Hiệu quả bước đầu từ phong trào “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị”

16:29 20/07/2015     5636

3 Phong trào   Web.ĐTN: Phong trào đã thu được kết quả bước đầu và tạo hiệu ứng xã hội tích cực, góp phần xây dựng nếp sống văn minh tại các đô thị và củng cố tổ chức Đoàn trên địa bàn.
Làm điểm để nhân rộng

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, ngay từ đầu nhiệm kỳ, các Tỉnh đoàn đã lựa chọn ít nhất 01 phường hoặc 01 thị trấn để triển khai điểm phong trào "Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị" và xây dựng Đoàn trên địa bàn đô thị.

Tính đến hết năm 2014, các Tỉnh đoàn đã tiến hành chỉ đạo điểm phong trào “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị” tại 85 phường, thị trấn; đã có 17 đơn vị thành lập Tổ công tác cấp tỉnh triển khai điểm phong trào, gồm: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Quảng Ninh, Phú Yên, Quảng Trị, Bình Định, Ninh Thuận, Bình Phước, Bình Thuận và Đồng Nai.

g
Thanh niên phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng tham gia dọn vệ sinh môi trường. ảnh minh họa

Hầu hết các đơn vị điểm đã triển khai thực hiện phong trào “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị” gắn với các công trình, phần việc cụ thể. Từ các hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” được triển khai hiệu quả tại cơ sở Đoàn đã có sức lan tỏa rộng, được sự hưởng ứng tích cực của đoàn viên, thanh niên với các nội dung như: truyền thông về bảo vệ môi trường; thành lập các đội thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường, tổ chức ra quân vệ sinh trong và ngoài cơ quan, trường học, khu dân cư; bóc, xóa quảng cáo, rao vặt không đúng nơi quy định; thu gom rác thải; vận động người dân sử dụng túi nilon sinh học, để rác đúng nơi quy định tại các bến xe, chợ, nơi công cộng, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; nạo vét kênh, rạch nội đô; tổ chức ngày hội tái chế, thi làm sản phẩm tái chế.

Song song với các đơn vị điểm của các Tỉnh, Thành đoàn, Trung ương Đoàn đã chỉ đạo điểm phong trào cấp Trung ương tại 05 thành phố trực thuộc Trung ương, gồm: quận Hoàng Mai -  Hà Nội, quận Ngô Quyền - Hải Phòng, quận Hải Châu - Đà Nẵng, quận 5 - TP. Hồ Chí Minh và quận Ninh Kiều - TP Cần Thơ. Ở các quận được chọn làm điểm, các Thành Đoàn đã tập trung triển khai nhiều hoạt động để phát huy vai trò của tuổi trẻ tham gia xây dựng văn minh đô thị gắn với các công trình, phần việc cụ thể phù hợp với từng địa bàn chỉ đạo điểm.

Hiệu quả bước đầu

Sau một thời gian triển khai, quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) đã thành lập và duy trì hoạt động của các Câu lạc bộ “Thanh niên sống đẹp” dựa trên 05 tiêu chí: Ứng xử văn hóa và lối sống lành mạnh; sống, làm việc theo Pháp luật; tri thức, sức khỏe và kỹ năng sống; tham gia các hoạt động của Đoàn - Hội; đảm nhận khâu khó, việc mới; chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm sống.

f
Thanh niên tình nguyện tham gia bóc gỡ quảng cáo rao vặt tại tuyến phố ven sông Tô Lịch (Hà Nội). ảnh minh họa

Tính đến nay, quận Ngô Quyền đã thành lập, duy trì hoạt động 68 Câu lạc bộ “Thanh niên sống đẹp” đây là hoạt động sáng tạo, riêng biệt để cụ thể hóa phong trào “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị” phù hợp với đặc điểm, tình hình thanh niên trên địa bàn, nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

Cùng với quận Ngô Quyền, tại Quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) mô hình câu lạc bộ “Hỗ trợ thanh niên nhập cư”  đã ra đời là một cách làm mới trên địa bàn TP. Hà Nội. Nhiều hoạt động đã được Câu lạc triển khai, như: giúp đỡ thanh niên nhập cư làm thủ tục tạm trú, vận động chủ nhà trọ không tăng giá phòng ở, tổ chức cho thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện trên địa bàn. Mô hình đã được nhân rộng trên địa bàn quận góp phần hiệu quả trong việc nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên, nắm rõ số lượng thanh niên nhập cư, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Với mô hình “Vỉa hè sạch, góc phố đẹp” ở quận Hải Châu đã được ra đời và triển khai với tổng số 59 vỉa hè sạch, góc phố đẹp được xây dựng, duy trì tốt; làm 343 hàng rào bảo vệ cây xanh và trồng 586 bồn hoa, cây cảnh nhỏ trong gốc cây trên các tuyến đường; đảm nhận 50 “Đoạn đường thanh niên tự quản an toàn” tại địa phương. Mô hình đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên và nhân dân trong việc giữ gìn cảnh quan đô thị, bảo vệ môi trường.

