Hải Phòng: Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn

07:56 01/08/2015     1474

3 Phong trào   Web.ĐTN: Sáng 31/7, Thành đoàn Hải Phòng tổ chức Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Các đơn vị nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố
Các đơn vị nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố

Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Thị Minh Phương- Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Trần Quang Tường- Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố; các đồng chí thường trực Thành đoàn, lãnh đạo các Ban Thành đoàn, Bí thư, Phó Bí thư các Quận, Huyện đoàn, Đoàn trực thuộc.

Sau nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XII, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Các chương trình, đề án, cuộc vận động tham gia phát triển kinh tế - xã hội được triển khai với các nội dung cụ thể, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, phát triển thành phố cũng như sự nghiệp chăm lo, bồi dưỡng thanh thiếu nhi. Công tác tuyên truyền giáo dục có nhiều đổi mới, nhất là Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai với nhiều nội dung, cách làm sáng tạo, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động. Phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” tiếp tục có chuyển biến tốt, nhiều nội dung được triển khai hiệu quả như đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, hoạt động vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng đã phát huy được vai trò xung kích của thanh niên, được cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Công tác chỉ đạo tổ chức đánh giá giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp đảm bảo tiến độ đề ra. Chú trọng công tác xây dựng Đoàn, củng cố, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác quốc tế thanh niên được chú trọng. Trong công tác chỉ đạo đã gần gũi, bám sát cơ sở hơn, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Dịp này, Chủ tịch UBND thành phố trao tặng “Cờ thi đua xuất sắc” cho 02 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn vào phong trào thanh thiếu nhi thành phố năm 2014 là Tổng đội TNXP 13/5 và Quận đoàn Ngô Quyền. Ban Tuyên giáo Thành đoàn và Trung tâm Hoạt động hè thiếu nhi thành phố nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc; Quận đoàn Hồng Bàng, Đoàn Khối các cơ quan thành phố, đồng chí Lương Đình Thảo- Tổng đội trưởng Tổng đội TNXP 13/5 và đồng chí Vũ Văn Hòe - Nguyên Giám đốc Trung tâm Hoạt động hè thiếu nhi thành phố nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố.

Sáng cùng ngày, Ban Thường vụ Thành đoàn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Thành đoàn bầu bổ sung 06 đồng chí vào Ban Chấp hành Thành đoàn và 01 đồng chí vào Ban Thường vụ Thành đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2012- 2017.