Hải Phòng: Phát huy vai trò của tuổi trẻ tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông

13:35 20/09/2012     3179

3 Phong trào   Web.ĐTN: Thực hiện chủ đề “Năm đô thị và an toàn giao thông 2012” của thành phố, thời gian qua các cấp bộ Đoàn trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã triển khai nhiều phong trào, hoạt động tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên thanh niên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, góp phần giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

ĐVTN tham gia giữ gìn trật tự ATGT
ĐVTN tham gia giữ gìn trật tự ATGT


Tuổi trẻ thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông thông qua các hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông như “Thanh niên với văn hóa giao thông”; tổ chức vẽ tranh tuyên truyền về ATGT, Cán bộ, công chức, viên chức trẻ nói không với bia, rượu khi tham gia giao thông… được đông đảo ĐVTN tham gia hưởng ứng. Một số mô hình là điểm sáng đã cụ thể hóa Cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông” do Trung ương Đoàn đề ra với việc thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện tại chỗ tham gia đảm bảo trật tự ATGT, xây dựng mô hình “Bến đò ngang an toàn” và trao tặng áo phao, dụng cụ nổi hỗ trợ tại huyện Cát Hải và xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Bảo, thành lập đội thanh niên tình nguyện hướng dẫn ATGT tại các cụm khu vực đường 10 (huyện Vĩnh Bảo) mô hình “Điểm giao cắt đường bộ- đường sắt (quận Hồng Bàng); Mô hình tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông khu vực cổng trường tại trường Tiểu học Võ Thị Sáu (quận Lê Chân) góp phần cụ thể hóa các phần việc thanh niên  tham gia thực hiện tốt chủ đề Năm “Đô thị và An toàn giao thông” của thành phố Hải Phòng.

Cùng với các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn an toàn giao thông Quận đoàn Ngô Quyền đã thí điểm thực hiện mô hình tuyến đường từ ngã tư Điện Biên Phủ, Trần Phú đến Ngã Sáu mới thành tuyến đường do thanh niên quản lý về an toàn giao thông, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường đô thị. Tuyến đường từ ngã tư Điện Biên Phủ-Trần Phú đến Ngã Sáu là tuyến đường giao thông chính, kết nối nhiều tuyến đường lớn có mật độ phương tiện, người tham gia giao thông đông, thường xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm. Qua 2 tháng triển khai Đoàn thanh niên quận đã phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong quận tham gia giữ gìn ATGT tại các tuyến đường kiểu mẫu, góp phần giảm thiểu tai nạn và chống ùn tắc, xây dựng đô thị quận văn minh, hiện đại, sáng, xanh, sạch, đẹp, tình trạng tai nạn giao thông, ách tắc giao thông giảm rõ rệt, vào những giờ tàu chạy, vệ sinh môi trường được giữ gìn được dư luận nhân dân đồng tình ủng hộ.

Thực tế qua các phong trào, nhiều ĐVTN đã trở thành những tuyên truyền viên tích cực, thường xuyên tuyên truyền đến thanh thiếu nhi và nhân dân về pháp luật ATGT, các chuẩn mực về văn hóa giao thông, các thông điệp của tháng ATGT hằng năm. Việc ra mắt các mô hình mới nhằm bảo đảm an toàn giao thông của Đoàn thanh niên thành phố Hải Phòng khẳng định được vai trò của thanh niên trong việc nâng cao ý thức chấp hành giao thông của người dân, giảm thiểu tối đa các tai nạn giao thông trên tuyến đường sắt, đường thủy cùng cộng đồng chung tay giảm thiểu tai nạn an toàn giao thông.