Phát huy vai trò xung kích, tiên phong của tuổi trẻ Công an nhân dân

09:43 03/08/2018     1025

3 Phong trào   Web.ĐTN: Chiều 31/7, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Bộ Công an tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Công an mở rộng lần thứ III; sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2018.

g
Đoàn Thanh niên Bộ Công an khen thưởng các tập thể xuất sắc trong thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2018

Trong 6 tháng đầu năm, công tác đoàn và phong trào thanh niên Bộ Công an tiếp tục được duy trì, phát triển ổn định, vững chắc. Nhiều hoạt động sinh hoạt chính trị được tổ chức quy mô lớn, có sức lan tỏa cao trong xã hội; nhiều công trình, phần vệc thanh niên hướng vào thực hiện nhiệm vụ, công tác chuyên môn của đơn vị, thu hút, cổ vũ đông đảo đoàn viên thanh niên. Tuổi trẻ CAND tổ chức 180 đợt sinh hoạt chính trị, về nguồn; tổ chức 26 đợt tình nguyện trên các địa bàn cả nước, tặng hơn 5000 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công, tặng 350 suất học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó học giỏi, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 3500 người dân và trẻ em; xây dựng 20 ngôi nhà tình nghĩa; hiến tặng 2500 cơ số máu; trồng trên 4100 cây xanh; triển khai 158 công trình, phần việc thanh niên phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ… Bên cạnh đó, vị trí, uy tín tổ chức Đoàn ngày càng được khẳng định, vai trò xung kích, sáng tạo, tình nguyện của đoàn viên thanh niên ngày càng có môi trường, điều kiện để phát huy… đã góp phàn tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, nhiệm vụ xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng tại các đơn vị.

Tại Hội nghị lần này, các đại biểu tập trung thảo luận và cho ý kiến vào các chương trình, đề án sẽ triển khai trong nhiệm kỳ 2017-2022: Chương trình “Thanh niên CAND sáng tạo, khởi nghiệp, hội nhập”; Chương trình “Thanh niên CAND học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thể chất và đời sống văn hóa tinh thần”; Đề án “Tuổi trẻ CAND hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tới trường giai đoạn 2018-2022”. Nôi dung các chương trình, đề án bám sát các Nghị quyết của Đảng ủy CATW, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đoàn Thanh niên Bộ Công an lần thứ XXI và được kỳ vọng sẽ tạo ra những nét mới, đột phá trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của tuổi trẻ CAND trong nhiệm kỳ.

6 tháng cuối năm, tuổi trẻ Bộ Công an thực hiện các nội dung trọng tâm gồm: Tổng kết 10 năm phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2008-2018, triển khai nội dung phong trào giai đoạn 2018-2028; tổ chức Liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn lực lượng giai đoạn 2013-2018; kiện toàn tổ chức Đoàn theo mô hình tổ chức bộ máy mới của Bộ Công an; Tổ chức tuyên dương sinh viên 5 tốt cấp Bộ và ngày hội “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ CAND”; tổ chức Ngày hội “Thanh niên Công an với văn hóa giao thông”….

Nhân dịp này, Đoàn Thanh niên Bộ Công an cũng tổ chức khen thưởng cho 09 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức và tham gia hành trình “Từ Đồng Lộc tới Truông Bồn” nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017) của tuổi trẻ Công an nhân dân./.