Khảo sát đánh giá giữa nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp tại Bình Dương

13:49 27/05/2015     1492

3 Phong trào   Web.ĐTN: Ngày 25/5, đoàn khảo sát của Trung ương Đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh Đoàn Bình Dương về đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2012-2017.

t
Quang cảnh buổi làm việc

Nội dung khảo sát đánh giá đã được tập trung vào các nội dung, như: tỷ lệ đoàn kết tập hợp TN tham gia vào các loại hình tập hợp của tổ chức Đoàn - Hội so với tổng số Thanh niên Việt Nam trong độ tuổi thanh niên; công tác đoàn kết tập hợp thanh niên các thành phần (tôn giáo, dân tộc, thanh niên chậm tiến,…); Hoạt động chăm lo, đồng hành cùng TNCN, xây dựng các mô hình đoàn kết, tập hợp TN khu vực lưu trú công nhân theo tinh thần nghị quyết 03-NQ/TWĐTN-BCH ngày 5/3/2014 của Hội nghị Ban chấp hành TW Đoàn lần 3, khoá X về phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước; hoạt động tập hợp TN của các loại hình tự lập ngoài tổ chức Đoàn, Hội.

Theo báo cáo của Tỉnh Đoàn Bình Dương, tính đến tháng 01/2015, tổng số TN trên địa bàn tỉnh có khoảng 950.000 người, chiếm 53% dân số (trong đó TN địa phương khoảng 250.000 người chiếm 26,3%, thanh niên nhập cư khoảng 700.000 người chiếm 73,7%). Tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt 45%. Tỉnh Đoàn Bình Dương hiện đang quản lý 23 cơ sở Đoàn trực thuộc với tổng số 82.149 đoàn viên; Hội LHTN Tỉnh quản lý 11 cơ sở Hội với 152.074 hội viên; Hội Sinh viên Việt Nam Tỉnh quản lý 6 cơ sở Hội với 56.729 hội viên; Hội đồng Đội Tỉnh quản lý 9 Hội đồng Đội cấp huyện và Nhà thiếu nhi tỉnh với gần 120.000 đội viên.

Thực hiện kết luận số 05 - KL/TWĐTN-ĐKTHTN, ngày 5/3/2014 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa X về một số giải pháp tăng cường đoàn kết tập hợp thanh niên khu vực đặc thù giai đoạn 2014 - 2017, công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên tỉnh Bình Dương trong năm 2014 và những tháng đầu năm 2015, được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tiếp tục triển khai, với nhiều hình thức đa dạng, đổi mới, hướng rộng rãi đến các thành phần, đối tượng thanh niên. Đặc biệt, nổi bật trong công tác xây dựng các mô hình đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân là hoạt động của Đề án “Đoàn kết tập hợp TNCN tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011- 2015” đã từng bước đi vào chiều sâu, toàn tỉnh đã xây dựng được 1.249 chi hội TNCN nhà trọ với hơn 45.000 hội viên, có nhiều mô hình tập hợp chăm lo TNCN được thành lập và phát huy tốt như: mô hình lớp học tình thương cho con em công nhân khó khăn, bổ túc văn hóa cho công nhân, các hoạt động vui chơi giải trí phục vụ công nhân, mô hình tổ tiết kiệm xoay vòng vốn trong chi hội TNCN, mô hình vận động chủ nhà trọ không tăng giá tiền phòng, tiền điện - nước…

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đại diện đoàn khảo sát đã ghi nhận những kết quả của tuổi trẻ Bình Dương đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt, trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên đã được Tỉnh Đoàn cụ thể hoá một cách sáng tạo, phù hợp với điều kiện kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương; công tác triển khai đồng đều, toàn diện ở các cấp, nhiều mô hình hay, sáng tạo cần được nhân rộng.
* Sáng cùng ngày, đoàn khảo sát đã đến làm việc với Hội LHTN Việt Nam công ty Điện tử Foster Việt Nam thuộc Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Dương vừa được thành lập trong năm 2014 và Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh.