Hướng tới không còn người nhiễm mới HIV

09:12 03/12/2012     2361

3 Phong trào   Web.ĐTN: Sáng ngày 01/12, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ míttinh hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2012.
Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Hà - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; Nguyễn Văn Linh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; cùng gần 3.000 ĐVTN trên địa bàn tỉnh.

a
Quang cảnh míttinh hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2012

Với chủ đề "Hướng tới không còn người nhiễm mới HIV", Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm nay tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thay đổi hành vi phòng, tránh lây nhiễm, tăng cường tiếp cận, cung cấp các dịch vụ chăm sóc, điều trị tại cộng đồng, chú trọng dự phòng lây nhiễm từ mẹ sang con, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống HIV/AIDS.

Đồng chí Nguyễn Thị Hà - Bí thư Trung ương Đoàn phát biểu nhấn mạnh: Để hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm nay, các cấp bộ Đoàn cần ưu tiên hoạt động thông tin, giáo dục và truyền thông thay đổi hành vi trong thanh thiếu niên về phòng, chống HIV, đẩy mạnh tuyên truyền và tăng cường phổ biến Luật phòng, chống HIV/AIDS, hướng dẫn thanh thiếu niên thực hành các hành vi an toàn dự phòng lây nhiễm HIV, giảm kỳ thị với bệnh nhân và gia đình người nhiễm HIV, đặc biệt là chống kỳ thị đối với trẻ em nhiễm H.

a
Trung ương Đoàn và tỉnh Bắc Giang trao quà cho các đồng đẳng viên tích cực của CLB Tự lực. Ảnh Báo ĐT Bắc Giang

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể tập trung thực hiện tốt Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS. Trong đó tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức về HIV; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư; quan tâm, hỗ trợ, chăm sóc, chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV; mở rộng cung cấp các dịch vụ dự phòng, điều trị bệnh; đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, phát triển các mô hình lao động, sản xuất kinh doanh mang tính bền vững cho người nhiễm và những người bị ảnh hưởng bởi HIV.

Nhân dịp này, Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Bắc Giang tặng 39 suất quà cho trẻ em nhiễm HIV và đồng đẳng viên Câu lạc bộ Tự lực trên địa bàn, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng.