Phú Yên: Tiếp tục triển khai chương trình phòng, chống đuối nước cho thiếu nhi năm 2013

08:54 12/11/2012     2235

3 Phong trào   Web.ĐTN: Tỉnh Đoàn Phú Yên đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện thí điểm Đề án phòng, chống đuối nước cho thiếu nhi Phú Yên năm 2012 và triển khai chương trình năm 2013.
Các em thiếu nhi huyện Đồng Xuân học bơi tại  hồ bơi di động
Các em thiếu nhi huyện Đồng Xuân học bơi tại hồ bơi di động
Đây là lần đầu tiên Tỉnh Đoàn Phú Yên triển khai đề án này nhằm tăng cường công tác truyền thông phòng, chống đuối nước và hướng dẫn kỹ năng bơi cho các em thiếu nhi của tỉnh.

Bên cạnh việc được học lý thuyết cũng, các em được thực hành kỹ năng bơi trên hai hồ bơi di động bằng nhựa. 

Đề án được triển khai từ tháng 5 đến tháng 8/2012 tại 11/11 xã, thị trấn của huyện Đồng Xuân, tổ chức được 41 lớp truyền thông về đuối nước cho hơn 4.500 lượt học sinh tham gia; 2.500 học sinh tham gia các lớp truyền thông về đuối nước, thực hành kỹ năng cứu đuối, sơ cấp cứu cho nạn nhân bị đuối nước; hướng dẫn kỹ năng bơi cho gần 2.000 học sinh; tổ chức thực hành bơi cho 1.500 học sinh, với hơn 10.000 lượt thực hành.

Qua thời gian tập huấn, 
1.000/1.500 em thiếu nhi đã học được kỹ năng bơi lội cơ bản (động tác bơi trườn sấp) trong hồ bơi; 1.500/2.000 em học sinh thực hành bơi sau các buổi học kỹ năng bơi;  2.000/2.500 em học sinh biết thực hành các bước của quy trình cứu đuối, kỹ năng sơ cứu đuối cho nạn nhân bị đuối nước và 1.200/2.500 em thực hành thành thạo các bước cơ bản của quy trình cứu đuối, kỹ năng sơ cứu đuối cho nạn nhân bị đuối nước . 

Đồng thời, qua tập huấn cho giáo viên Tổng phụ trách Đội và giáo viên dạy thể dục của các trường trong huyện để cùng nhau phối hợp tuyên truyền cho các học sinh, phụ huynh, nhà trường và xã hội về việc bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho các em; tập huấn kỹ năng bơi lội, xử lý tình huống khi bị đuối nước và sơ cấp cứu cho các tình huống bị đuối nước.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế trong công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện Đề án “Tăng cường công tác truyền thông phòng, chống đuối nước và hướng dẫn kỹ năng bơi cho thiếu nhi Phú Yên năm 2012 tại huyện Đồng Xuân”, qua đó rút ra bài học kinh nghiệm để triển khai có hiệu quả Đề án này tại các huyện, thị, thành phố trong năm 2013.

Theo thống kê số liệu trẻ em bị đuối nước tại tỉnh Phú Yên, tính từ đầu năm đến tháng 8 năm 2012  đã có 31 trường hợp học sinh bị chết do đuối nước, trong đó tập trung ở các huyện như: Phú Hòa (09 trường hợp), Tuy An (09 trường hợp), Thành phố Tuy Hòa (04 trường hợp), Đông Hòa (03 trường hợp)… riêng đối với huyện Đồng Xuân có 1 trường hợp.