Ninh Bình: Nâng cao văn hóa học đường và tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho ĐVTN khối trường học

10:02 25/03/2013     1786

3 Phong trào   Web.ĐTN: Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Ninh Bình vừa phối hợp với Sở Giáo dục và đào tạo tổ chức Hội thảo “Nâng cao văn hóa học đường và tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho đoàn viên thanh niên khối trường học” năm 2013.

Toàn cảnh Hội thảo
Toàn cảnh Hội thảo

Dự hội thảo có đồng chí Đinh Thị Phượng, TUV, Ủy viên BCH TW Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, đại diện Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo Sở giáo dục và Đào tạo, Thường trực Tỉnh đoàn, lãnh đạo Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ Công an tỉnh, Thường trực các huyện, thị, thành Đoàn, Đại diện Ban giám hiệu, Đoàn thanh niên các trường THPT, THCS trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi hội thảo, các ý kiến phát biểu tập trung về thực trạng văn hóa học đường và giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường hiện nay. Vai trò của tổ chức Đoàn và ngành giáo dục trong việc nâng cao văn hóa học đường và trang bị kỹ năng sống cho đội viên, đoàn viên, thanh niên khối trường học. Về công tác phối hợp, tuyên truyền nâng cao nhận thức, hành vi ứng xử và bồi đắp lý tưởng cao đẹp cho đoàn viên thanh niên của các ngành hữu quan, đồng thời đề ra các giải pháp nhằm nâng cao ý thức văn hóa học đường và giáo dục kỹ năng sống cho đoàn viên thanh niên.

Kết thúc hội thảo, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Sở giáo dục đào tạo thống nhất đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao văn hóa học đường và giáo dục kỹ năng sống cho đoàn viên thanh niên khối trường học, đó là: Xây dựng mô trường sư phạm, khung cảnh sư phạm và ứng sử sư phạm tốt. Môi trường sư phạm phải thật sự trong lành, văn hóa, hoạt động trong trường học phải là hoạt động mang tính mẫu mực cho xã hội. Bên cạnh đó, phát huy tốt vai trò của tổ chức Đoàn, Đội trong nhà trường, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, nề nếp học tập, sinh hoạt của đoàn viên, thanh niên. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ Ninh Bình học tập và làm theo lời Bác”, chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt nam”, “Học làm người có ích”, “Học kỳ quân đội”, “Chương trình khi tôi 18”. Đẩy mạnh công tác phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong công tác chăm sóc, bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ….