Quảng Trị, Hải Dương, Thái Bình: Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập lực lượng TNXP Việt Nam

15:19 15/07/2015     1087

3 Phong trào   Web.ĐTN: Nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2015) và 50 năm ngày thành lập lực lượng thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước (21/6/1965 - 21/6/2015), Hội cựu TNXP tỉnh Quảng Trị, Hải Dương, Thái Bình tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng TNXP.

Đ/c Đỗ Văn Bình - Bí thư Tỉnh đoàn tặng hoa chúc mừng Hội cựu TNXP Quảng Trị
Đ/c Đỗ Văn Bình - Bí thư Tỉnh đoàn tặng hoa chúc mừng Hội cựu TNXP Quảng Trị

Quảng Trị: Năm 2005, Hội Cựu TNXP tỉnh Quảng Trị được thành lập, thu hút kết nạp hội viên vào Hội, làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, không ngừng xây dựng, củng cố tổ chức hội từ tỉnh đến cơ sở xã, phường, thị trấn ngày càng phát triển. Hiện toàn tỉnh đã kết nạp 2.185 cựu TNXP vào Hội, sinh hoạt ở 53 tổ chức cơ sở hội của 9 hội huyện, thị xã, thành phố.

Suốt chặng đường lịch sử vẻ vang ấy, TNXP Quảng Trị đã vượt qua muôn vàn gian khổ, hy sinh, xây đắp truyền thống yêu nước, xung kích, kiên cường, sáng tạo trên mọi mặt trận, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Với bề dày thành tích trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, năm 2010, lực lượng TNXP Quảng Trị vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”. Đây là niềm tự hào không chỉ đối với lực lượng TNXP mà còn là vinh dự chung của Đảng bộ và nhân dân Quảng Trị.

Hải Dương:  Hội Cựu TNXP tỉnh Hải Dương tiền thân là Ban Liên lạc Cựu TNXP được thành lập từ năm 2005 thông qua Đại hội thành lập với 10.000 hội viên, hiện nay có khoảng trên 15.000 hội viên sinh hoạt ở 256/263 xã, phường, thị trấn có tổ chức Hội. Những năm qua các cấp Hội TNXP trong tỉnh đã luôn phát huy truyền thống nỗ lực khắc phục khó khăn vươn lên trong học tập, lao động và sản xuất. Đặc biệt thông qua các phong trào thi đua yêu nước “Cựu TNXP nguyện nêu gương sáng theo lời Bác Hồ dạy và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Trung ương Hội phát động; các cuộc vận động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Nghĩa tình đồng đội”, hoạt động nghĩa tình đồng đội được đẩy mạnh dưới nhiều hình thức: xây dựng Quỹ Nghĩa tình đồng đội; vận động các cơ quan, tổ chức và các nhà hảo tâm xây dựng nhà tình nghĩa; hỗ trợ vốn vay, giúp nhau làm kinh tế giỏi, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động... đã có nhiều tấm gương điển hình của tập thể và hội viên cựu TNXP đóng góp công sức, trí tuệ cho việc xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh...

Ghi nhận những công lao, đóng góp của Hội cựu TNXP, nhân dịp nhân kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống của lực lượng TNXP Việt Nam, 10 năm ngày thành lập Hội Cựu TNXP tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trao tặng Hội Cựu TNXP tỉnh bức trướng mang dòng chữ "Phát huy bản chất, truyền thống vẻ vang, nêu gương sáng học tập và làm theo tẩm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng tinh Hải Dương giàu mạnh, văn minh”. Nhân dịp này, Trung ương Hội cựu TNXP đã tặng Bằng khen cho 8 tập thể và 8 cá nhân tiêu biểu xuất sắc; Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân; Ủy ban MTTQ tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể, 7 cá nhân tiêu biểu.

Tại chương trình, Ban Tổ chức tặng quà trị giá 1 triệu đồng cho mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Hiệp, là mẹ liệt sĩ cựu TNXP Nguyễn Thị Hồng, quê quán thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang. Nhân dịp này, Ban tổ chức trao tặng 20 suất quà cho 20 cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trị giá 10 triệu đồng.

Thái Bình: Sau 10 năm thành lập, Hội Cựu TNXP tỉnh hiện có gần 27.000 hội viên. Hội luôn duy trì, thực hiện tốt các hoạt động như: xây dựng, củng cố tổ chức hội; nghĩa tình đồng đội, quan tâm chăm lo đời sống hội viên, vận động giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế; tham gia xây dựng nông thôn mới; phối hợp với các cấp bộ đoàn thanh niên giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ... Đặc biệt là phong trào thi đua “Cựu TNXP nguyện nêu cao gương sáng theo lời Bác Hồ dạy và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào đã ngày càng lan tỏa với rất nhiều điển hình cựu TNXP làm theo lời Bác.

Nhân dịp này, có 65 cựu TNXP của tỉnh được Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam tặng huy hiệu “Cựu TNXP làm theo lời Bác Hồ”; 5 tập thể, 15 cá nhân được nhận Bằng khen của Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam; 01 tập thể, 13 cá nhân được nhận Bằng khen của UBND tỉnh; 08 cá nhân được nhận Giấy khen của Ủy ban MTTQ tỉnh; Hội Cựu TNXP tỉnh khen thưởng 07 tập thể, 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu TNXP nguyện nêu cao gương sáng theo lời Bác Hồ dạy và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2005 - 2015”.