Nghệ An: Tổng kết Chương trình phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, giai đoạn 2013 – 2017

22:24 02/08/2018     599

3 Phong trào   Web. ĐTN: Ngày 31/7, tại Hội trường Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Tỉnh đoàn và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2013 - 2017 và ký kết chương trình phối hợp, giai đoạn 2018 - 2022.
Hoạt động nằm trong chương trình phối hợp số 09/CTPH-TĐ-BĐBP  ngày 25/10/2013 giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An về việc “Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2013 - 2017.


Toàn cảnh Hội Nghị
Toàn cảnh Hội Nghị

Tại Hội nghị đã đánh giá kết quả phối hợp giữa Tỉnh đoàn và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh giai đoạn 2013 - 2017,  qua 05 năm triển khai thực hiện, thông qua các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục bằng nhiều phương thức đổi mới, đa dạng đã nâng cao nhận thức và hành động của mỗi ĐVTN về công tác tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, quốc gia tại mỗi địa phương.

Bên cạnh đó, thông qua các cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo”, “Khi Tổ quốc cần”, “Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương”, các chương trình hành động như “Tháng ba biên giới”, “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè”, “Tháng Thanh niên”, “Tết ấm biên cương”, “Xuân biên phòng”… các cấp bộ Đoàn và ĐVTN đã tích cực hưởng ứng và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua. Qua đó, đã huy động sức lực, trí tuệ thanh niên thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, xây dựng củng cố tổ chức cơ sở vững mạnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.
trao tặng Bằng khen cho những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chương trình phối hợp giai đoạn 2013 - 2017
Tặng Bằng khen cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chương trình phối hợp, giai đoạn 2013 - 2017

Nổi bật là công tác phối hợp tuyên truyền, vận động, hướng dẫn ĐVTN và nhân dân các xã biên giới xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo như: Mô hình trồng lúa nước ở bản Huồi Sơn xã Tam Hợp; Mô hình chanh leo ở Tri Lễ, Quế Phong, Nhôn Mai Tương Dương; mô hình ao cá ở Bắc Lý, mô hình nuôi vịt trời Na Ngoi Kỳ Sơn; tu sửa, làm mới 109 km đường giao thông nông thôn, 69 km kênh mương thủy lợi nội đồng; tổ chức vận động mở 15 lớp xóa mù chữ cho 108 học viên tham gia; vận động 1.997 trẻ em trong độ tuổi đến trường học, 320 cháu có ý định bỏ học tiếp tục đến trường.

Đồng thời, củng cố và tu sửa được 79 phòng học và làm mới 03 căn nhà bán trú dân nuôi trị giá 500 triệu đồng, đảm bảo nơi ăn, nghỉ, sinh hoạt và học tập cho gần 600 em học sinh ở địa bàn khu vực biên giới; xây dựng, khánh thành và bàn giao  “Ngôi nhà chắp cánh ước mơ” tại xã Na Ngoi - huyện Kỳ Sơn - tỉnh Nghệ An giá trị gần 300 triệu đồng và tặng quà cho các em học sinh nhân dịp khai giảng năm học mới trị giá trên 10 triệu đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế để đề ra các mục tiêu, giải pháp nhằm tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế còn tồn tại, từ đó phối hợp triển khai có hiệu quả các chương trình công tác trong những năm tiếp theo.

Tại Hội nghị, Tỉnh đoàn đã tặng Bằng khen cho những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chương trình phối hợp giai đoạn 2013 - 2017.

Nhân dịp này, hai bên cũng đã tiến hành ký kết chương trình phối hợp về “Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia”, giai đoạn 2018 - 2022.