Hội cựu TNXP thành phố Cần Thơ tổng kết 15 năm thực hiện nhiệm vụ

09:04 31/07/2013     2049

3 Phong trào   Web.ĐTN: Ngày 30/7/2013, tại Hội trường Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố diễn ra Hội nghị Tổng kết 15 năm “Biểu dương và phát huy vai trò nhân chứng lịch sử giúp Đảng, Nhà nước ban hành và giải quyết chính sách đối với cựu TNXP khàng chiến” (1998 – 2013) và Kỷ niệm 63 năm truyền thống thanh niên xung phong Việt Nam, do Hội cựu TNXP thành phố Cần Thơ tổ chức.
Năm 1998 Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ ra quyết định về việc cho phép thành lập Ban Liên lạc Cựu TNXP tỉnh Cần Thơ với 11 đồng chí trong Ban liên lạc, trên 200 hội viên. Năm 2004 sau khi tách tỉnh Cần Thơ thành tỉnh Hậu Giang và thành phố Cần Thơ, lúc đó Cần Thơ còn lại 50 hội viên, kể cả các đồng chí trong Ban Liên lạc. Đại hội Hội cựu TNXP thành phố Cần Thơ lần thứ I vào ngày 16/07/2005, có 62 hội viên. Đại hội nhiệm kỳ II diễn ra vào ngày 10/08/2011. Số hội viên của hội phát triển không ngừng, tính đến tháng 6 năm 2013, Hội có 147 hội viên, với 4 chi hội. Với tiêu chí “Đồng đội một thời và mãi mãi”, các chi hội đều có quỹ “Vì nghĩa tình đồng đội” để hỗ trợ các hội viên gặp khó khăn.
Web.ĐTN: Ngày 30/7/2013, tại Hội trường Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố diễn ra Hội nghị Tổng kết 15 năm “Biểu dương và phát huy vai trò nhân chứng lịch sử giúp Đảng, Nhà nước ban hành và giải quyết chính sách đối với cựu TNXP khàng chiến” (1998 – 2013) và  Kỷ niệm 63 năm truyền thống thanh niên xung phong Việt Nam, do Hội cựu TNXP thành phố Cần Thơ tổ chức.
Đ/c Nguyễn Thanh Xuân – Thành uỷ viên – Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.Cần Thơ trao Bằng khen của UBND thành phố cho 3 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 15 năm qua.

Trong 15 năm qua, Hội Cựu TNXP thành phố Cần Thơ luôn thực hiện tốt vai trò nhân chứng lịch sử giúp Đảng, Nhà nước ban hành chính sách, giúp cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp giải quyết chế độ cho TNXP.  Hội đã kết hợp với các ban, ngành có liên quan giải quyết cho 24 hội viên được hưởng chế độ ưu đãi theo Quyết định 104/1999-QĐ/TTg của Nhà nước với tổng số tiền 51.000.000 đồng; 52 hội viên được hưởng chế độ theo quyết định 290/2005-QĐ/TTg của chính phủ; có 03 đồng chí được cấp sổ lãnh trợ cấp hàng tháng, 10 đồng chí được lãnh trợ cấp 1 lần; có 24 hội viên hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến được chế độ theo quyết định 40/2011-QĐ/TTg với tổng số tiền là 121.100.000 đồng… Bên cạnh đó, từ năm 2000 đến nay Hội đã phối hợp quy tập hài cốt liệt sĩ TNXP, đưa 190 hài cốt về nghĩa trang liệt sĩ. Từ năm 2006 đến 2012 Hội cựu TNXP thành phố tổ chức 4 đợt nghỉ dưỡng tại Đà Lạt cho 96 đồng chí; có 55 đồng chí được đến Hà Nội, viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong thời gian qua Hội còn tổ chức các hoạt động “Vì nghĩa tình đồng đội”, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Cụ thể: thực hiện đêm  truyền hình trực tiếp với chủ đề “Vì nghĩa tình đồng đội” thu được 253.000.000 triệu đồng; vận động xây dựng mới và sửa chữa 7 căn nhà với tổng trị giá 142 triệu đồng; phối hợp với Thành Đoàn vận động được gần 150 triệu đồng phục vụ cho xây dựng và sửa chữa nhà…. Hội cũng quan tâm thăm hỏi, tặng quà; trợ cấp cho các cựu TNXP gặp khó khăn, bị bệnh… với tổng số tiền gần 150 triệu đồng.

Trong thời gian tới, Hội Cựu TNXP thành phố Cần Thơ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt việc giải quyết chế độ chính sách sách cho các hội viên, đặc biệt là những hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, định hướng, hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện để hỗ trợ, phát huy tinh thần với phương châm “Ở đâu có Cựu TNXP ở đó có tổ chức Hội, ở đâu có tổ chức Hội ở đó có gương sáng của Hội viên”…

Dịp này, có 3 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ năm 1998 đến năm 2013 được nhận Bằng khen của Ủy Ban nhân dân thành phố Cần Thơ.