Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Báo cáo viên kỳ II, năm 2015

08:16 28/08/2015     935

3 Phong trào   Web.ĐTN: Ngày 26/8, tại thành phố Hạ Long, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Báo cáo viên kỳ II, năm 2015.
Đến tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà- Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh và đại diện các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được thông tin về những nội dung, quan điểm cơ bản trong văn kiện Hội nghị lần thứ XI Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; những tình hình thời sự trong nước và quốc tế, kết quả hoàn thành đại hội Đảng bộ cấp huyện của tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2015-2020 và các nội dung tuyên truyền trong giai đoạn tới. Đồng thời, Hội nghị cũng thông qua về công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong giai đoạn hiện nay, hướng dẫn về các quy trình thủ tục đón các đoàn nước ngoài đến thăm, làm việc và công tác tình nguyện tại Quảng Ninh.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Trong phiên làm việc buổi chiều, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà-Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn đã chủ trì, lấy ý kiến của các đại biểu vào dự thảo “Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV”, dự thảo “Bộ luật hình sự sửa đổi”. Trong đó tập trung vào 2 nội dung chính là kết quả thực nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2010 – 2015;  mục tiêu, chỉ tiêu, quan điểm, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đối với bộ luật hình sự sửa đổi năm 2015 tập trung vào các điều 35 và điều 36 của dự thảo…

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà- Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn cũng tổng kết tình hình hoạt động khắc phục thiệt hại sau mưa lũ trên địa bàn tỉnh, kết quả hoạt động của Chiến dịch thanh niên tình nguyện; đánh giá kết quả Đại hội Hội Sinh viên Tỉnh, và đưa ra định hướng về công tác chuẩn bị cho năm học mới; công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao chào mừng kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng Tám; Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Hội nghị đã khẳng định vai trò tổ chức Đoàn trong việc tham gia vào hoạt động chính trị lớn của tỉnh và đất nước, qua đó định hướng, thống nhất công tác thông tin, tuyên truyền trong đoàn viên, thanh niên đặc biệt là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, để từ đó có những giải pháp phù hợp, định hướng đúng đắn cho đoàn viên thanh niên hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2015-2020.