Kiên Giang: Sôi nổi Hội trại tòng quân năm 2019

16:54 21/02/2019     1809

3 Phong trào   Web.ĐTN: Trong hai ngày 19 và 20/02, các huyện, thành phố của tỉnh Kiên Giang đã đồng loạt tổ chức Hội trại tòng quân năm 2019, với nhiều hoạt động sôi nổi, bổ ích tạo không khí vui tươi, hứng khởi để động viên các tân binh trước lúc lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Các tân binh của TP. Rạch Giá chia tay gia đình, người thân, bạn bè lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

 

Hội trại tòng quân của các địa phương đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa tạo không khí vui tươi để khích lệ tinh thần các tân binh như: Thi trại đẹp (thể hiện qua bàn tay khéo léo trong việc thiết kế, trang trí cổng và bên trong lều trại của các bạn đoàn viên, thanh niên), tổ chức các trò chơi dân gian, sinh hoạt truyền thống, thi tìm hiểu Luật Nghĩa vụ Quân sự và giao lưu văn nghệ…

Hội trại tòng quân là dịp để các đoàn viên thanh niên giao lưu, kết bạn, tạo mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa đoàn viên thanh niên với lực lượng vũ trang, phát huy tinh thần xung kích của đoàn viên thanh niên trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, tạo không khí vui tươi, hăng hái cho các chiến sĩ trẻ và các đoàn viên thanh niên trước ngày lên đường nhập ngũ.

 

Hoạt động lửa trại truyền thống tại Hội trại Tòng quân huyện Tân Hiệp

 

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, công tác tuyển quân năm 2019 của các địa phương được tiến hành chặt chẽ, nhịp nhàng, chất lượng được nâng lên rõ rệt. Thanh niên được trao lệnh gọi nhập ngũ có sức khỏe loại 1, loại 2 là 708/1.260, chiếm 56%; đảng viên 45 công dân, chiếm 3,6%; chuyên môn kỹ thuật 89 công dân, chiếm 7,11%.

 

Đỗ Xuân, TĐ Kiên Giang-BA