Quảng Bình: Nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân vùng biên giới, hải đảo

11:32 26/07/2021     7238

3 Phong trào   ĐTN: Với phương châm dựa vào dân, lấy dân làm gốc “mỗi người dân biên giới là một cột mốc sống”, ngoài nhiệm vụ chuyên môn, 5 năm trở lại đây, tuổi trẻ BĐBP tỉnh luôn quan tâm triển khai các hoạt động giúp đỡ đồng bào gặp khó khăn trên hai tuyến biên giới, trong đó có việc thực hiện đề án "Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021".

 

Cán bộ, chiến sỹ BĐBP tỉnh tiến hành tuần tra, kiểm soát và tuyên truyền PBGDPL tại khu vực biên giới biển.


Xác định nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, những năm gần đây, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã tích cực triển khai nhiều giải pháp, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) phù hợp, hiệu quả, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên hai tuyến biên giới.

Quảng Bình có biên giới đất liền tiếp giáp 2 tỉnh Khăm Muộn và Sa Vẳn Nạ Khệt (Lào) dài hơn 222km, với 61 cột mốc quốc giới và 1 cọc dấu. Khu vực biên giới đất liền hiện có 9 xã thuộc 5 huyện. Cùng với đó, bờ biển toàn tỉnh có chiều dài trên 116km, với 19 xã, phường biên giới thuộc 6 huyện, thành phố, thị xã. Vùng biên giới đất liền và hải đảo trên địa bàn tỉnh có vị trí trọng yếu về an ninh-quốc phòng. Thế nhưng, việc tiếp cận thông tin, kiến thức pháp luật của người dân nơi đây hiện vẫn còn hạn chế nên tình trạng vi phạm pháp luật vẫn còn xảy ra...

Để triển khai thực hiện đề án đạt kết quả cao, những năm qua, tuổi trẻ BĐBP tỉnh luôn chủ động, sáng tạo, khéo léo lồng ghép, kết hợp giữa PBGDPL với thực hiện các mô hình, phong trào, chính sách an sinh xã hội, như: “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép”, “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, “Xây dựng nhà đại đoàn kết”, “Tặng bò giống cho đồng bào nghèo nơi biên giới”, “Nâng bước em tới trường”, “Đồng hành với phụ nữ biên cương”, “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”, “Vì những con tàu xa khơi”…

Thông qua các phong trào, mô hình, chương trình an sinh xã hội nói trên, Đoàn thanh niên BĐBP tỉnh đã tuyên truyền PBGDPL đến đông đảo bà con khu vực biên giới, hải đảo, góp phần nâng cao ý thức đấu tranh, bảo vệ, giữ gìn chủ quyền biên giới, biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
 
Đại tá Lê Văn Tiến, Chính ủy BĐBP tỉnh cho biết: "Giai đoạn 2017-2021, công tác tuyên truyền PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo đã được đoàn thanh niên BĐBP tỉnh triển khai với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sáng tạo, phù hợp với từng đối tượng, địa phương cụ thể. Việc làm này đã đem lại hiệu quả thiết thực, nâng cao kiến thức pháp luật và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân.

Từ đó, nhiều quần chúng nhân dân đã tích cực tham gia phối hợp, tố giác tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn biên giới. Nhìn chung, nhờ triển khai đề án hiệu quả, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật ở các thôn, bản, đồn biên phòng luôn được củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động.

Công tác xây dựng và duy trì tốt hoạt động ở những mô hình tổ hòa giải, tư vấn, trợ giúp pháp luật..., đã khuyến khích được thói quen tìm hiểu pháp luật trong cán bộ và nhân dân.

Việc kết hợp chặt chẽ giữa triển khai đề án cùng với các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội đã từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giúp ổn định tình hình an ninh trật tự ở các xã, phường biên giới, được nhân dân đồng thuận, ủng hộ…".
5 năm trở lại đây, BĐBP tỉnh luôn phối hợp với Sở Tư pháp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung nghiên cứu tài liệu, văn bản pháp luật mới, có liên quan trực tiếp đến cuộc sống của người dân khu vực biên giới để biên soạn tài liệu phục vụ tuyên truyền PBGDPL phù hợp với từng đối tượng, địa bàn cụ thể.

Để triển khai công tác PBGDPL khu vực biên giới, hải đảo đạt kết quả tích cực, đoàn thanh niên BĐBP tỉnh còn chủ động tổ chức "Ngày pháp luật ở vùng biên giới", tuyên truyền PBGDPL thông qua hoạt động của các câu lạc bộ, hội họp thôn, bản, tư vấn giới thiệu việc làm, tuyên truyền miệng, qua hệ thống loa phát thanh ở cơ sở và công tác hòa giải ở cơ sở, tủ sách pháp luật.

Tuổi trẻ BĐBP tỉnh còn quan tâm xây dựng các câu lạc bộ, trung tâm tư vấn pháp luật, tổ tư vấn tuyên truyền pháp luật, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật… tại các xã, phường biên giới. Đặc biệt, trong bối cảnh bùng phát của đại dịch Covid-19, các đồn biên phòng đóng trên địa bàn tỉnh đã tổ chức tuyên truyền PBGDPL với nhiều hình thức sinh động, hiệu quả, như: mô hình “Tiếng loa biên phòng”, phát tờ rơi, tờ gấp, ký cam kết cho hành khách, ngư dân trên các phương tiện xuất nhập cảnh, khai thác thủy hải sản trên biển...

 

Văn Minh