Hải Phòng: Sơ kết công tác Đoàn 6 tháng đầu năm 2018

18:37 21/06/2018     830

3 Phong trào   Web.ĐTN: Sáng 21/6, tại Hội trường Thành đoàn, BCH Thành đoàn - Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2018; triển khai các nội dung tổ chức phát động Đợt cao điểm và thực hiện Ngày “Tuổi trẻ Hải Phòng cùng hành động chung tay xây dựng nông thôn mới” năm 2018.
Trong 6 tháng đầu năm 2018, các cấp bộ Đoàn đã tập trung tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị


Toàn thành phố đã thực hiện 03 công trình thanh niên cấp thành phố, 33 công trình thanh niên cấp huyện, 635 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở mang lại giá trị kinh tế - xã hội cao; trồng mới được 55.435 cây xanh; hỗ trợ xây mới, sửa chữa 38 nhà trị giá hơn 1 tỷ đồng; duy trì hoạt động của 06 ngân hàng máu sống, tổ chức hiến máu tình nguyện thu được hơn 5.000 đơn vị máu; tổng dư nợ các nguồn vốn vay do Đoàn thanh niên quản lý được ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội đạt trên 203 tỷ đồng; thành lập mới 25 tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; tổ chức kết nạp 11.308 đoàn viên mới; giới thiệu 1.746 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp,trong đó có 815 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Công tác Hội trong 6 tháng đầu năm 2018 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác tuyên truyền giáo dục tiếp tục được đổi mới, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được triển khai hiệu quả, công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên được chú trọng làm tốt.

Các đại biểu tham góp ý kiến tại hội nghị
Các đại biểu tham góp ý kiến tại hội nghị


Tại Hội nghị, đại diện các cơ sở Đoàn, Hội thành phố đã thảo luận về các mặt làm được và hạn chế trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn, Hội 6 tháng đầu năm; các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm; công tác triển khai đợt cao điểm và thực hiện Ngày “Tuổi trẻ Hải Phòng cùng hành động chung tay xây dựng nông thôn mới” năm 2018.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đào Phú Thùy Dương - Bí thư Thành đoàn nhấn mạnh, trong 6 tháng cuối năm 2018, các cấp bộ Đoàn, Hội thành phố cần tiếp tục đẩy mạnh việc quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp tới cán bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên; tập trung thực hiện tốt các hoạt động trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, đặc biệt là quan tâm đến đối tượng thanh niên đặc thù, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.