Long An: Sơ kết công tác Đoàn - Hội - Đội và tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

15:35 24/07/2018     696

3 Phong trào   Web.ĐTN: Ngày 23/7, Tỉnh Đoàn Long An tổ chức sơ kết công tác Đoàn - Hội - Đội và tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, giai đoạn 2016 - 2018.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến và thông qua báo cáo sơ kết công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi 6 tháng năm 2018; báo cáo tổng kết công tác Đoàn – Đội trường học năm học 2017 - 2018 và báo sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
Web.ĐTN: Ngày 23/7, Long An tổ chức sơ kết công tác Đoàn - Hội - Đội và tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2016 - 2018
Trao giấy chứng nhận cho 25 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác


6 tháng đầu năm 2018, các cấp bộ Đoàn triển khai hoạt động có trọng điểm, bám sát chương trình công tác và nghị quyết Đảng bộ tỉnh đề ra. Các phong trào Đoàn từng bước đi vào chiều sâu, các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được phối hợp đạt nhiều kết quả. Qua đó, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ góp phần tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh, trật tự địa phương, đơn vị. Nổi bật là công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên thanh niên (ĐVTN); phong trào Thanh niên tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo đảm an sinh xã hội; phong trào tuổi trẻ sáng tạo; các chương trình đồng hành cùng TN;… Hàng loạt công trình, phần việc thanh niên như: ngày chủ nhật xanh, tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, tuyến đường sáng-xanh-sạch-đẹp-văn minh-an toàn,…được thực hiện.

6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã kết nạp 11.028 đoàn viên mới; giới thiệu 1.024 đoàn viên ưu tú cho Đảng, kết quả đã có 308 đoàn viên ưu tú được Đảng xem xét kết nạp.

Tỉnh đoàn và các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc Đề án 02-ĐA/TU về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tỉnh Long An theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Theo đó, Tỉnh đoàn tổ chức sắp xếp bộ máy cơ quan Tỉnh đoàn còn 4 ban và 2 đơn vị sự nghiệp trực thuộc; chuyển Đoàn trường Trung cấp y tế thành Chi đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở Ngành y tế; xây dựng đề án sáp nhập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối các cơ quan tỉnh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối doanh nghiệp tỉnh thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Nhà thiếu nhi cấp huyện được sáp nhập với Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Đài Truyền thanh,...

Bên cạnh đó, công tác tập hợp đoàn kết thanh niên được triển khai đa dạng thông các loại hình câu lạc bộ thanh niên theo nhu cầu, sở thích, nghề nghiệp. Hội LHTN Việt Nam các cấp tổ chức nhiều hoạt động giao lưu thanh niên niên tôn giáo và đẩy mạnh thành lập các Câu lạc bộ thanh niên nhà trọ. Ngoài ra, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã tổ chức các hoạt động tuyên tuyên truyền an toàn giao thông qua tổ chức các phiên toà giả định, các các buổi tập huấn kỹ năng lái xe an toàn; hỗ trợ Hội Doanh nhân trẻ tổ chúc thành công Đại hội Hội doanh nhân trẻ nhiệm kỳ 2018-2021.

Công tác Đoàn - Đội và phong trào thanh thiếu nhi trong các trường học trên địa bàn tỉnh không ngừng đổi mới nội dung và hình thức hoạt động, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của ĐVTN, học sinh. Đoàn Thanh niên các nhà trường đã chủ động triển khai nhiều mô hình hoạt động hiệu quả như: “Tư vấn mùa thi, định hướng nghề nghiệp”, “Tiếp sức mùa thi”... các phong trào như: “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 tốt”, chương trình “Khi tôi 18”; chương trình "Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam"; diễn đàn phòng chống bạo lực học đường trong học sinh tại các cơ sở giáo dục; chiến dịch Hoa phượng đỏ; tổ chức trung thu cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức sinh hoạt hè cho học sinh; các trường THPT đã thành lập các CLB, đội, nhóm theo nhu cầu sở thích, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của học sinh.

Nổi bật, 100% các Đoàn trường THPT trên địa bàn tỉnh đã thành lập các CLB học tập, CLB văn nghệ và một số CLB theo sở thích. Nhiều CLB hoạt động có hiệu quả, được đánh giá cao như: các CLB thanh niên tình nguyện tại các trường THPT Cần Giuộc; Đoàn Trường THPT Long Hòa (Cần Đước) với các CLB học tập, tổ chức có thành công cuộc thi Chuyển thể tác phẩm văn học thành tác phẩm điện ảnh;…

Cũng trong 6 tháng đầu năm, Hội đồng Đội các cấp trong tỉnh đã vận động kinh phí xây dựng nhiều khu vui chơi cho trẻ em; bàn giao 05 căn nhà khăn quàng đỏ trị giá 300 triệu đồng; tổ chức hơn 20 lớp hướng dẫn và giảng dạy kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục, kỹ năng sống cho hơn 2.000 học sinh, thiếu nhi...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018, những hạn chế của công tác xây dựng Đoàn - Hội - Đội và việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tại cơ sở; chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, cách làm hiệu quả trong công tác Đoàn – Hội – Đội và phong trào thanh thiếu nhi tại cơ sở; việc thực hiện Đề án 02-ĐA/TU,...

Biểu dương những kết quả mà tuổi trẻ Long An đã đạt được trong thời gian qua, đồng chí Đỗ Hữu Lâm - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị, các cấp bộ Đoàn trong thời gian tới cần tăng cường nắm bắt dư luận thanh niên trên mạng xã hội, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và định hướng dư luận thanh niên; củng cố nâng cao chất lượng sinh hoạt đoàn trên địa bàn dân cư, đặc biệt là khu vực thanh niên nông thôn; chú trọng, biểu dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;...

Tại hội nghị, Tỉnh Đoàn đã tuyên dương 25 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; tặng giấy khen cho 6 tập thể và 14 cá nhân có thành tích trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2018.

Ngoài ra, Tỉnh Đoàn còn tặng giấy khen cho 3 tập thể và 14 cá nhân đoạt giải trong cuộc thi "Viết tìm hiểu các tác phẩm, sách về Hồ Chí Minh" năm 2018.

*Chiều cùng ngày, Tỉnh đoàn đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên 6 tháng đầu năm 2018, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Khóa XII và tuyên truyền Luật an ninh mạng.