Quảng Trị: Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Đoàn Thanh niên và Bộ đội Biên phòng

17:00 24/09/2020     6394

3 Phong trào   Web.ĐTN: Chiều ngày 23/9, tại Hội trường Cơ quan Tỉnh Đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2020 - 2025.

Đồng chí Trần Thị Thu - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh và đồng chí Thượng tá Nguyễn Xuân Toàn - Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực Tỉnh Đoàn, Phó Chính ủy BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban của 02 đơn vị.

 

Tỉnh Đoàn Quảng Trị và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2020 - 2025

 

Để công tác phối hợp giữa hai đơn vị ngày càng đi vào chiều sâu với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, tại Hội nghị hai bên đã tiến hành thảo luận và thống nhất các nội dung ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2020 - 2025 với nhiều nội dung, trong đó tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh thiếu niên và người dân khu vực biên giới; tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình “Đội Thanh niên tình nguyện tham gia giữ gìn đường biên, cột mốc” gắn với thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TTg, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh và Tỉnh Đoàn Quảng Trị cũng phối hợp trong công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên, thanh niên xung kích quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc; tổ chức cho đoàn viên thanh niên tích cực tham gia giúp nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội. Bên cạnh đó, tăng cường tổ chức các hoạt động kết nghĩa, chăm lo củng cố tổ chức Đoàn, Hội, Đội tại các địa bàn biên giới; phối hợp tổ chức Chương trình “Tháng ba Biên giới”, chương trình “Hãy làm sạch biển” hàng năm; tổ chức tập huấn công tác tuyên truyền về biên giới lãnh thổ cho đội ngũ báo cáo viên, cán bộ Đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tiến hành nghiên cứu thí điểm về mô hình Chiến sỹ trẻ Biên phong kiêm nhiệm cán bộ Đoàn tại cơ sở trên các địa bàn khó khăn khu vực biên giới tại Hướng Hóa, Đakrông...

 

CTV TĐ Quảng Trị