Hội nghị sơ kết Cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”

16:49 23/11/2012     3055

3 Phong trào   Web.ĐTN: Sáng 23/11 tại Trung tâm hội nghị tỉnh Thanh Hóa, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”.
Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Trung ương Đoàn dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đại diện các Tỉnh, Thành đoàn trong cả nước, đặc biệt là sự có mặt của 120 đại biểu là cán bộ Đoàn cơ sở tại các xã điểm xây dựng nông thôn mới các tỉnh: Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

 
Đông đảo
Lực lượng  Đoàn viên thanh niên tham gia làm đường giao thông nông thôn

Hội nghị đã đánh giá kết quả 01 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” trong toàn Đoàn; đồng thời là nơi trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong chỉ đạo, triển khai thực hiện Cuộc vận động; giới thiệu những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong triển khai Cuộc vận động tại các Tỉnh, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc.

Sau hơn 01 năm triển khai thực hiện, các hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới đã bước đầu đạt được những kết quả tích cực, được cấp ủy, chính quyền các cấp và xã hội ghi nhận, đánh giá cao. Tổ chức Đoàn các cấp đã vận động, huy động được đông đảo đoàn viên, thanh niên ở các đối tượng cùng chung tay tham gia xây dựng nông thôn mới. Điểm nhấn trong công tác tham gia xây dựng nông thôn mới của các cấp bộ Đoàn trong hơn 01 năm qua chính là công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới. Chính việc đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền ở các cấp bộ Đoàn đã làm cho đoàn viên, thanh niên hiểu đầy đủ nội dung, mục đích, ý nghĩa của xây dựng nông thôn mới, từ đó góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới thông qua những việc làm và hành động cụ thể. Bên cạnh đó, nhiều cơ sở đoàn đã sáng tạo, linh hoạt, chủ động chọn việc, lĩnh vực tham gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương, nhất là đăng ký đảm nhận thực hiện các hạng mục xây dựng hạ tầng thiết thực, như: làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa, cải tạo công trình vệ sinh, xây dựng các công trình thủ lợi nội đồng…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị trong thời gian tới, các cơ sở Đoàn cần đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới; tổ chức cho đoàn viên, thanh niên xung kích xây dựng hạ tầng, cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn; tham gia phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn; chú trọng tổ chức, phát huy vai trò của trí thức trẻ tình nguyện xây dựng nông thôn mới; đồng thời, xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ở nông thôn.

Đ/c Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Trung ương Đoàn tặng bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc tại Hội nghị
Đ/c Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Trung ương Đoàn tặng bằng khen
cho các đơn vị có thành tích xuất sắc tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Ban Bí thư Trung ương Đoàn quyết định tặng Bằng khen cho 10 đơn vị  có những thành tích đóng góp xuất sắc trong trong quá trình triển khai thực hiện Cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”.