Khảo sát, kiểm tra hoạt động của Trung tâm giới thiệu việc làm Thanh niên Quảng Ninh

08:53 24/06/2015     1265

3 Phong trào   Web.ĐTN: Sáng 23/6, đoàn công tác Trung ương Đoàn do đồng chí Ngọ Văn Khuyến - Phó Ban Thanh niên công nhân và đô thị Trung ương Đoàn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Trung tâm giới thiệu việc làm thanh niên Quảng Ninh về việc nắm bắt thông tin tình hình hoạt động của trung tâm.
Theo báo cáo, Trung tâm giới thiệu việc làm thanh niên Quảng Ninh được thành lập từ năm 1994, đến nay đi đã vào hoạt động ổn định với 04 biên chế do Tỉnh đoàn Quảng Ninh quản lý và 14 hợp đồng lao động. Từ đầu năm đến nay, trung tâm tư vấn giới thiệu nghề cho 337 người; tham gia tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho trên 20 nghìn học sinh lớp 12 các trường THPT trên địa bàn toàn tỉnh; phối hợp với Học viện Chính sách và phát triển (Bộ Kế hoạch- Đầu tư) tuyển sinh 35 học viên học lớp cao học, chuyên ngành Chính sách Công. Bên cạnh đó Trung tâm cũng tích cực phối hợp với các địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức 07 lớp đào tạo nghề cho 245 lao động nông thôn, tổ chức tư vấn du học và xuất khẩu lao động. Đối với nhiệm vụ 06 tháng cuối năm, Trung tâm giới thiệu việc làm thanh niên tiếp tục tuyên truyền các loại hình đào tạo nghề, mở các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tư vấn du học và xuất khẩu lao động…
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc


Tại buổi làm việc các đại biểu tập trung thảo luận về thực trạng hoạt động của Trung tâm hiện nay cũng như những giải pháp nhằm tháo gỡ cơ chế, giải quyết khó khăn cho trung tâm; việc đổi tên mô hình hoạt động của Trung tâm theo Nghị định 196/2013/NĐ/CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ, Luật giáo dục nghề nghiệp đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, những khó khăn trong công tác tự chủ về tài chính từ năm 2015… Đồng thời đưa ra những kiến nghị với Trung ương Đoàn để tập trung giải quyết những khó khăn đối với trung tâm hiện nay…

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Ngọ Văn Khuyến đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn nhằm tìm ra cơ chế cho hoạt động của Trung tâm cũng như sự cố gắng nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ Trung tâm giới thiệu việc làm thanh niên đã khắc phục khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và của tổ chức Đoàn giao cho. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục làm tốt công tác chỉ đạo, tham mưu với tỉnh và Trung ương Đoàn tạo các cơ chế, nguồn lực cho các hoạt động của trung tâm…

Đối với Trung tâm giới thiệu việc làm Thanh niên Quảng Ninh cần tiếp tục làm tốt công tác giới thiệu, tư vấn đào tạo nghề cho thanh niên, đặc biệt là thanh niên nông thôn, thanh niên vùng biên giới, hải đảo; tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng tuyển dụng lao động trong nước, và xuất khẩu lao động nước ngoài, tư vấn du học cho thanh niên; làm tốt chế độ, chính sách cho công chức, người lao động trung tâm…

Đối với các kiến nghị, đề xuất của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Trung tâm giới thiệu việc làm Thanh niên về bố trí dự án đầu tư xây dựng Trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề, giới thiệu việc làm thanh niên; trang bị cơ sở vật chất, bộ máy tổ chức đào tạo đa nghề cho thanh niên, đoàn công tác sẽ tổng hợp và báo cáo Ban Bí thư Trung ương đoàn để có phương án giải quyết.