Hậu Giang: Thực hiện 640 công trình, phần việc thanh niên ước tính làm lợi 7,8 tỷ đồng

14:51 01/10/2018     782

3 Phong trào   Web.ĐTN: Tỉnh đoàn Hậu Giang đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn lần thứ IV mở rộng, Sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quý III và lồng ghép Hội nghị báo cáo viên quý III năm 2018 .
Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Nhân – Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn; báo cáo viên của Đoàn cấp tỉnh, Bí thư, Phó Bí thư các đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn.


k
Quang cảnh hội nghị


Tại hội nghị đã thông qua dự thảo Báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi quý III và triển khai nhiệm vụ công tác quý IV năm 2018; dự thảo Đề án nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang trọng tâm là tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư; đánh giá hoạt động báo cáo viên của Đoàn cấp tỉnh trong thời gian qua và định hướng một số nội dung tuyên truyền trong thời gian của Đoàn.

Theo đó trong quý III, các cấp bộ Đoàn đã tuyên truyền 2.735 cuộc, thu hút 124.594 lượt đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia; thực hiện 640 công trình, phần việc thanh niên như: trồng 33.630 cây xanh, phát quang dặm vá 75,4km lộ giao thông nông thôn, xây dựng 42km tuyến đường đẹp, xây 07 cây cầu, 27 căn nhà, thăm tặng 9.491 phần quà, 90 suất học bổng, 48.500 quyển tập, 650 đầu sách, 45 xe đạp, phát 500 tờ rơi ứng phó với biến đổi khí hậu, thu gom 11 tấn rác thải, hiến 803 đơn vị máu, khám cấp phát 1.700 cơ số thuốc, ước tính làm lợi 7,8 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, đã mở 17 lớp dạy nghề và 07 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, thành lập mới 13 mô hình thanh niên làm kinh tế, tổ chức 07 hoạt động hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế; tiếp tục duy trì và củng cố các tổ hùn vốn xoay vòng với tổng số tiền 929 triệu đồng; thành lập mới có 29 cổng trường an toàn giao thông, duy trì 44 điểm bến đò ngang an toàn, ra mắt đội sơ cứu tai nạn giao thông, xe cứu thương từ thiện, câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin”, tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho hơn 3.826 đoàn viên thanh niên.

Ngoài ra, trong quý các cấp bộ Đoàn đã phát triển mới 568 đoàn viên, 892 hội viên và 195 đội viên; giới thiệu 151 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp qua đó có 49 đồng chí vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận tập trung xoay quanh một số vấn đề về: tình hình thực hiện Nghị quyết 01, 02 của HĐND tỉnh; các hoạt động chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh, khởi nghiệp trong thanh niên, các chỉ tiêu, tiêu chí thi đua cuối năm; công tác hoạt động Hội, Đội ở cơ sở và trường học, đóng góp xây dựng Đề án nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang,…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Văn Nhân ghi nhận các kết quả mà tuổi trẻ trong tỉnh đã đạt được trong quý III/2018; đồng thời, đề nghị các cấp bộ Đoàn cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên thanh niên, xây dựng và hoàn chỉnh Đề án nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang trình Tỉnh ủy phê duyệt, tổ chức thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt và tổ chức chi đoàn ấp, khu vực theo Nghị quyết 01, 02, HĐND tỉnh,…