Quảng Trị: Hội nghị BCH Tỉnh đoàn lần thứ 11, khóa XI nhiệm kỳ 2012-2017

21:30 10/07/2015     819

3 Phong trào   Web.ĐTN: Ngày 10/7, tại Quảng Trị, đã diễn ra Hội nghị BCH Tỉnh đoàn lần thứ 11, khóa XI, nhiệm kỳ 2012-2017 nhằm sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh khóa XI và sơ kết công tác Đoàn 6 tháng đầu năm 2015.

cs
Toàn cảnh hội nghị


Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2012-2017, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực. Công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn được tổ chức với nhiều hình thức sáng tạo, mới mẻ, chất lượng được nâng cao, toàn Đoàn đã tổ chức hơn 1.300 đợt tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp và pháp luật cho trên 43.000 đoàn viên thanh niên; vận động trên 2 tỷ đồng ủng hộ cho ngư dân bám biển và các lực lượng làm nhiệm vụ giữ gìn chủ quyền biển đảo; đảm nhận cảm hóa 327 thanh thiếu niên chậm tiến... Công tác xây dựng Đoàn, đoàn kết tập hợp thanh niên, Đoàn tham gia xây dựng Đảng được quan tâm đầu tư với nhiều giải pháp thiết thực, toàn Đoàn đã kết nạp mới được hơn 24.000 đoàn viên; giới thiệu hơn 4.500 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; tỷ lệ tập hợp thanh niên thường xuyên vào các tổ chức của thanh niên đạt trên 65%. Bên cạnh đó, các phong trào hành động cách mạng, xung kích và đồng hành với thanh niên có nhiều bước phát triển và có sức lan tỏa cao, phát huy tích cực vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ với 14 công trình thanh niên cấp tỉnh, 46 công trình thanh niên cấp huyện và hàng trăm công trình, phần việc cấp cơ sở với giá trị làm lợi trên 03 tỷ đồng; trao tặng trên 3.000 suất học bổng trị giá gần 04 tỷ đồng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó; tu bổ, nâng cấp sửa chữa 204km đường giao thông nông thôn, 95km hệ thống kênh mương thủy lợi, triển khai trên 300km công trình “Ánh sáng đường quê” trị giá hơn 3.5 tỷ đồng; xây mới và tu sửa 48 nhà nhân ái, nhà tình thương; thành lập 75 đội hình thanh niên xung kích thu gom rác thải trên địa bàn dân cư; tổ chức 03 chiến dịch thanh niên quốc tế tại Lào với tổng trị giá trên 300 triệu đồng; phối hợp tư vấn giới thiệu việc làm cho gần 30.000 lượt đoàn viên thanh niên; tổ chức hơn 1.300 hoạt động văn hóa văn nghệ, hơn 2.300 hoạt động thể dục thể thao thu hút trên 30.000 đoàn viên thanh niên tham gia.... Công tác phụ trách Đội, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng được đẩy mạnh với các phong trào thi đua “Thiếu nhi Quảng Trị làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”, “Kế hoạch nhỏ”, “Bông hoa chiến công”, “Hoa trạng nguyên nhỏ tuổi”... tạo nhiều sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thanh thiếu nhi.

Bên cạnh đó, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cũng còn một số tồn tại, hạn chế như: một số chỉ tiêu đưa ra còn thấp; các đề án, Nghị quyết đưa ra chưa được quan tâm thực hiện tốt; công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh niên còn thiếu tính kịp thời; các công trình, phần việc thanh niên được triển khai còn dàn trải, thiếu trọng tâm và chưa có công trình quy mô cho toàn Đoàn...

Hội nghị đã tập trung thảo luận những bài học kinh nghiệm trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nửa đầu nhiệm kỳ vừa qua, thông qua phương hướng tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết trong nửa sau nhiệm kỳ với các nội dung trọng tâm: tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”; tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng xây dựng Đoàn vững mạnh, đoàn kết, tập hợp thanh niên, Đoàn tham gia xây dựng Đảng; phát triển hai phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” nhằm tạo môi trường thực tiễn cho thanh thiếu nhi rèn luyện và cống hiến; tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng.