Hưng Yên - Hải Dương: Tiễn hơn 4000 tân binh lên đường nhập ngũ 2019

10:43 21/02/2019     1961

3 Phong trào   Web.ĐTN: Ngày 20/02, Tỉnh đoàn Hưng Yên và Hải Dương đã tham gia phối hợp tổ chức lễ tiễn các tân binh nhập ngũ lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ Quốc.

Đồng chí Bùi Huy Cường - Bí thư Tỉnh đoàn Hưng Yên tặng hoa, động viên tân binh trẻ lên đường nhập ngũ

 

*Tại Hưng Yên, 10/10 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2019. 

Tại các điểm giao, nhận quân, các vị lãnh đạo tỉnh tặng hoa, động viên tân binh lên đường nhập ngũ.

Theo chỉ tiêu được giao, đợt này 1.800 thanh niên của tỉnh Hưng Yên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, thành phố Hưng Yên giao 150 tân binh; huyện Kim Động giao 180 tân binh; Khoái Châu giao 285 tân binh: Mỹ Hào 155 tân binh; Yên Mỹ 207 tân binh; Văn Lâm 183 tân binh; Văn Giang 160 tân binh; Ân Thi 215 tân binh; Phù Cừ 135 tân binh; Tiên Lữ 140 tân binh cho các đơn vị. 

Dịp này, tổ chức Đoàn đã chủ động làm tốt công tác tạo nguồn, công tác tuyên truyền, công tác hậu phương quân đội, nhờ đó chất lượng thanh niên nhập ngũ cũng được nâng cao. Toàn tỉnh hiện có 27 thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ. Số thanh niên có sức khỏe loại 1 chiếm trên 44,5%. Có 402 thanh niên có trình độ từ trung cấp đến đại học, trong đó có 252 thanh niên có trình độ đại học. 

Tại lễ giao, nhận quân, lãnh đạo tỉnh, huyện và Quân khu 3 đã tặng hoa, ân cần động viên các tân binh phát huy truyền thống anh hùng của quê hương, nâng cao ý thức học tập, rèn luyện, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, ra sức thi đua góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

* Tại 12/12 huyện, thành phố, thị xã của tỉnh Hải Dương đã đồng loạt tổ chức Lễ giao, nhận 2.600 tân binh năm 2019 giao cho 12 đầu mối của Bộ Quốc phòng và Quân khu 3.

Năm nay, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm nay được tiến hành chặt chẽ, đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai đúng luật định, có nhiều thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Trước đó, từ ngày 13 - 16/02, Đoàn Thanh niên các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Ban chỉ huy quân sự cùng cấp làm tốt công tác động viên, gặp mặt thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ góp phần quan trọng để từng thanh niên trúng tuyển yên tâm tư tưởng xác định tốt trách nhiệm, vững tin lên đường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, quê hương. 

CTV Phan Hiền – TĐ Hải Dương; Thanh Bình – TĐ Hưng Yên(PL)