Hải Phòng: Phát động đợt cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới 2015

18:47 17/07/2015     1430

3 Phong trào   Web.ĐTN: Sáng 17/7, Ban Thường vụ Thành đoàn Hải Phòng tổ chức Lễ phát động Đợt cao điểm hưởng ứng “Ngày Tuổi trẻ Hải Phòng cùng hành động chung tay xây dựng Nông thôn mới” năm 2015.


vs
Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Phi Long- Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam (bìa trái)  trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đoàn  TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hải Phòng về thực hiện chương trình “Tuổi trẻ tham gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2011- 2015” góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ Quốc.


Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Phi Long- Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Nguyễn Thị Nghĩa- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Đỗ Trung Thoại- Phó Chủ tịch UBND thành phố; Đào Phú Dương- Phó Bí thư Thành đoàn Hải Phòng.

Trong những năm qua, Chương trình “Tuổi trẻ Hải Phòng chung tay xây dựng nông thôn mới” đã thực sự trở thành một phong trào hành động sôi nổi của tuổi trẻ, có sức lan tỏa rộng rãi, mang lại hiệu quả xã hội to lớn, được các cấp, các ngành và nhân dân thành phố ghi nhận, đánh giá cao. Chỉ tính riêng sáu tháng đầu năm 2015, các cấp bộ Đoàn thành phố đã tổ chức 10 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi; bê tông hóa 1.800 m, cứng hóa 2.600m  đường giao thông nông thôn và đường nội đồng; thi công 2.150 m đường điện “Thắp sáng đường quê”; trồng 10.000 cây xanh; nạo vét, khơi thông dòng chảy 8.500 m kênh, mương; thu gom trên 600 m3 rác…

cs
Trung ương Đoàn hỗ trợ nguồn vốn 300 triệu đồng cho Mô hình thanh niên phát triển kinh tế

cac
Để Đợt cao điểm hưởng ứng “Ngày Tuổi trẻ Hải Phòng cùng hành động chung tay xây dựng nông thôn mới” năm 2015 thực sự trở thành đợt cao trào thi đua của Tuổi trẻ thành phố chung tay xây dựng nông thôn mới, Phó Bí thư Thành đoàn Hải Phòng Đào Phú Dương đề nghị các cấp bộ Đoàn trong toàn thành phố thực hiện tốt một số nội dung như: Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, nội dung, giải pháp của Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Cụ thể hóa Chương trình “Tuổi trẻ Hải Phòng chung tay xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020” với những nội dung, giải pháp phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Đối với Ban Thường vụ Đoàn các huyện, cần bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, phát huy tối đa tinh thần sáng tạo, chủ động của lực lượng thanh niên trên địa bàn nông thôn; Đối với Đoàn thanh niên các quận, Đoàn thanh niên các đơn vị khối công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành đoàn được phân công hỗ trợ các huyện, cần quan tâm làm tốt công tác khảo sát để lập kế hoạch hỗ trợ trên cơ sở tận dụng những điều kiện, lợi thế sẵn có của từng đơn vị và nhu cầu thực tế của địa phương, gắn với đẩy mạnh việc thực hiện Đề án “Đoàn thanh niên đảm nhận hỗ trợ 500 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo trên địa bàn thành phố Hải Phòng.


Trung ương Đoàn hỗ trợ  34 triệu đồng cho Mô hình tưới nước tự động trong trồng đào cảnh
Đồng chí Dương Quang Huy- Phó Trưởng ban TNNT Trung ương Đoàn trao hỗ trợ 34 triệu đồng cho Mô hình tưới nước tự động trong trồng đào cảnh

Ngay sau Lễ phát động, các cấp bộ Đoàn thành phố sẽ triển khai thực hiện nhiều công trình thanh niên, hoạt động tình nguyện thiết thực như: Tổ chức cứng hóa tuyến mương nội đồng phục vụ tưới tiêu, sản xuất tại thôn Tự Lập, xã Đặng Cương; Tổ chức đổ bê tông đoạn đường nội đồng, ngõ xóm phục vụ sản xuất tại thôn Nhất Trí, xã Đặng Cương; Thi công tuyến đường điện “Thắp sáng đường quê” tại thôn Đồng Quang, xã Đặng Cương; Triển khai thí điểm mô hình hố rác di động, tiền xử lý rác thải nông nghiệp ngoài đồng ruộng tại thôn Chiến Thắng, xã Đặng Cương.


csa
Các đồng chí lãnh đạo tham quan các mô hình và tặng quà cho các đội TNTN


csa
Trao biển tượng trưng hỗ trợ vốn cho các công trình, mô hình thanh niên phát triển kinh tế


cs
Tổ chức cứng hóa tuyến mương nội đồng phục vụ tưới tiêu, sản xuất dài 250m với tổng kinh phí là 215 triệu trong đó kinh phí vận động nhân dân đóng góp là 115 triệu, huy động trên 120 ngày công triển khai làm đường tuyến mương và Đoàn thanh niên khối Doanh nghiệp hỗ trợ là 50 triệu đồng; Huyện đoàn An Dương hỗ trợ 20 triệu; Đoàn thanh niên Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng hỗ trợ 10 tấn xi măng.


ĐVTN tổ chức đổ đoạn đường bê tông nội đồng, ngõ xóm phục vụ sản xuất (dài 268 m, rộng 3m, cao 0,16m) với tổng kinh phí là 183 triệu trong đó kinh phí vận động nhân dân đóng góp và huy động trên 300 ngày công triển khai làm tuyến đường; kinh phí do Đoàn thanh niên khối Doanh nghiệp hỗ trợ 50 triệu đồng.
ĐVTN tổ chức đổ đoạn đường bê tông nội đồng, ngõ xóm phục vụ sản xuất (dài 268 m, rộng 3m, cao 0,16m) với tổng kinh phí là 183 triệu trong đó kinh phí vận động nhân dân đóng góp và huy động trên 300 ngày công triển khai làm tuyến đường; kinh phí do Đoàn thanh niên khối Doanh nghiệp hỗ trợ 50 triệu đồng.