Kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên tại Hải Phòng

09:07 11/09/2013     1890

3 Phong trào   Web.ĐTN: Thực hiện chương trình công tác năm 2013. Ngày (10/9) đồng chí Dương Văn An, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về tình hình thực hiện pháp luật, chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên.
Tiếp đoàn có đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành thành phố Hải Phòng.

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã nghe báo cáo về tình hình thanh niên, kết quả thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, việc tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn thành phố Hải Phòng, báo cáo nghị định số 12/2011/NĐ-CP về tổ chức, chính sách đối với thanh niên xung phong và các vấn đề có liên quan đến thanh niên.


Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Thanh niên thành phố Hải Phòng có khoảng 532.000 người (tính đến tháng 6 năm 2013), chiếm khoảng 28,04% dân số. Trong đó, thanh niên  nông thôn khoảng 290.365 người, chiếm 54,58%, thanh niên thành thị khoảng 241.635 chiếm 45,42%.

Thời gian qua, thanh niên Hải Phòng đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ mang lại hiệu quả cao trong công việc và trong cuộc sống góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị và ổn định xã hội trên địa bàn. Công tác dạy nghề, đào tạo nghề, giải quyết lao động và việc làm cho thanh niên được các cấp, các ngành của thành phố luôn chú trọng. Toàn thanh phố có 58 đơn vị dạy nghề hoạt động  trong đó có 42 cơ sở dạy nghề địa phương quản lý, 16 cơ sở dạy nghề thuốc các Bộ, ngành Trung ương quản lý…cơ bản đáp ứng được yêu cầu học nghề của người lao động chủ yếu là thanh niên.

Ngoài ra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên được chú trọng thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú như tọa đàm, thi tìm hiểu pháp luật, lồng ghép các nội dung pháp luật vào các buổi sinh hoạt chi Đoàn, thành lập Câu lạc bộ “ Thanh niên với pháp luật”, “ Câu lạc bộ Tuổi trẻ phòng chống tội phạm… Qua công tác tuyên truyền đã góp phần giáo dục pháp luật cho thế hệ trẻ, nâng cao nhận thức, thái độ và hành động trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến vào báo cáo của UBND thành phố và kiến nghị gửi UBQG về thanh niên Việt Nam. Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam khẳng định thành phố đã và sẽ tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất cho Thành Đoàn Hải Phòng hoàn thành mọi nhiệm vụ về công tác thanh niên. Đồng chí đề xuất Trung ương đầu tư cho công tác đào tạo cán bộ làm chuyên trách về công tác thanh niên ở địa phương; bố trí kinh phí, tập huấn, đào tạo, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thanh niên, quản lý nhà nước về thanh niên cho cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên; hướng dẫn cụ thể nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên đối với các sở, ngành; tăng cường hơn nữa về việc đầu tư cơ sở vật chất, hỗ trợ nguồn kinh phí cho các hoạt động thanh niên và công tác thanh niên.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Dương Văn An, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Ủy quốc gia về thanh niên Việt Nam đánh giá cao các ý kiến, tham luận và ghi nhận sự quan tâm của thành phố đối với công tác thanh niên, góp phần nâng cao hiệu quả công tác thanh niên tại Hải Phòng. Đoàn bày tỏ ấn tượng đối với những việc thiết thực thành phố Hải Phòng làm được thời gian qua, trong đó có đề án đào tạo cán bộ trẻ, giải quyết việt làm cho bộ đội xuất ngũ và thanh niên nông thôn...

Đồng chí Dương Văn An, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc
Đồng chí Dương Văn An, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí đề nghị trong giai đoạn tiếp theo, thành phố cùng các ban, ngành, địa phương tiếp tục đôn đốc, xây dựng và triển khai các kế hoạch, chương trình hoạt động hiệu quả đối với thanh niên, giúp thanh niên phấn đấu trở thành bộ phận chủ lực lớn mạnh đi đầu trong công cuộc phát triển thành phố và đất nước.