Khai mạc Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể BTV Đảng ủy Trung ương Đoàn

09:57 16/11/2012     5848

3 Phong trào   Web.ĐTN: Sáng ngày 16/11 tại Hà Nội đã diễn ra khai mạc Hội nghị Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể BTV Đảng ủy Trung ương Đoàn theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI của Đảng. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn chủ trì Hội nghị.
Dự khai mạc Hội nghị có đồng chí Hà Anh Dân - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí trong tổ công tác của Đảng ủy Khối cùng các đồng chí trong BTV Đảng ủy Trung ương Đoàn.

Đ/c Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn phát biểu khai mạc Hội nghị
Đ/c Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh: Đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Trung ương Đoàn. Kiểm điểm để đánh giá đúng tình hình và nguyên nhân thực hiện công tác Đảng của cơ quan Trung ương Đoàn, đặc biệt chỉ ra kết quả đạt được và những hạn chế yếu kém theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 nêu ra và những nội dung hướng dẫn kiểm điểm của Đảng khối các cơ quan Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh đề nghị, trong quá trình tự kiểm điểm BTV Đảng ủy phải thể hiện tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, tự giác, trung thực. Thể hiện trước Đảng thái độ nghiêm túc, cầu thị; phải thật sự lắng nghe ý kiến phê bình, nhìn rõ những khuyết điểm, hạn chế của mình.

a
Đ/c Hà Anh Dân (bìa phải) - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương phát biểu với Hội nghị

Theo chương trình, Hội nghị được diễn ra trong 2 ngày 16 và 17/11/2012, trong đó nghe dự thảo Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể  BTV Đảng ủy Trung ương Đoàn; nghe Báo cáo giải trình và tiếp thu các ý kiến góp ý tập thể BTV Đảng ủy Trung ương Đoàn; phát biểu ý kiến của các đồng chí trong BTV Đảng ủy Trung ương Đoàn  và giành thời gian trao đổi.