Hội sinh viên Đai học Thái Nguyên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2013 - 2018

09:29 21/08/2013     1585

3 Phong trào   Web.ĐTN: Hội sinh viên Đại học Thái Nguyên vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội sinh viên Đại học Thái nguyên lần thứ II, nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Đ/c Nguyễn Bình Minh – Phó Trưởng ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn, Ủy viên Ban Thư ký Hội sinh viên Việt Nam trao bằng khen cho những cá nhân xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên
Đ/c Nguyễn Bình Minh (bìa phải) – Phó Trưởng ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn, Ủy viên Ban Thư ký Hội sinh viên Việt Nam trao bằng khen cho những cá nhân xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên

Dự và chỉ đạo Đại hội có đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn; đồng chí Lê ngọc Linh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên tỉnh Thái Nguyên; PGS, TS Đặng Kim Vui - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại Học Thái Nguyên; đại diện các trường thành viên, các ban chức năng và 300 hội viên tiêu biểu đại diện cho trên 5000 hội viên.

Hiện nay, Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) có 49.162 hội viên, 49 liên chi hội và 772 chi hội. Trong nhiệm kỳ qua, thông qua các phong trào, hoạt động do Hội sinh viên (SV) phát động, khí thế thi đua học tập, rèn luyện của SV diễn ra ngày càng sôi nổi. Qua Cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt”, toàn Hội đã có 33 SV đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, 42 SV đạt cấp Đại học, 3.320 SV đạt cấp Trường. 100% Hội SV các trường đã triển khai, thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Sinh viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh”; duy trì hoạt động của 70 câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm về học tập, hoạt động tình nguyện cộng đồng; 112 chi hội và 44 liên chi hội đạt danh hiệu “Tập thể thân thiện lành mạnh”. Trong nhiệm kỳ qua, ĐHTN có 2.245 đề tài nghiên cứu khoa học của SV với gần 3.700 SV tham gia; tỷ lệ SV khá, giỏi đạt trên 40%...

Nhiệm kỳ 2013 - 2018, với khẩu hiệu hành động: “Sinh viên ĐHTN làm theo lời Bác, thi đua học tập và rèn luyện, đoàn kết, sáng tạo, chủ động hội nhập, xung kích tiến quân vào khoa học - công nghệ, chung sức tình nguyện vì sự phát triển của ĐHTN”. Để triển khai và thực hiện có hiệu quả khẩu hiệu trên, Hội đã đề ra mục tiêu phấn đấu cụ thể là: 100% hội sinh viên (SV) các trường phối hợp với đoàn thanh niên tổ chức hoạt động gắn với việc tìm hiểu về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; 100% hội SV các trường triển khai có hiệu quả phong trào “Sinh viên 5 tốt”, phấn đấu trong nhiệm kỳ có trên 6.000 “Sinh viên 5 tốt” các cấp; 100% các đơn vị trực thuộc có tổ chức Hội SV, tập hợp trên 90% SV vào tổ chức Hội...

Trên tinh thần đoàn kết sáng tạo, dân chủ hiệp thương Đại hội đã nhất trí cao các chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ tới và bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới với 27 đồng chí trong đó 9 đồng chí trong Ban thư ký Hội, đồng chí Nguyễn Đình Yên được Đại hội tín nhiệm và bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội sinh viên Đại học Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Nhân dịp này, Trung ương Hội sinh viên Việt Nam đã trao Cờ thi đua và Bằng khen cho Hội SV ĐHTN cùng 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên.