt quyết tâm xây dựng tổ chức chi đoàn kiểu mẫu tại Làng thanh niên lập nghiệp gắn với bảo tồn và phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Dao; đẩy mạnh hoạt động của đội thanh niên xung kích an ninh, đảm bảo nắm bắt kịp thời tình hình an ninh, hỗ trợ lực lượng chức năng để phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội đặc biệt là nạn phá rừng, xây dựng Làng thanh niên lập nghiệp Minh Tân là điển hình về xây dựng nông thôn mới.

sv
Các đồng chí lãnh đạo, ĐVTN tham quan mô hình ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi nhằm cải tạo tầm vóc bò địa phương. Dự án do Đoàn thanh niên Bộ NN & PTNN và Tỉnh đoàn Hà Giang phối hợp thực hiện