Nam Định: Đã kết nạp mới 16.367 đoàn viên

11:49 26/01/2019     1309

3 Phong trào   Web.ĐTN: Ngày 25/01, Tỉnh đoàn Nam Định tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Trao khen thưởng cho các cá nhân và tập thể xuất sắc

 

Trong năm qua, với chủ đề “Năm tuổi trẻ sáng tạo”, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đoàn viên, thanh niên; nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của các cơ sở Đoàn, thực hiện những nội dung mới trong công tác xây dựng Đoàn. Các chương trình, phong trào hành động cách mạng tiếp tục được triển khai sâu rộng, thiết thực. 

Trong năm, các cấp bộ Đoàn đã trao tặng 2.215 suất quà; 31 đợt khám, cấp phát thuốc miễn phí cho 5.650 người thuộc các đối tượng chính sách; trao tặng 550 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó; tu sửa 01 nghĩa trang liệt sỹ; xây mới, sửa chữa 45 nhà nhân ái và nhà dân có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn; xây mới, sửa chữa 45 điểm vui chơi cho trẻ em; phát 12.000 suất cháo và cơm miễn phí; tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho 58.000 đoàn viên, thanh niên. Đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh đã hiến 6.677 đơn vị máu; hơn 22.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động dọn vệ sinh môi trường, khơi thông dòng chảy; trồng được 32.000 cây xanh; xây dựng mới 50 tuyến phố văn minh; thay thế và sửa chữa gần 300 bóng đèn, kéo mới 1,7 km đường dây điện… 

Công tác Đoàn tiếp tục được quan tâm, trong năm toàn tỉnh đã kết nạp được 16.367 đoàn viên mới, giới thiệu 1.798 đoàn viên ưu tú tham gia học lớp cảm tình Đảng, trong đó có 1.475 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng…

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Thị Thu Thủy đề nghị, năm 2019, với chủ đề “Năm thanh niên tình nguyện”, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh cần tập trung tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV; tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa, pháp luật cho thanh thiếu niên, nhi đồng; đẩy mạnh triển khai phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng Nông thôn mới”, tập trung hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa; triển khai các công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng “Văn minh đô thị” với trọng tâm là tham gia đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự và môi trường đô thị.

Bí thư Tỉnh đoàn cũng lưu ý các cơ sở Đoàn cần tổ chức tốt các hoạt động trong Tháng Thanh niên năm 2019, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, Xuân tình nguyện, Tình nguyện mùa đông thông qua các hoạt động tình nguyện: vì sức khỏe cộng đồng, vì an sinh xã hội, chung sức xây dựng nông thôn mới, giữ gìn văn minh đô thị, giúp đỡ gia đình chính sách, người già neo đơn; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở Đoàn, Hội, Đội, thành lập mới tổ chức cơ sở Đoàn, Hội, kết nạp Đoàn viên mới, tạo nguồn thanh niên ưu tú để kết nạp Đảng…

Để ghi nhận những nỗ lực và kết quả đạt được trong công tác Đoàn, Hội và phong trào TTN năm 2018, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tặng cờ thi đua cho Đoàn Thanh niên Công an tỉnh; tặng Bằng khen cho 41 tập thể và 46 cá nhân.

Dịp này, Tỉnh đoàn đã trao cờ thi đua xuất sắc cho Thành đoàn Nam Định, Huyện đoàn Nam Trực, Giao Thủy, Nghĩa Hưng, Đoàn khối các cơ quan tỉnh, Đoàn xã Nghĩa Thái (huyện Nghĩa Hưng) và trao tặng Bằng khen cho 164 tập thể và 173 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018. 

CTV Thu Trang – TĐ Nam Định(PL)