Bên cạnh mô hình “Vỉa hè sạch, góc phố đẹp” của quận Hải Châu, tuổi trẻ Quận 5, TP Hồ Chí Minh đã giới thiệu mô hình “Hệ thống camera an ninh” nhằm góp phần tăng cường công tác phòng chống tội phạm, nắm bắt thông tin về an ninh trật tự trên địa bàn. Với 05 camera giám sát được đặt tại các ngã tư đường phố, kết nối với màn hình theo dõi an ninh đặt tại trụ sở Quận đoàn. Từ việc triển khai hệ thống, đã xử lý 14 trường hợp tiêm chích ma túy, ứng cứu 01 trường hợp tai nạn giao thông, xử lý 03 đối tượng cướp giật trong năm 2014.

Ngoài ra, đã duy trì 15 Câu lạc bộ “Thanh niên xung kích phòng, chống tội phạm” với 214 thành viên thường xuyên tuần tra, canh gác giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội; triển khai hiệu quả đội hình “Phản ứng nhanh giao thông” với 3.426 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại các tuyến đường thuộc quận. Kết quả, trong 02 năm 2013 và 2014, Câu lạc bộ đã tham gia ngăn chặn và truy bắt 28 trường hợp cướp giật, trấn lột tài sản với trị giá 140 triệu đồng.

Tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, mô hình “Dân vận khéo” xây dựng tuyến đường, đoạn đường, hẻm “An toàn - Xanh - Sạch” đã được nhân rộng tại 13/13 cơ sở Đoàn với 14 tuyến đường và 71 hẻm. Mô hình thường xuyên tổ chức tuyên truyền vận động, góp phần nâng cao ý thức của người dân sinh sống tại các tuyến đường, hẻm “An toàn - Xanh - Sạch” trên địa bàn của quận.

kl
Sinh viên tình nguyện Thủ đô tham gia vệ sinh môi trường với chủ đề "Tuổi trẻ tham gia xây dựng văn minh đô thị"

Thông qua việc chọn điểm triển khai phong trào “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị” của nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X cho thấy, phong trào “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị” đã bước đầu tạo được hiệu ứng xã hội tích cực, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, góp phần xây dựng nếp sống văn minh tại các đô thị và củng cố tổ chức Đoàn trên địa bàn. Các nội dung triển khai của phong trào rất thiết thực, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, nhận thức của đoàn viên, thanh niên và nhân dân trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị; khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong việc tham gia với các tổ chức chính trị, xã hội xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa, lành mạnh tại đô thị.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai phong trào “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị” đã bộc lộ một số hạn chế, như: công tác tuyên truyền xây dựng nếp sống văn minh đô thị chưa có nhiều đổi mới, hiệu quả tuyên truyền chưa cao, chỉ đẩy mạnh việc tuyên truyền qua tổ chức các hoạt động cụ thể, thiếu kế hoạch bài bản; công tác tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại một số địa phương còn hình thức, chưa phát huy hiệu quả tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên; chưa có phương thức thu hút, tập hợp hiệu quả đoàn viên, thanh niên tại địa bàn đô thị tự giác tham gia các hoạt động hưởng ứng phong trào “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị”...

Nhằm khắc phục những hạn chế và tiếp tục triển khai thực hiện phong trào đạt kết quả tốt trong nửa nhiệm kỳ còn lại, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cho biết, trong giai đoạn 2015-2017, phong trào Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị tiếp tục được triển khai và đẩy mạnh với những hoạt động thiết thực gắn với từng địa phương, trong đó tập trung các nội dung trọng tâm: Thực hiện nếp sống văn minh đô thị; thanh niên tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị, xây dựng các tuyến đường sáng-xanh-sạch-đẹp-văn minh-an toàn, tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng, chống tệ nạn xã hội.