Phú Yên: Tổng kết Nghị quyết 25 về công tác thanh niên

13:37 04/03/2014     2311

3 Phong trào   Web.ĐTN: Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức vừa tổ chức Hội nghị tổng kết Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của BCH Trung ương Đảng (khóa X) về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa" và triển khai nhiệm vụ năm 2014.
g
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Tấn Việt trao tặng Bằng khen cho các tập thể xuất sắc

Trong năm 2013, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp triển khai công tác thanh niên của Đảng ở địa phương, đơn vị đạt nhiều kết quả tích cực như: Chỉ đạo các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội tổ chức hơn 340 cuộc thi, kể chuyện, chiếu phim tư liệu về tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thu hút 90 nghìn lượt ĐVTN tham gia; các cấp bộ Đoàn đã bồi dưỡng, giới thiệu 1.133 đoàn viên ưu tú cho tổ chức Đảng xem xét, kết nạp; nhận "đỡ đầu" cho 309 em học sinh khó khăn đến khi học hết cấp học hoặc tốt nghiệp THPT, nâng tổng số em được "đỡ đầu" lên 725 em; các cấp bộ Đoàn đăng ký, thực hiện 448 công trình, phần việc thanh niên; hỗ trợ đoàn viên, thanh niên lập các dự án, tổ vay vốn phát triển kinh tế với 165 tổ tiết kiệm và vay vốn hơn 4 nghìn đoàn viên, thanh niên; tư vấn, giới thiệu việc làm ổn định cho 3.056 thanh niên, 60 thanh niên đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài...

Phát biểu kết luậnHội nghị, đồng chí Huỳnh Tấn Việt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong toàn tỉnh đối với Đoàn thanh niên các cấp. Đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trong công tác thanh niên của Đảng năm 2014 đó là: Tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với công tác thanh niên; tăng cường chỉ đạo các cấp bộ Đoàn phải không ngừng đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn phù hợp với đặc điểm, đối tượng, điều kiện lao động, công tác, học tập và sinh hoạt; tập trung lãnh đạo và tổ chức thành công Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Yên lần thứ V, nhiệm kỳ 2014 - 2019; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với Tháng Thanh niên 2014 về phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên tham gia hiệu quả Cuộc vận động "Tuổi trẻ Phú Yên chung tay xây dựng nông thôn mới" và "Tuổi trẻ với văn minh đô thị"...

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng Bằng khen cho 11 tập thể và 08 cá nhân về thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh niên của Đảng năm 2013.