Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2018 tại Lâm Đồng

09:18 12/06/2018     749

3 Phong trào   Web.ĐTN: Chiều 10/6, đoàn kiểm tra Trung ương Đoàn do đồng chí Ngô Văn Cương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh niên nông thôn Trung ương Đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lâm Đồng về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm của tỉnh.
Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thị Chúc Quỳnh - Bí thư tỉnh đoàn Lâm Đồng đã báo cáo tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh nhà 6 tháng đầu năm, với nhiều nội dung trọng tâm như: công tác tuyên truyền giáo dục, vấn đề nắm bắt và định hướng dư luận trong thanh niên; việc học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết ĐH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc, chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè; cùng các hoạt động, mô hình cụ thể trong việc triển khai phong trào hành động cách mạng và các chương trình đồng hành cùng thanh niên…



111
Đoàn công tác Trung ương Đoàn kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm tại Lâm Đồng


Trong 6 tháng đầu năm 2018, Đoàn thanh niên các cấp trong tỉnh Lâm Đồng tiếp tục triển khai có hiệu quả chủ đề chương trình công tác Đoàn năm 2018, tổ chức sôi nổi các hoạt động bám sát Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, đạo đức lối sống cho đoàn viên, thanh niên được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh triển khai có hiệu quả việc triển khai thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Đoàn được cụ thể hóa, đi vào chiều sâu; công tác xây dựng Đoàn đạt kết quả tích cực. Các hoạt động chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng, việc xem xét, kết nạp đoàn viên ưu tú, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng kết nạp được quan tâm, chú trọng. Các phong trào hành động cách mạng của Đoàn được triển khai đảm bảo và chất lượng, trong đó phải kể đến các phong trào thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất và đời sống văn hóa tinh thần,…

Tại buổi làm việc, đoàn công tác Trung ương đánh giá cao công tác chuẩn bị cho buổi kiểm tra cũng như việc triển khai tổ chức nhiều hoạt động, mô hình đa dạng, hiệu quả trong 6 tháng đầu năm của tỉnh Lâm Đồng. Trong thời gian tới, đoàn công tác đề nghị Tỉnh Đoàn cần chú trọng triển khai các mô hình thiết thực nhằm kịp thời nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trong thanh thiếu niên; nhân rộng và phát triển hơn nữa các mô hình kinh tế hiệu quả trong thanh niên; nâng cao chất lượng kết nạp đoàn viên mới cũng như triển khai hiệu quả chương trình rèn luyện đoàn viên mới…

Chiều cùng ngày, đoàn công tác Trung ương cũng đã đến thăm nắm và kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm tại Đoàn Phường 4, thành phố Đà Lạt. Đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác chuẩn bị, việc triển khai việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc tổ chức học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; triển khai hoạt động Tình nguyện hè và Tiếp sức mùa thi và công tác đoàn kết tập hợp thanh niên tại địa phương,…